MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Ngô Hoàng Thịnh: Miếng ghép hoàn hảo nơi tuyến giữa dành cho thầy Park

    19:53 Thứ tư 22/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Với sự cần cù, mạnh mẽ cùng khả năng tạo đột biến từ những cú sút xa, Ngô Hoàng Thịnh chính là một miếng ghép hoàn hảo cho HLV Park Hang-seo ở ĐT Việt Nam.

    Sau những thành công của ĐT Việt Nam tại AFF Cup và Asian Cup vừa qua, có thể thấy rằng HLV Park Hang-seo đã tạo nên một tập thể đồng đều, thi đấu quyết tâm và đầy bản lĩnh. Ngôi vương Đông Nam Á cùng vị trí top 8 đội bóng mạnh nhất châu lục đã chứng thực được thực lực của Những ngôi sao vàng.

    Ngô Hoàng Thịnh: Miếng ghép hoàn hảo nơi tuyến giữa dành cho thầy Park - Bóng Đá

     Xuân Trường không được thi đấu thường xuyên ở Buriram United.

    Tuy nhiên, sau những hành trình thần kỳ ấy, một số trụ cột của ĐT Việt Nam đang gặp những khó khăn khác nhau ở thời điểm hiện tại. Trong đó, vấn đề nan giải của thầy Park chính là vị trí tiền vệ trung tâm. Những cái tên từng thân quen với ông thầy người Hàn thuở trước là Đức Huy, Hùng Dũng, Huy Hùng và Xuân Trường vẫn chưa thể mang đến sự an tâm tuyệt đối.

    Trong 4 cái tên kể trên, chỉ có Đức Huy và Hùng Dũng đang thi đấu khá ổn định trong màu áo CLB Hà Nội ở cả V-League và AFC Cup. Còn Huy Hùng đang trải qua những tháng ngày khó khăn cùng Quảng Nam và chưa có màn trình diễn ấn tượng như hồi 2017. Với Xuân Trường thì anh cũng chỉ vừa lấy lại hình ảnh với bàn thắng siêu phẩm vào lưới Nakhon Ratchasima tại Thai-League 2 tuần trước, còn trước đó, anh đã ngồi ngoài hơn 10 trận trong màu áo Buriram United.

    Ngô Hoàng Thịnh: Miếng ghép hoàn hảo nơi tuyến giữa dành cho thầy Park - Bóng Đá

     Ngô Hoàng Thịnh đang có phong độ ấn tượng trong màu áo CLB TP.HCM.

    Giờ đây, những cái tên mới toanh với HLV Park Hang-seo nổi lên như những ứng cử viên sáng giá với màn trình diễn ấn tượng trong màu áo CLB. Hồ Khắc Ngọc (SLNA), Martin Lo (Phố Hiến), Đỗ Văn Thuận và Ngô Hoàng Thịnh (CLB TP.HCM) chính là những làn gió mới hứa hẹn mang đến những khác biệt ở hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam nếu được thầy Park trao cơ hội.

    Trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta hãy phân tích một mảnh ghép rất lợi hại và đủ khả năng bổ khuyết cho khả năng chiến đấu của tuyến giữa ĐTQG - Ngô Hoàng Thịnh.

    Từ đầu mùa giải đến nay, Hoàng Thịnh luôn là mắt xích quan trọng trong sa bàn của HLV Chung Hae-soung và có đóng góp quan trọng cho thành tích dẫn đầu BXH của CLB TP.HCM. Tính đến thời điểm này anh đã có 3 bàn thắng cho đội bóng thành phố mang tên Bác (đều là những cú sút xa). Đáng chú ý chính là pha làm bàn mang về chiến thắng kịch tính trước Than Quảng Ninh ở vòng đấu thứ 10 vừa qua sau cú sút nã đại bác từ ngoài vòng cấm. Có thể thấy, ở mùa giải này,Hoàng Thịnh rất tự tin với khá năng cú sút xa và độ chính xác của những lần ra chân là rất cao. 

    Ngô Hoàng Thịnh: Miếng ghép hoàn hảo nơi tuyến giữa dành cho thầy Park - Bóng Đá

     Ngô Hoàng Thịnh sẽ gia tăng chất thép cho ĐT Việt Nam tại King's Cup nếu được thầy Park trao cơ hội.

    Bên cạnh đó, điểm cộng của cựu tiền vệ SLNA chính là khả năng đánh chặn, thu hồi bóng. Anh luôn thể hiện sự nhiệt huyết, đeo bám rất quyết liệt và là một lá chắn từ xa rất hiệu quả của đội đồng chủ sân Thống Nhất. Và đây chính là một sự bổ sung rất giá trị cho thầy Park để gia tăng chất thép cho hàng tiền vệ, nhất là trong bối cảnh ĐT Việt Nam sẽ phải đụng độ với những đối thủ rất mạnh tại King's Cup - cụ thể là ĐT Thái Lan.

    Đức Huy từ lâu đã là một cầu thủ thường xuyên được trao nhiệm vụ đánh chặn và phòng ngự từ xa ở cấp độ ĐT U23 lẫn ĐTQG. Nhưng so với Hoàng Thịnh, anh vẫn chưa thể sánh bằng về mặt kinh nghiệm trận mạc khi số 9 của CLB TP.HCM đã rất dày dặn. Tuy nhiên, khó khăn của tiền vệ gốc Nghệ An nếu được trao cơ hội chính là việc phải thích nghi với lối đá của thầy Park.

    Hàng tiền vệ luôn là vị trí quan trọng quyết định đến sự thành bại của cả trận đấu. Để mang đến thành công, các cầu thủ chơi ở vị trí này phải có sự đa dạng và bổ khuyết cho nhau để tạo thành một bệ phóng cho các tiền đạo cũng như là phòng tuyến từ xa cho hàng thủ. Và Ngô Hoàng Thịnh sẽ là một lựa chọn rất hợp lý để tăng khả năng phòng ngự cũng như là vũ khí "bí ẩn" với khả năng sút xa thần sầu.

    Đăng Huy | 19:46 22/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...