MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Người hâm mộ sắp chia tay cảnh xếp hàng mua vé

    14:34 Thứ tư 14/11/2018

    BongDa.com.vn Kể từ vòng bán kết, người hâm mộ ĐT Việt Nam sẽ không cần xếp hàng mua vé. Theo đó, vé sẽ được bán online trên mạng và theo đường công văn.

    Trước nỗi khổ của người hâm mộ khi phải chen lấn, xếp hàng để tìm kiếm những chiếc vé vào sân theo dõi trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia vào ngày 16/11, VFF sẽ bắt đầu thay đổi phương thức bán kết kể từ vòng bán kết.

    Người hâm mộ sắp chia tay cảnh xếp hàng mua vé - Bóng Đá

     Người hâm mộ không còn cảnh phải xếp hàng mua vé nếu Việt Nam lọt vào bán kết.

    Theo đó, nếu ĐT Việt Nam giành vé vào bán kết, các hình thức mua vé qua đường công văn và mua trực tiếp sẽ không còn tồn tại. Thay vào đó, VFF quyết định sẽ bán 25.000 vé qua đường online. Được biết, đường truyền của kênh mua vé online đang được gấp rút nâng cấp nhằm đảm bảo việc hệ thống sẽ không "sập" khi có khoảng 1000 người cùng truy cập.

    Liên quan đến trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia, hiện nay vé đã tăng "phi mã" từ 400.000đ khán đài A lên 2tr5 một vé. Điều đó khiến người hâm mộ tỏ ra không khỏi bức xúc, thậm chí có những CĐV định sẽ đốt pháo sáng trong sân để phản đối việc này.

    Để đảm báo an ninh trận đấu này,một lãnh đạo VFF cho biết, để kiểm soát tình hình, ngay từ khi qua cửa soát vé, các CĐV sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng để không cho mang pháo vào sân. Lực lượng cứu hỏa sẽ được chuẩn bị tối đa công cụ hỗ trợ khi có sự cố. Cụ thể, ít nhất 2 xe cứu hỏa sẽ được huy động đến SVĐ Mỹ Đình.

    "Tất cả những khu vực nhạy cảm có nguy cơ cao về đốt pháo, CĐV quá khích sẽ được ghi hình. Lực lượng an ninh kiên quyết xử lý ngay từ đầu, tạm giữ đưa ra khỏi sân những khán giả quá khích, đốt pháo sáng.

    Ngoài ra lực lượng an ninh sẽ có phương án chặt chẽ để bảo vệ đội tuyển VN, đội khách Malaysia, bảo vệ trọng tài, cổ động viên Malaysia. Tuyệt đối không để tình trạng manh động ném đá vào xe chở đội khách như đã xảy ra tại trận bán kết VN- Indonesia năm 2016 bên ngoài SVĐ Mỹ Đình.

    Khu vực có cổ động viên Malaysia (cửa C8) chỉ bố trí cổ động viên Malaysia ngồi, không bố trí CĐV VN. Bộ phận vé sẽ ghi lại những khu vực vé phát cho đội tuyển Malaysia để báo cho an ninh có phương án bảo vệ chặt chẽ", lãnh đạo VFF nói.

    Người hâm mộ sắp chia tay cảnh xếp hàng mua vé - Bóng Đá

     An ninh cũng sẽ được thắt chặt để ngăn chặn việc đốt pháo sáng.

    Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sẽ được diễn ra vào ngày 16/11.

    Tịnh Đế | 14:10 14/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...