MỚI NHẤT :
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • ‘Ngựa chứng’ Balotelli bất ngờ trở lại tuyển Italy

    10:14 Chủ nhật 20/05/2018

    Ngay sau khi nhậm chức, HLV Roberto Mancini triệu tập đội hình cho loạt trận giao hữu sắp tới. Rất bất ngờ khi Mario Balotelli được trở lại tuyển Italy.

    Kể từ tháng 11/2014, Balotelli đã hoàn toàn mất tích ở tuyển Italy. Sau gần 4 năm, cầu thủ được mệnh danh là "ngựa chứng" của bóng đá thế giới mới có cơ hội khoác áo đội tuyển sau khi HLV Mancini lên nắm quyền HLV trưởng.

    Mùa giải vừa qua, Balotelli chơi khá ấn tượng tại câu lạc bộ Nice. Anh ra sân 33 trận trên mọi đấu trường, ghi 13 bàn thắng. Mancini và Balotelli từng gắn bó cùng nhau tại Man City. Có thời điểm, cả hai xảy ra mâu thuẫn lớn. Thế nên việc Balotelli được Mancini tin tưởng khiến không ít người bất ngờ.

    ‘Ngựa chứng’ Balotelli bất ngờ trở lại tuyển Italy - Bóng Đá

     Ngựa chứng Balotelli bất ngờ trở lại tuyển Italy. 

    Bên cạnh sự trở lại của Balotelli, Mancini triệu tập khá nhiều cái tên lạ lẫm với người hâm mộ Italy như Emerson Palmieri (Chelsea), Daniele Baselli (Torino), Rolando Mandragora (Crotone), Domenico Berardi (Sassuolo) và Caldara (Atalanta).

    Khi nhậm chức, Mancini yêu cầu các cổ động viên tạm gác lại nỗi đau World Cup 2018 sang bên, và hướng đến tương lai tốt đẹp. Ông nói với Sky Italy: “Thất bại trong việc giành vé vào World Cup 2018 khiến cả đất nước Italy bị tổn thương. Tôi là người con của Italy và mong muốn đội tuyển khẳng định vị thế của đội bóng hàng đầu thế giới.”

    Cựu HLV Man City tiếp lời: “Tôi muốn xây dựng đội tuyển ngay từ bây giờ, tạm gác lại World Cup 2018 để hướng đến chặng đường xa hơn. Trước mắt, Italy sẽ cố gắng tham dự Euro 2020, thi đấu thật sự tốt, và xa hơn là hành trình ở World Cup 2022.”

    Vài ngày tới, danh sách cầu thủ được triệu tập lên tuyển Italy sẽ hội quan đầy đủ. Trận đấu đầu tiên của Mancini dưới vai trò HLV trưởng diễn ra vào ngày 28/05 - Italy làm khách trên sân Thụy Sĩ.

    Sau đó, đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới lần lượt đối đầu với Pháp (01/06) và Hà Lan (04/06).

    Viết Tuệ | 09:40 20/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...