MỚI NHẤT :
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • “Người Hà Lan bay” và 10 thương vụ đắt giá nhất thế giới (Phần 1)

    22:28 Chủ nhật 18/06/2017 | 2

    BongDa.com.vn Mới đây, Davy Klaassen đã hoàn tất bản hợp đồng chuyển nhượng từ Ajax sang Everton với giá 27 triệu euro qua đó điền tên mình vào top 10 ngôi sao Hà Lan đắt giá nhất lịch sử.

    Marc Overmars - Arsenal tới Barcelona (2000) - 40 triệu euro

    “Người Hà Lan bay” và 10 thương vụ đắt giá nhất thế giới (Phần 1) - Bóng Đá

    Marc Overmars không đáp ứng được sự kỳ vọng từ Barca.

    Là cầu thủ người Hà Lan đắt giá nhất lịch sử, nhưng khi tới Barca, Overmars không thể hiện được những phẩm chất như thời còn ở Ajax và Arsenal vì gặp quá nhiều chấn thương. Trong 4 năm ở sân Nou Camp, tiền đạo cánh người Hà Lan chỉ ghi được 8 bàn thắng trong 31 lần ra sân và không giúp CLB đoạt được bất kỳ danh hiệu nào. Anh tuyên bố giải nghệ năm 2004 khi mới 31 tuổi.

    Arjen Robben – Chelsea tới Real Madrid (2007) – 36 triệu euro

    Chuyển đến Real với nghi vấn mắc bệnh xương thủy tinh khi gặp phải hàng loạt chấn thương ở Chelsea nhưng Robben nhanh chóng chứng minh khả năng của mình. Trong mùa giải đầu tiên khoác áo đội bóng Hoàng gia, “gã hói” góp công lớn vào chức vô địch La Liga 2007-08. Dù vậy, những tháng ngày tươi đẹp của Arjen tại Bernabeu không kéo dài được lâu.

    “Người Hà Lan bay” và 10 thương vụ đắt giá nhất thế giới (Phần 1) - Bóng Đá

    Arjen Robben chưa kịp thể hiện mình đã bật bãi rời Bernabeu.

    Sự xuất hiện của Florentino Perez cùng hàng loạt ngôi sao Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema và Xabi Alonso hè 2009 trực tiếp đẩy anh đến bến đỗ mới Bayern Munich. Sau hai mùa khoác áo Kền kền, Robben ra sân 50 trận và có cho mình 11 bàn thắng.

    Ruud van Nistelrooy – PSV Eindhoven tới Manchester United (2001) – 30,5 triệu euro

    Gia nhập Man United trễ hẹn một năm sau khi  bị đứt dây chằng đầu gối và phải bỏ lỡ kì Euro 2000 nhưng Nistelrooy sớm khẳng định mình là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử Quỷ đỏ. Sau 150 trận ra sân , tiền đạo cao 1m88 đóng góp đến 95 bàn thắng, đạt hiệu suất 0,63 bàn/trận, gần gấp đôi huyền thoại Sir Bobby Charlton (0,33 bàn) và vượt xa Wayne Rooney (0,46 bàn).

    “Người Hà Lan bay” và 10 thương vụ đắt giá nhất thế giới (Phần 1) - Bóng Đá

    Van Gol thành danh ở Man United.

    Trong năm mùa giải khoác áo M.U, Nistelrooy giành được 4 danh hiệu là vô địch Premier League 2002/2003, giành FA cúp 2003/2004, vô địch cúp Liên đoàn 2005/2006 và đăng quang ở FA Community Shield 2003. Trên phương diện cá nhân, ngôi sao người Hà Lan 3 lần giành danh hiệu vua phá lưới Champions League và một ở Premier League, lập kỷ lục ghi bàn trong 10 trận liên tiếp mà đến mùa 2015-16, tiền đạo Leicester City- Jamie Vardy mới có thể phá vỡ. Đáng tiếc những bất đồng của Van Gol với Cristiano Ronaldo và Sir Alex Ferguson khiến anh không thể kéo dài mối lương duyên với đội chủ sân Old Trafford.

    Robin van Persie – Arsenal tới Manchester United (2012) – 30,5 triệu euro

    Giấc mơ một lần được nâng cao chiếc cúp Ngoại hạng Anh khiến Van Persie trở thành “kẻ phản bội” trong mắt các CĐV Arsenal. Dù vậy, thực tế chứng minh quyết định của anh hoàn toàn đúng đắn. Ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo Man United, Persie đã đoạt cú đúp danh hiệu tập thể lẫn cá nhân với chức vô địch và vua phá lưới Premier League 2013.

    “Người Hà Lan bay” và 10 thương vụ đắt giá nhất thế giới (Phần 1) - Bóng Đá

    Persie thỏa ước nguyện khi cập bến Nhà hát của những giấc mơ.

    Sau ba mùa giải chinh chiến cùng Quỷ đỏ, Persie ra sân 86 trận và ghi được 48 bàn thắng. Chỉ tiếc khi anh đang ở đỉnh cao phong độ thì Sir Alex bất ngờ tuyên bố giải nghệ và sự nghiệp từ đó cũng tụt dốc không phanh. Persie bị đẩy đi vào hè 2015 tới CLB Thổ Nhĩ Kỳ- Fenerbahce.

    Memphis Depay - PSV Eindhoven tới Manchester United (2015) – 27,5 triệu euro

    Mang theo hành trang là danh hiệu vua phá lưới và chức vô địch giải QG Hà Lan mùa 2014-15 nhưng chiếc áo số 7 xem ra quá rộng với Depay ngay từ thời điểm gia nhập Man United. Tiền đạo sinh năm 1994 chỉ được sử dụng vỏn vẹn nửa mùa giải đầu 2015 dưới sự ưu ái của ông thầy đồng hương Louis van Gaal. Tháng 2-2016, cầu thủ được mệnh danh ‘Ronaldo mới’ ở sân Old Trafford nhanh chóng bị đày ải xuống đội U21 vì phong đô sa sút, chìm trong thú vui là những chuyến bay đêm và thỏa sức mua sắm đủ loại xe hơi sang trọng.

    “Người Hà Lan bay” và 10 thương vụ đắt giá nhất thế giới (Phần 1) - Bóng Đá

    Depay chắc hẳn là người Hà Lan gây thất vọng nhất ở Old Trafford.

    Những đóng góp của Depay sau hai mùa giải ở M.U là cực kì hạn chế với 2 bàn thắng sau 33 trận ra sân. Jose Mourinho cũng không thể kiên nhẫn hơn với ngôi sao người Hà Lan và đành tống khứ Depay sang Lyon ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay.

    Xem lại những bàn thắng của Robin van Persie trong màu áo Man United:

    Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 21:55 18/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...