MỚI NHẤT :
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • "Người cũ từng thương" Man Utd: "May cho Premier League là tôi đến muộn"

    20:36 Thứ hai 05/11/2018

    BongDa.com.vn Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic khẳng định chất lượng chuyên môn của Premier League đang bị thổi phồng, tuy nhiên cũng đồng thời khẳng định hạnh phúc vì những gì làm được cùng Manchester United.

    Quay ngược thời gian trở về năm 2016, Ibrahimovic chính thức chuyển tới Old Trafford sau những năm tháng bôn ba qua khắp trời Âu. Hà Lan, Italia, Tây Ban Nha và Pháp. Không nơi nào Ibra đến mà lại trắng tay rời đi. 

    Tuy nhiên ở tuổi 35, khả năng đóng góp của chân sút cự phách này cho Manchester United thực sự từng bị đặt một dấu hỏi lớn. Dẫu vậy, với thành tích 28 bàn thắng trên mọi đấu trường, tiền đạo người Thụy Điển đã dập tắt mọi dị nghị của các Manucian.

    Và mới đây, huyền thoại người Thụy Điển đã có những chia sẻ với tờ FourFourTwo về quãng thời gian thi đấu tại xứ sở sương mù của mình:

    "Trước khi đến Anh, tôi đã có một hành trình dài qua nhiều quốc gia, nhiều CLB khác nhau."

    "Mọi người thường nói tôi đừng đến Anh, bởi nếu không thể tỏa sáng, người ta sẽ nói Ibra không đủ giỏi để đá tại đây. Thế nhưng những lời đó chỉ càng kích thích ham muốn chinh phục của tôi mà thôi."

    Ibrahimovic: Premier League is overrated - Bóng Đá

    Tiền đạo người Thụy Điển chưa từng trắng tay tại bất cứ CLB nào.

    "Tôi thích Premier League. Bầu không khí nơi đây vô cùng phấn khích và nó làm các cầu thủ có động lực thi đấu nhiều hơn. Dẫu vậy, tôi cảm thấy chất lượng chuyên môn của giải đấu này đang bị thổi phồng lên một chút."

    "Nhịp độ của những trận đấu luôn diễn ra rất nhanh. Kể cả có là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cũng khó lòng dễ dàng chơi tốt ở một nhịp độ như vậy. Và tất nhiên nếu không thể kiểm soát nó, bạn sẽ chẳng thể thành công."

    "Tôi rất tự hào và hạnh phúc vì đã từng là một Quỷ đỏ. Chuyển đến đây thực sự là một bước đi đúng đắn."

    "Chúng tôi đã giành được một chiếc cúp châu Âu, nhưng không may là về sau tôi lại bị chấn thương. Tuy nhiên đó vẫn là những ký ức đáng nhớ. Tôi sẽ mãi mãi là người của United. Các Manucian cũng thật tuyệt vời. Bất cứ nơi nào tôi đến, tôi đều thấy tràn ngập một sắc đỏ. Đó thực sự là một giây phút quý giá."

    Ibrahimovic: Premier League is overrated - Bóng Đá

    Ibrahimovich chính là nhân tố quan trọng trong chiến dịch giành chiếc cúp Europa League của Man Utd.

    "Thế nhưng cũng phải nói thêm, các đội bóng tại đây may mắn vì chỉ phải đối mặt với Ibrahimovich 35 tuổi. Thử tưởng tượng nếu tôi đến đây vào 10 năm trước xem. Đó sẽ lại là một câu chuyện hoàn toàn khác."

    "Khi tôi mới đến đây, họ nói tôi phải ngồi xe lăn thi đấu. Tất cả mọi người đều bàn tán, tất cả các đối thủ tại Premier League đều nghĩ vậy. Thế nhưng sau cùng tôi đã để phải "ngồi xe lăn". Đó là những gì mà Ibra đã làm."

    Dù đã có một mùa giải 2016-17 cực kỳ thành công, thế nhưng rốt cuộc niềm vui của tiền đạo người Thụy Điển lại không được trọn vẹn khi sau đó anh gặp phải một chấn thương đầu gối cực kỳ nghiêm trọng. Cũng chính chấn thương này đã buộc Mourinho phải để tiền đạo này chuyển đến Mỹ. 

    Kể từ sau Ibrahimovich, Người đặc biệt đã mang về thêm hai ngôi sao thượng thặng trên hàng công đó là Alexis Sanchez và Romelu Lukaku. Tuy nhiên lúc này, họ lại đang gặp phải một cơn khủng hoảng trung phong thực sự.

    Anh Tú | 18:45 05/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...