MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • Ngày mai Xuân Trường chính thức ra mắt Gangwon FC

    13:47 Chủ nhật 08/01/2017 | 1

    Ngày 9/1, tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ được CLB Gangwon FC tổ chức lễ họp báo ra mắt hoành tráng. Đích thân Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tham dự sự kiện này.

     - Bóng Đá

    Xuân Trường sẽ có lễ ra mắt hoành tráng tại Hàn Quốc.

    Theo lịch tối 8/1, Xuân Trường sẽ bay từ Hà Nội sang thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Anh sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi tham dự cuộc họp báo ra mắt lúc trưa 9/1, tại một địa điểm sang trọng. Hàng loạt hãng tin lớn của xứ kim chi sẽ có mặt để đưa tin.

    Những tờ báo lớn của địa phương như Naver Sports, Chosun đều cho biết đích thân Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ có mặt. Còn phía Gangwon FC là Giám đốc điều hành Jo Tae-ryong. Chính ông là người đã đề xuất chiêu mộ Xuân Trường ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2016, khi tiền vệ này còn đang khoác áo Incheon United.

    Tại lễ ra mắt, tiền vệ người Việt Nam sẽ trả lời những câu hỏi từ giới truyền thông địa phương. Với vốn tiếng Anh tốt và khả năng ứng biến thông minh, điều này sẽ không làm khó Xuân Trường. Đến ngày 10/1, anh sẽ chính thức di chuyển đến Ulsan để tập luyện cùng Gangwon FC.

    Tờ Naver Sports bình luận lễ ra mắt của Xuân Trường là sự kiện mở đầu cho chiến dịch tiếp thị toàn cầu của Gangwon FC. Đội bóng vừa giành quyền lên chơi ở K.League Classic đã chiêu mộ hàng loạt ngôi sao với tham vọng biến mình thành “dải ngân hà” mới của bóng đá Hàn Quốc.

     - Bóng Đá

    Xuân Trường là tài năng được đánh giá cao. NHM bóng đá VN từng đánh giá anh là cầu thủ xứng đáng nhất nhận QBV 2016.

    Xuân Trường là một phần quan trọng trong kế hoạch này, đặc biệt là giúp đội bóng tìm kiếm thêm nguồn thu từ các hoạt động thương mại, thu hút các doanh nghiệp Việt Nam sang Hàn Quốc đầu tư. Sắp tới, một đường bay thẳng từ tỉnh Gangwon đến Đà Nẵng sẽ được mở, hứa hẹn sẽ có nhiều người Việt Nam sang xứ kim chi du lịch...

    Gangwon FC cũng rất tự hào khi sở hữu cầu thủ đoạt danh hiệu Quả bóng bạc (QBB) Việt Nam như Xuân Trường. Bên cạnh đó, anh còn nhận được giải thưởng Cầu thủ được yêu thích nhất. Số lượng những bài viết về tiền vệ người Tuyên Quang xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của Việt Nam lẫn Hàn Quốc tăng lên nhanh chóng.

    Ngay cả số lượng người thích (bấm like), tương tác trên trang chủ của Gangwon FC gia tăng chóng mặt kể từ khi họ ký với Xuân Trường. Điều này rất có lợi cho mục tiêu tiếp thị của đội bóng.

    Nguyễn Đăng | 11:01 08/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...