MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Ngày lễ Tặng quà, sao Liverpool chia sẻ giấc mơ nâng cúp

    21:10 Thứ năm 26/12/2019

    BongDa.com.vn Ngôi sao của Liverpool, Trent Alexander-Arnold vừa có những chia sẻ về mục tiêu thực sự của anh ở mùa giải năm nay.

    Sau đến 3 thập kỷ mòn mỏi chờ đợi danh hiệu VĐQG, có thể nói Liverpool đang đứng trước cơ hội không thể tốt hơn khi nắm lợi thế cực lớn trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League. Là một người con của thành phố cảng, hơn ai hết, hậu vệ Trent Alexander-Arnold hiểu được tầm quan trọng của việc vô địch nước Anh với những người hâm mộ địa phương.

    "Chúng tôi thực sự rất thích tình hình hiện tại, đây không phải là vị thế mà bạn thấy mình ở vào quá thường xuyên", cầu thủ 21 tuổi nói với trang web chính thức của Lữ đoàn Đỏ.

    "Chúng tôi đang cố gắng giành chiến thắng càng nhiều trận càng tốt, nhưng chúng tôi biết rằng chúng tôi thậm chí chưa đi được nửa mùa giải. Do đó điều quan trọng là phải tập trung, tiếp tục chiến thắng các trận đấu và đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm. Chúng tôi đã thắng rất nhiều trận cho đến thời điểm này của mùa giải, nhưng chúng tôi muốn tiếp tục và đảm bảo rằng chúng tôi sẽ còn tốt hơn nữa.”

    Emotional Trent opens up on Premier League title dream - Bóng Đá

    Trent Alexander-Arnold thừa nhận vô địch Premier League là một giấc mơ đối với anh.

    "Vô địch Premier League là một giấc mơ. Tôi chưa bao giờ trải nghiệm nó trong thực tế hoặc thấy nó thực sự sẽ như thế nào.”

    "Bạn biết điều đó rất quan trọng đối với NHM, bạn biết người ta sẽ ăn mừng lớn đến thế nào. Cá nhân tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều gì như vậy, do đó tôi muốn hoàn thành điều đó, tôi luôn nghĩ đến nó như một ước mơ.”

    "Nhưng càng đến gần, bạn càng nhận ra mình phải làm việc chăm chỉ đến mức nào, bạn phải nỗ lực bao nhiêu để đạt được nó. Hiện tại, rõ ràng vẫn chỉ là một giấc mơ - thực tế là chúng tôi cần phải nỗ lực rất nhiều để đạt được nó."

    Tại Premier League 2019/20, Liverpool đã có thành tích gần như hoàn hảo khi thắng 16, hoà 1 qua 17 trận đã đấu. Nếu có thể vượt qua chướng ngại lớn tiếp theo mang tên Leicester City, Lữ đoàn Đỏ sẽ càng tiến gần hơn tới việc hiện thực hoá giấc mơ của Trent Alexander-Arnold và bất cứ “Scouser” chính hiệu nào khác.

    Xem Mohamed Salah ghi bàn vào lưới Leicester City:

    Ngọc Bách | 20:40 26/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...