MỚI NHẤT :
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Ngay cả khi có Ole Solskjaer, MU vẫn sẽ bị Liverpool và Man City bỏ xa

    18:52 Thứ bảy 29/12/2018

    Hai chiến thắng tưng bừng trước Cardiff City và Huddersfield không ngay lập tức đưa MU trở lại làm đối trọng của Liverpool và Man City, hai CLB mạnh nhất nước Anh lúc này.

    Đó là sự thật phũ phàng nhưng cần thiết phải nhìn ra với những CĐV Quỷ đỏ. Thành Rome không thể xây dựng ngay sau một đêm, và con đường trở lại đỉnh cao của MU cần nhiều hơn những chiến quả tích cực đã qua dưới thời Solskjaer.

    Liverpool và Man City, hai CLB mạnh nhất nước Anh lúc này đều đã trải qua những quá trình dài để đến với vị thế vững chắc như hiện tại.

     - Bóng Đá

     Solskjaer đang tạo ra những tín hiệu tốt trên ghế HLV trưởng MU. Ảnh: BPIREX.

    Lỗ hổng giám đốc thể thao

    Điểm khác biệt lớn nhất giữa MU với Liverpool, Man City nằm ở cấu trúc vận hành của CLB. Liverpool, Man City đều sở hữu những giám đốc thể thao tài năng là Michael Edwards và Txiki Beguiristain làm cầu nối giữa HLV và ban lãnh đạo, trong khi đó ở MU, vai trò này nằm trọn vẹn trong tay những HLV.

    Sir Alex Ferguson với vai trò như thế trong quá khứ đã tạo ra đế chế MU hùng mạnh nhờ sự điều hành sâu rộng và toàn diện từ công tác huấn luyện đển quản lý. Khi mới dẫn dắt MU, Sir Alex Ferguson đã tạo ra cuộc cách mạng trong công tác đào tạo trẻ nâng số tuyển trạch viên từ 4 lên thành 22 người, lập đội bóng nhi đồng ở Glasgow, nâng cấp trung tâm đào tạo trẻ ở Old Trafford.

     - Bóng Đá

     "Thế hệ 92" là quả ngọt cho cuộc cách mạng về công tác đào tạo trẻ mà Sir Alex Ferguson tạo ra tại MU vào cuối thập niên 80 thế kỷ trước. 

    Nhà cầm quân người Scotland mở thêm hai trung tâm mới tại County Durham và Belfast, đồng thời bổ nhiệm Brian Kidd vào vị trí trưởng ban đào tạo trẻ. Quyết định này, như tất cả đã biết, đã trở thành một trong những quyết định sáng suốt nhất trong 27 năm Sir Alex tại vị tại sân Old Trafford khi Brian Kidd chính là thầy của “Thế hệ 92” nổi tiếng với David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes hay Gary Neville.

    Năm 2018 này, những HLV như Moyes, Van Gaal hay Mourinho không còn có khả năng quán xuyến những vai trò khổng lồ như thế nữa. Các lò đào tạo trẻ của những CLB lớn như MU có mặt ở khắp nơi trên thế giới, và HLV không thể ngay sau khi kết thúc trận đấu lại bay từ Anh đến Brazil hay Argentina “xem giò” cầu thủ.

    Tờ The Times từng tiết lộ Jose Mourinho cần những sự giúp đỡ rất lớn tới từ công tác tuyển trạch của MU khi còn tại vị. “Tôi không phải là một tuyển trạch viên. Tôi không có cơ hội để làm việc đó.”, Mourinho nói.

    Trường hợp hiếm hoi mà Mourinho có thể dùng những mối quan hệ của bản thân để mang người về MU là Diogo Dalot, hậu vệ người Bồ Đào Nha. “Nhưng với Dalot thì tôi có thể, vì cậu ấy là người Bồ Đào Nha. Khi đó tôi có thể kiểm soát thị trường chuyển nhượng tốt. Cậu ấy là một cầu thủ với tiềm năng to lớn”.

     - Bóng Đá

     Jose Mourinho và Ed Woodward chưa từng nhìn cùng một hướng trong việc vạch ra chiến lược dài hơi cho MU. 

    Vấn đề của MU giờ đã quá rõ ràng. Họ giao trách nhiệm quá lớn cho huấn luyện viên, và mặc kệ nhân vật này phải xoay xở với rất ít sự trợ giúp từ đội ngũ thượng tầng của CLB. Phó chủ tịch Ed Woodward, người trực tiếp làm việc với Mourinho trên công tác chuyển nhượng và cũng là người bị quy trách nhiệm lớn nhất cho thất bại của MU trong nhiều mùa giải qua, chỉ là một chuyên gia kinh tế và có rất ít kinh nghiệm quản lý thể thao đỉnh cao.

    Mourinho đã chỉ ra rất rõ những mục tiêu mà ông muốn mang về CLB (Toby Alderweireld, Willian, Jerome Boateng,…), nhưng Ed Woodward thì đã từ chối rất nhiều lần với những quy chuẩn của riêng mình. MU không có những quy tắc riêng để chiêu mộ cầu thủ và xây dựng chiến lược phát triển dài hơi cho CLB. Mourinho và Ed Woodward dẫm chân nhau trong việc vạch ra những chiến lược cho một CLB tầm cỡ như MU.

    Giám đốc thể thao giúp Man City và Liverpool tiến xa ra sao?

    Câu chuyện ở Man City và Liverpool hoàn toàn khác biệt. Txiki Beguiristain, cựu giám đốc kỹ thuật của Barcelona đã được bổ nhiệm làm giám đốc bóng đá của Man City năm 2012.

    “Tôi phải làm việc trước cho hai mùa giải tới. Anh phải hiểu ai muốn đi, ai muốn ở lại và đối mặt với nguy cơ mất cầu thủ. Anh luôn phải tìm kiếm những tài năng mới, triển khai các dự án, triết lý, cách hoạt động, cách thi đấu,…” Begiristain nhấn mạnh.

    Trong 6 năm sở hữu vị giám đốc người Tây Ban Nha, Man City thăng tiến vũ bão với 3 chức vô địch Premier League, đồng thời tạo ra một “bộ nhận diện” rõ ràng theo phong cách Barcelona. Giờ đây, Man City là một trong những CLB mạnh và đáng xem nhất thế giới.

     - Bóng Đá

     Txiki Begiristain là người đứng sau thành công của Manchester City với những quyết định sáng suốt trong công tác chuyển nhượng và giữ chân cầu thủ trụ cột. Ảnh: Manchester City.

    Với Liverpool, Michael Edwards trở thành người hùng thầm lặng sau những thay đổi tích cực của The Kop trong thời gian gần đây. Một trong các trọng trách của vị giám đốc 39 tuổi tại Liverpool là vạch ra chiến lược trung và dài hạn, với những quyền hạn về tuyển trạch, học viện đào tạo, y khoa, nghiên cứu, liên lạc cầu thủ và phân tích chất lượng như tờ The Times mô tả.

    “Michael từng chơi bóng và tôi luôn nghĩ rằng cậu ấy có một sự đánh giá tốt về cầu thủ. Nhưng mọi thứ không đơn giản thế. Có hàng nghìn cầu thủ ngoài kia và Michael đã phải miệt mài làm việc,” Joe Jordan, trợ lý của HLV Harry Redknapp và từng làm việc với Michael tại Tottenham tiết lộ.

    “Cậu ấy rất tỉ mỉ. Michael luôn đảm bảo sao cho khi một cầu thủ được CLB chú ý thì cậu ấy sẽ có đầy đủ những thông tin và con số trong tay về cầu thủ ấy. Michael muốn một khi hồ sơ của cầu thủ này đến với tay HLV, ông ta sẽ có mọi thông tin cần thiết trên bàn làm việc.”

     - Bóng Đá

     Bên cạnh Klopp, Edwards cũng là nhân vật quan trọng trong sự chuyển mình của Liverpool. 

    Chính Michael Edwards là người để lại dấu ấn trong thương vụ bán Philippe Coutinho 142 triệu bảng Anh sang Barcelona, kèm theo điều khoản phạt 100 triệu bảng Anh trong trường hợp CLB xứ Catalunya tìm cách chiêu mộ bất kỳ cầu thủ Liverpool nào trước năm 2020. Edwards cũng là người góp công lớn trong việc mang Naby Keita về Anfield sớm 12 tháng để tránh sự săn đuổi của những CLB khác.

    Ít người biết rằng, Michael Edwards cũng chính là người đã thúc giục Klopp chiêu mộ Mohamed Salah vào mùa hè 2017 trong thời điểm nhà cầm quân người Đức muốn Julian Brandt từ Bayer Leverkusen. Ngoài Salah thì Mane, Firmino, Virgil Van Dijk, Alisson, Shaqiri, Fabinho,... đều tới Liverpool từ những ghi chép của Michael Edwards.

    Thời gian đã cho thấy vị giám đốc 39 tuổi đúng đắn đến như thế nào và vai trò của vị trí này quan trọng trong sự phát triển của Liverpool ra sao. The Kop giờ đang dẫn đầu Premier League, đồng thời sở hữu trong tay đội ngũ có đội tuổi trung bình trẻ thứ 4 giải đấu.

    Txiki Beguiristain và Michael Edwards là những người hùng thầm lặng trong quá trình chuyển mình của Man City cũng như Liverpool. Nhưng ngay cả khi bổ nhiệm “đúng người, đúng thời điểm”, thì Man City và Liverpool cũng cần 6 năm để chính thức bứt hẳn lên so với phần còn lại của Premier League.

     - Bóng Đá

     Solskjaer cần sự trợ giúp cửa ban lãnh đạo MU để có thể đưa "Quỷ đỏ" trở lại đỉnh cao

    Solskjaer đã tới và tạo ra những hào hứng rất đáng kể với những CĐV MU. Nhưng sự phát triển của mộ CLB bóng đá không thể được đánh giá trong quãng thời gian ngắn ngủi như thế.

    “Sát thủ với gương mặt trẻ thơ” hoàn toàn có thể là Juergen Klopp hay Pep Guardiola của “Quỷ đỏ”. Nhưng nếu không có một giám đốc thể thao đứng đằng sau để hỗ trợ, có không ít khả năng Solskjaer sẽ chịu chung số phận ảm đạm với những Moyes, Van Gaal hay Mourinho, và MU sẽ tiếp tục bị Man City và Liverpool bỏ xa.

    MU thua Liverpool và Man City như thế nào?

    Giá trị toàn bộ đội hình MU lúc này đang được tính toán ở mức 696,6 triệu bảng. Con số này với Liverpool là 855,9 triệu bảng, Man City được định giá lên tới 1,02 tỷ bảng, chỉ thua đúng Barcelona trên bình diện thế gới (1,04 tỷ bảng).

    Ngôi sao đắt giá nhất trong đội hình MU hiện tại là Romelu Lukaku được định giá 76,5 triệu bảng, Paul Pogba chỉ được định giá 72 triệu bảng và đang trên đà suy giảm sau phong độ tồi tệ nửa đầu mùa giải. Trong khi đó Man City sở hữu 3 cầu thủ đắt giá hơn Lukaku và Pogba của MU là Leroy Sane (90 triệu bảng), Raheem Sterling (108 triệu bảng) và cao nhất là Kevin De Bruyne (135 triệu bảng).

    Phía Liverpool, Mohamed Salah cũng được định giá 135 triệu bảng, Roberto Firmino được định giá 72 triệu bảng, Virgil Van Dijk hay Sadio Mane (đều 67,5 triệu bảng) đang áp sát mức giá của Lukaku cũng như Pogba và đều được đánh giá là sẽ còn tiếp tục tăng trong tương lai.

    Trên bình diện Premier League, Man City có độ tuổi trung bình là 26,4, với Liverpool là 26,6 trong khi đó MU có tuổi trung bình lên tới 27,4, cao nhất trong tổng số những CLB đang có mặt ở Top 6.

     - Bóng Đá

     Bảng xếp hạng Premier League 2018/19 tính đến trước vòng 20, Đồ họa: Minh Phúc.

    Việt Nhật | 16:00 29/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...