MỚI NHẤT :
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Ngoại binh khiến bóng đá Trung Quốc lụn bại

    18:43 Thứ năm 15/06/2017 | 1

    Còn gì cay đắng hơn khi giấc mơ dự World Cup 2018 của Trung Quốc tan vỡ bởi chính cầu thủ đang thi đấu trên đất nước họ. Trường hợp của hậu vệ người Syria là ví dụ điển hình.

    Phút 90+3, tuyển Trung Quốc chỉ còn cách chiến thắng trước Syria ở vòng loại World Cup 2018 vài chục giây nữa. Ba điểm có được sẽ thắp lên hy vọng đi tiếp cho quốc gia rất cuồng nhiệt với bóng đá những năm gần đây.

    Tuy nhiên, siêu phẩm đá phạt của Ahmad Al Salih đưa tỷ số về lại 2-2 đã cướp mất giấc mơ của người Trung Quốc.

     - Bóng Đá

     Tuyển Trung Quốc đứng sát bờ vực bị loại khỏi vòng loại World Cup 2018.

    Chỉ có 1 điểm sau loạt trận thứ 8, tuyển Trung Quốc đứng sát bờ vực bị loại. Họ giờ nằm chót bảng xếp hạng. Chứng kiến Ahmad Al Salih ghi bàn cho Syria, một số đông CĐV Trung Quốc nổi giận. Họ mất bình tĩnh, đòi sa thải cầu thủ này.

    Đó là vì hậu vệ người Syria đang thi đấu cho CLB Henan Jianye tại giải Vô địch Quốc gia Trung Quốc.

    "Gửi cái gã đó về nhà đi sau khi hắn trở lại Henan," một CĐV tự cho mình là biên tập viên truyền thông bóng đá viết.

    Có chung quan điểm, một CĐV khác giới thiệu bản thân là nghệ sĩ trẻ nêu ra quan điểm: "Henan phải đuổi ngay Al Salih hoặc chúng tôi sẽ gạch tên đội bóng Henan khỏi giải Chinese Super League. Cơ hội dự World Cup 2018 của tuyển Trung Quốc sau cùng lại được định đoạt bởi một cầu thủ Henan."

     - Bóng Đá

     Ahmad Al Salih (trái) đang bị người Trung Quốc chỉ trích.

    Bên cạnh những CĐV nóng tính vẫn xuất hiện nhiều thái độ mềm mỏng hơn. "Anh ta (Al Salih) phải phục vụ đội tuyển quốc gia và làm đúng nghĩa vụ của mình. Al Salih không đáng bị mắng nhiếc như thế. Thái độ của những ai đòi sa thải cầu thủ này thật quá hạn hẹp," một CĐV cho biết.

    Nếu Trung Quốc lỡ chuyến tàu đến Nga dự World Cup, Al Salih rồi đây phải đối mặt cơn thịnh nộ của CĐV nước này khi trở lại thi đấu cho CLB. Anh sẽ trở thành kẻ thù của bóng đá Trung Quốc. Truyền thông cũng chờ đợi đội bóng Henan sẽ đối xử với Al Salih thế nào.

    Trở lại với tình hình tuyển Trung Quốc, báo chí cho rằng toàn đội rất thất vọng sau khi "rơi vàng" phút chót. Thủ quân Feng Xiaoting không kềm được nước mắt sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Còn HLV Marcello Lippi oán trách trọng tài chính.

    "Thật là một kết quả đáng thất vọng, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng," HLV Lippi nói với báo China Daily. "Quyết định của trọng tài đã hủy hoại mục tiêu của Trung Quốc. Tôi chẳng hiểu tại sao ông ta lại có thể đưa ra phán quyết khó hiểu như vậy."

     - Bóng Đá

     Lavezzi bị tố miệt thị người Trung Quốc.

    Thời gian qua, ngoại binh đang làm khổ bóng đá Trung Quốc. Những giá trị cầu thủ nước ngoài mang đến giải Chinese Super League không thể phủ nhận, tuy nhiên vẫn có nhiều bê bối xuất hiện. Gần nhất là vụ scandal liên quan đến tiền đạo Hulk, Ezequiel Lavezzi và Paulinho.

    Cụ thể, Hulk bị tố xúc phạm và tấn công trợ lý HLV đối thủ. Trong khi đó, Lavezzi dính vào nghi án miệt thị người Trung Quốc khi dùng tay làm mắt mình ti hí giống người châu Á lúc chụp ảnh quảng cáo. Hành động đó bị truyền thông Trung Quốc chỉ trích kịch liệt.

    Chưa hết, tiền đạo Carlos Tevez bị tố thi đấu lười nhác, dù lĩnh lương cao nhất làng túc cầu.

    Highlights Syria 2-2 Trung Quốc: Tại lượt trận thứ tám bảng B, vòng loại thứ ba World Cup 2018 khu vực châu Á, Trung Quốc cầm hòa Syria trên sân trung lập.

    Nguyên Trí | 09:57 15/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...