MỚI NHẤT :
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Ngoại hạng Anh đêm qua: Watford lại bùng nổ, đáy bảng vùng lên

    11:40 Chủ nhật 26/11/2017

    BongDa.com.vn Điểm nhấn đáng chú ý của loạt trận thứ Bảy vòng 13 Ngoại hạng Anh là màn trình diễn ấn tượng của Watford, và sự vùng vẫy của các đội bóng dưới đáy.

    Watford - ngựa ô đích thực

    Vùi dập Newcastle United ngay trên sân khách tới 3-0, đoàn quân của HLV Marcos Silva tiếp tục chứng minh họ xứng đáng là ngựa ô của giải đấu năm nay.  Họ thể hiện một lối chơi vượt trội, áp đảo đối thủ và xứng đáng giành chiến thắng.

     - Bóng Đá

    Thủ môn Gomes ăn mừng bàn thắng.

    Hai bàn thắng của Will Hughes 19', Andre Gray 62', xen giữa là bàn phản lưới của DeAndre Yedlin phút 45+1' giúp Watford có 21 điểm sau 13 vòng, chỉ kém đội xếp thứ tư là Tottenham Hotspur có 3 điểm.

    Ở vòng 13 Ngoại hạng Anh, Tottenham tiếp đón West Brom trên sân nhà Wembley. Nhưng với Tottenham Hotspur, trận hòa tệ hại ngay trên sân nhà Wembley gần như đã tước đi cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh này của họ. 

    Vì đã để thua Arsenal ở vòng trước, thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino buộc phải giành chiến thắng trước một đối thủ vừa sa thải HLV là West Brom. Tuy nhiên họ đã chơi bạc nhược và để đối thủ dẫn trước trong phần lớn thời gian của trận đấu trước khi Harry Kane giải cứu đội chủ nhà. Trận hòa này gần như đã chấm dứt mọi hy vọng vô địch của Gà trống:

     - Bóng Đá

    Vùi dập Newcastle United ngay trên sân khách tới 3-0, đoàn quân của HLV Marcos Silva tiếp tục chứng minh họ xứng đáng là ngựa ô của giải đấu năm nay.

    Sự vùng lên của các đội cầm đèn đỏ

    Đáng chú ý nhất trong các trận đấu còn lại của vòng 13 Ngoại hạng Anh đêm qua là viêc cựu cầu thủ Liverpool, Mamadou Sakho trở thành người hùng với bàn thắng ở phút bù giờ hiệp 2 đem về 3 điểm quý giá cho Crystal Palace trong cuộc đua trụ hạng.

    Ở vòng này Palace gặp Stoke City, đối thủ cũng không có được phong độ ổn định và  mới có 13 điểm sau 12 vòng, cách nhóm xuống hạng 3 điểm cũng là thử thách lớn cho các học trò của HLV Roy Hodgson.

    Phút 52, Xherdan Shaqiri tỏa sáng với pha solo qua 4 cầu thủ đội chủ nhà trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc. Ngay sau đó cầu thủ thuộc biên chế Chelsea, Ruben Loftus-Cheek gỡ hòa cho Crystal Palace.

    Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với 1 điểm chia đều cho mỗi đội. Trung vệ Mamadou Sakho bất ngờ tỏa sáng với cú ra chân rất nhanh nâng tỷ số lên 2-1 cho chủ nhà Crystal Palace.

     - Bóng Đá

    Mamadou Sakho trở thành người hùng với bàn thắng ở phút bù giờ

    Ở hai trận đấu khác, Swansea tiếp tục có trận đấu khó khăn trước Bournemouth ngay trên sân nhà. Kết quả hòa 0-0 khiến CLB xứ Wales tiếp tục chìm sâu ở vị trí thứ 19 trên BXH với 9 điểm sau 13 vòng. Đội thứ 20 Crystal Palace giờ đã có 8 điểm. Trước đó, ở trận đấu sớm, West Ham và Leicester City đã cầm chân nhau 1-1.

     - Bóng Đá

    Kết quả loạt trận thứ Bảy vòng 13 Ngoại hạng Anh

    Bình luận của chuyên gia sau loạt trận thứ Bảy vòng 13 Ngoại hạng Anh:

    NT - BongDa.com.vn - TTVN | 11:38 26/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...