MỚI NHẤT :
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Ngoại hạng Anh và những điều bất ngờ sau nửa chặng đường

    21:50 Chủ nhật 29/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Liverpool bỏ xa nhóm sau với số điểm có 2 chữ số. Hàng loạt tên tuổi lớn bị sa thải... Tất cả làm nên một mùa giải Ngoại hạng Anh khó quên dù mới 20 vòng.

    Premier League đã đi đến vòng đấu 20, có bất ngờ và kịch tính nhưng nhìn chung mùa giải năm nay khó làm thỏa mãn người xem bởi tính cạnh tranh cho ngôi vô địch, không khốc liệt như các mùa trước. Và đó cũng là một trong những bất ngờ lớn nhất sau 1/2 chặng đua.

    Liverpool bỏ xa nhóm phía sau

    Dù mới chỉ thi đấu 18 trận trong khi các đối thủ khác đã đá trận thứ 19 nhưng đoàn quân của Jurgen Klopp đã bỏ xa đội đứng thứ 2 (Leicester City) và thứ 3 (Man City) lần lượt 10 và 14 điểm (đá ít hơn Bầy Cáo 2 trận). Nếu họ thắng nốt trận đấu tối này và trận đá bù thì con số này sẽ là 16 và 17 điểm. Xin nhắc lại đó chỉ là mới lượt đi mà thôi. Có lẽ năm nay ngôi vô địch đã kết thúc quá sớm. Với Liverpool đây sẽ là danh hiệu lịch sử nhưng với CĐV trung lập thì không được vui cho lắm khi mọi chuyện an bài ngay lượt đi.

     - Bóng Đá

     Liverpool vẫn chưa thua.

    Sự sa sút của Man City, Tottenham và Arsenal

    Sở dĩ Liverpool có thể tiến nhanh như vậy chính nhờ sự sa sút của các đối thủ chính. ĐKVĐ Man City chẳng còn là chính mình khi hàng thủ trở thành thảm họa và Pep Guardiola đã hết bài để rồi Man xanh thua tới 5 trận dù mới qua 19 vòng. Trong khi ấy đã có lúc Tottenham rớt xuống nhóm cạnh tranh trụ hạng dù đầu mùa họ cũng là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Còn Arsenal kết thúc vòng đấu thứ 19 bị đẩy xuống tận vị trí thứ 12. Chelsea và Man United thì được dự báo nhiều khó khăn từ đầu do những vấn đề riêng nên phong độ trồi sụt của họ cũng không làm người ta bất ngờ cho lắm.

     - Bóng Đá

     Man City sa sút quá nhanh.

    Những cuộc thay tướng

    Mới nhất HLV từng vô địch Premier League cùng Man City là Manuel Pellegrini đã bị West Ham sa thải sau chuỗi trận tệ hại (nằm trong nhóm nguy cơ xuống hạng). Trước đó Mauricio Pochettino, Unai Emery cũng lần lượt phải chia tay Tottenham và Arsenal khi hai đội này cũng trình diễn bộ mặt nhạt nhòa. Có người đi tất có kẻ đến và những Jose Mourinho (Tottenham), Mikel Arteta (Arsenal) hay Carlo Ancelotti (Everton) chắc chắn sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho giai đoạn lượt về này.

     - Bóng Đá

    Mourinho và Ancelotti trở lại Ngoại hạng Anh.

    Những kẻ thách thức bất ngờ

    Leicester City dù không được đánh giá cao nhưng đang đứng thứ 2 trên cả Man City và có lúc họ được xem là đối thủ mà Liverpool phải e ngại nhất. Trong khi ấy những Wolves hay Sheff Utd đang cho thấy sự khó chịu của mình khi leo vào nhóm đầu và đang cạnh tranh vé dự cúp Châu Âu mùa sau.

     - Bóng Đá

    Wolves là kẻ thách thức không thể xem thường.

    Vua phá lưới

    Trước khi Premier League khởi tranh không ai dám nghĩ những Danny Ings, Marcus Rashford có thể đứng trên cả Harry Kane, Raheem Sterling, Mohamed Salah, Sadio Mane hay Sergio Aguero trên bảng xếp hạng những ngôi sao có thể đoạt danh hiệu vua phá lưới. Đáng chú ý người dẫn đầu danh sách này lại là Jamie Vardy của Leicester City dù anh chuẩn bị bước sang tuổi 33.

     - Bóng Đá

     Jamie Vardy đang dẫn đầu vua phá lưới.

    Ngoại hạng Anh nhiều năm qua nổi tiếng với sự khó đoán. Và những diễn biến sau nửa mùa giải rõ ràng nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Tuy cuộc đua vô địch có thể không kịch tính nhưng vẫn còn những điều khác để giải đấu này hấp dẫn người xem.

    Cát Tường | 21:20 29/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...