MỚI NHẤT :
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • Neymar tuổi 27: Đứa trẻ bao giờ mới chịu lớn?

    18:30 Thứ sáu 08/02/2019 | 4

    BongDa.com.vn “Tiểu Pele” vừa tổ chức buổi tiệc linh đình tại Paris để mừng ngày sinh nhật tuổi 27 của mình.

    Là một tay chơi khét tiếng trong làng túc cầu, kể cả đang dính chấn thương, siêu sao người Brazil vẫn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật theo đúng phong cách của mình. Lấy màu đỏ làm tông màu chủ đạo, đồng đội và khách mời của Neymar cũng phải mặc trang phục có màu đỏ khi đến dự tiệc. Cá nhân tiền đạo này vẫn dùng một cặp nạng màu đỏ chói lọi, kết hợp với bộ cánh cầu kỳ không kém.

     - Bóng Đá

     Neymar cực ngầu trong buổi tiệc sinh nhật.

    Ngày 5/2 cũng là sinh nhật của Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên trái ngược với người đồng nghiệp, siêu sao người Bồ Đào Nha chọn kỷ niệm ngày đặc biệt này bên cạnh người bạn gái và các con của mình. Ở tuổi 34, CR7 vẫn đang duy trì một phong độ cực kỳ khủng khiếp khi dẫn đầu danh sách vua phá lưới Serie A với 17 bàn. Nên nhớ đây chỉ là mùa giải đầu tiên của Ronaldo tại sân chơi nước Ý.

    Neymar từng được xem là chủ nhân của Quả bóng vàng tương lai sau kỷ nguyên của Ronaldo và Messi. Thế nhưng tiền đạo người Brazil đã 27 tuổi, độ tuổi đỉnh cao của một cầu thủ chuyên nghiệp, anh có gì? Về danh hiệu tập thể, “Tiểu Pele” đã có đủ bộ cùng Blaugrana và PSG. Ở cấp độ cá nhân, Neymar chỉ 1 lần lọt vào danh sách 3 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng vào năm 2015.

    Ở tuổi 25, Messi là chủ nhân của 4 Quả bóng Vàng. Ronaldo lần đầu đoạt danh hiệu này vào năm 23 tuổi. Trong cuộc đua đến danh hiệu cao quý này trong năm vừa qua, Neymar thậm chí còn nằm ngoài top 10 (xếp thứ 12). Tiền đạo người Brazil được khen vì màn trình diễn trên sân thì ít, nhưng gây chú ý và bị chỉ trích vì những pha ăn vạ hay cuộc sống bên ngoài sân cỏ thì nhiều.

     - Bóng Đá

     Neymar không có bước tiến nào đáng kể.

    Tuổi 27, Neymar gần như không có bước tiến nào trong sự nghiệp kể từ khi rời khỏi Barcelona. Một chức vô địch Ligue 1 cùng cúp Quốc gia Pháp không thể coi là thành tựu đáng kể. Đội tuyển Brazil dưới sự dẫn dắt của “Tiểu Pele” sớm dừng chân ở Tứ kết World Cup 2018. Có nhiều thông tin cho rằng Neymar muốn trở lại khoác áo Barcelona. Tuy nhiên BLĐ của Gã khổng lồ xứ Catalunya chẳng dại gì mạo hiểm với một ngôi sao vô kỷ luật như tiền đạo sinh năm 1992 này.

    Trong quá khứ, những ngôi sao xuất xứ từ Brazil như Kaka, Ronaldo hay Ronaldinho dù bộc lộ tài năng từ rất sớm nhưng tài năng của họ cũng chóng lụi tàn dù chưa bước qua tuổi 30. Neymar với cuộc sống ăn chơi trác tán như hiện nay nếu sa vào vết xe đổ của đàn anh thì không có gì đáng ngạc nhiên.

    Endo | 13:57 08/02/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...