MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Ngược dòng trước U22 Singapore, U22 Malaysia tranh ngôi đầu với U22 Myanmar

    22:17 Thứ tư 16/08/2017

    BongDa.com.vn Với màn lội ngược dòng ấn tượng trước U22 Singapore, chủ nhà U22 Malaysia đã có được 6 điểm sau hai lượt trận để chia nhau vị trí đầu bảng A SEA Games 29 cùng với U22 Myanmar.

    Với lợi thế sân nhà, U22 Malaysia đã chủ động dâng cao đội hình để dồn ép U22 Singapore ngay sau tiếng còi khai cuộc từ trọng tài chính Võ Minh Trí. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã gặp phải lối chơi phòng ngự phản công khó chịu từ đối thủ.

    Kiểm soát thế trận trong suốt phần lớn thời gian thi đấu hiệp 1, nhưng U22 Malaysia không thể một lần làm tung lưới thủ thành Zharfan. Dù tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm, nhưng các chân sút như Azlin hay Kumaahran hết lần này đến lần khác đều bỏ lỡ trong sự tiếc nuối của người hâm mộ chủ nhà.

     - Bóng Đá

     U22 Singapore là đội có bàn mở tỷ số.

    Phung phí cơ hội, U22 Malaysia đã phải trả giá ở phút 37 khi Amiruldin tung cú sút rất đẹp từ bên ngoài vòng cấm khiến thủ môn Nadzli chỉ biết đứng nhìn mở tỉ số 1-0 cho U22 Singapore. Đó cũng chính là tỉ số trong 45 phút đầu tiên.

    Sang hiệp 2, HLV Ong Kim Swee đã có những điều chỉnh khi tung những “át chủ bài” như Azam Azih và Thanabalan vào sân để tăng cường khả năng tấn công. Sự thay đổi này đã phát huy hiệu quả khi các pha tấn công của U22 Malaysia trở nên sắc nét hơn.

    Tuy nhiên, phải đợi đến phút 68 thì đội chủ nhà mới có thể quân bình tỉ số 1-1 khi Azam Azih tung cú sút khá căng vào góc gần bên từ ngoài 16m50 để đánh bại thủ môn Zharfan.

     - Bóng Đá

     U22 Malaysia ăn mừng bàn thắng gỡ hòa.

    Có được bàn gỡ hòa, các học trò HLV Ong Kim Swee càng chơi càng hay khiến hàng phòng ngự U22 Singapore đã bắt đầu bộc lộ những sai sót và rồi họ tiếp tục bị trả giá.

    Phút 74, Safawi tung cú sút trong vòng cấm U22 Singapore nhưng bóng đập người trung vệ Rusyaidi tìm đến vị trí Thanabalan đợi sẵn, cầu thủ này đã không bỏ lỡ cơ hội để nâng tỉ số lên thành 2-1 cho U22 Malaysia.

    Những phút còn lại chứng kiến nỗ lực tìm bàn gỡ từ phía U22 Singapore, nhưng các cầu thủ đội chủ nhà đã chơi tỉnh táo để hóa giải các đường lên bóng từ đối phương để bảo toàn được tỉ số 2-1.

     - Bóng Đá

     Sự thất vọng của các cầu thủ Singapore khi để đội chủ nhà ngược dòng thành công.

    Thắng trận này, U22 Malaysia đang chia nhau vị trí đầu bảng với U22 Myanmar khi có cùng 6 điểm sau 2 lượt trận.

    Ghi bàn: Amiruldin (37’), Azam Azih (68’), Thanabalan (74’)

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 22:00 16/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...