MỚI NHẤT :
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Ngài Wenger đau đầu vì Giroud!

    16:43 Thứ sáu 22/07/2016 | 12| 2

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Pháp Olivier Giroud đã có một mùa hè tạm coi là thành công trong màu áo đội tuyển Pháp khi đưa “Những chú gà trống Gaulois” cán đích ở vị trí á quân. Ba bàn thắng và hai kiến tạo là một thành tích không tồi nếu so với mặt bằng chung của giải đấu. Song, nhìn những gì Giroud thể hiện trong trận chung kết trước Bồ Đào Nha, ta lại thấy một điều khá quen thuộc: Giroud chỉ là cầu thủ lớn trong những trận đấu nhỏ. Và muốn có một thay đổi lớn trong mùa giải mới, ngài Wenger nên bắt đầu từ vị trí của Giroud.

    gi

     Giroud không thể làm yên tâm các CĐV Pháo Thủ bởi phong độ thi đấu khá thất thường. Ảnh: Internet.

    Giroud là một trung phong cắm điển hình của bóng đá hiện đại. Tiền đạo người Pháp có một sức mạnh đáng nể và khả năng không chiến cực kì ổn. Arsenal đã có được khá nhiều bàn thắng từ những pha đánh đầu của Giroud trong 5 mùa anh cống hiến cho “Pháo thủ”. Hơn nữa, khả năng làm tường của Giroud cũng được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Pha làm tường trong trận đấu với Cộng hòa Ai-len để Griezmann ghi bàn là một minh chứng điển hình. Song, hiệu suất ghi bàn cũng như khả năng biến cơ hội thành bàn thắng khá thấp của Giroud lại là điều làm ông Wenger khá đau đầu.

    Nói không đâu xa, ngay ở mùa giải vừa qua, tiền đạo người Pháp đã ghi được tổng cộng 16 bàn tại giải Ngoại hạng Anh. Đây là một con số không tồi nếu so với cái giá hơn 10 triệu bảng cách đây mấy năm, Arsenal đã bỏ ra chiêu mộ tiền đạo này. Thậm chí, đặt lên bàn cân, Giroud trội hơn mọi mặt so với tân binh 36 triệu bảng Martial của MU. Tuy nhiên, xét cho cùng, Giroud được sự hỗ trợ vô cùng tuyệt vời từ những vệ tinh xung quanh như Oezil hay Sanchez. Còn Martial lại thường xuyên dạt cánh và sau lưng không có một chân chuyền nào thật sự đẳng cấp.


    Mặt khác, 16 bàn của Giroud không trải đều 38 vòng mà nó bị ngắt quãng vô chừng, tùy theo cảm hứng ghi bàn của tiền đạo này. Còn nhớ giai đoạn đầu năm mới cho đến gần cuối mùa, Giroud đã có một chuỗi “tịt ngòi” đi vào sử sách khi vượt qua cả chuỗi tịt ngòi của tiền đạo Chamakh. Cuối cùng, anh bùng nổ với cú hat-trick vào lưới Aston Villa ở vòng đấu cuối cùng. 3 bàn thắng ấy họa chăng chỉ là yếu tố danh dự khi giúp Arsenal đứng trên đại kình địch Tottenham ở bảng xếp hạng tổng. Còn những lúc Arsenal cần Giroud xoay chuyển thế trận bằng những tình huống chỉ có một nửa cơ hội thì lại không thấy anh ta đâu.

    Do đó, Giroud là một tiền đạo chất lượng ở giải Ngoại hạng Anh, nhưng từng ấy là chưa đủ để hiện thực hóa tham vọng nâng chiếc cúp bạc Premier League đã xa thầy trò ông Wenger hơn 10 năm nay. Pháo thủ cần phải tham vọng hơn nữa trên thị trường chuyển nhượng. 5 năm là quá đủ kiên nhẫn với một mẫu tiền đạo “bình dân” như Giroud. Đôi khi thay đổi sẽ đến từ những quyết định táo bạo. Hoặc thay thế Giroud, hoặc phải tìm một phương án hai tiền đạo để Giroud bớt áp lực trong khoảng ghi bàn. Cách chơi một trung phong – một lùi ở đội tuyển Pháp là một phương án rất đáng thử nghiệm ở Arsenal. Chỉ là Pháo thủ có dám tự làm mới mình hay không mà thôi!

    (Bạn đọc Ngọa Long)

    Thể thao Việt Nam | 15:45 22/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...