MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Neymar trổ tài ghi bàn trên…. nóc nhà

    00:25 Chủ nhật 18/06/2017

    Sút thẳng vào cầu môn nằm trên tầng thượng một tòa nhà ở khoảng cách trên 30m là màn trình diễn thú vị mới nhất của siêu sao Neymar.

    Ghi bàn trong các trận cầu lớn không phải là mục tiêu quá khó đối với Neymar, người được mệnh danh là "thần đồng bóng đá Brazil" và ở tuổi 25 đã có trong tay bộ sưu tập đồ sộ với hầu hết mọi danh hiệu cao quý, chỉ trừ chức vô địch World Cup với đội tuyển quốc gia và "Quả bóng vàng" dành cho cá nhân anh.

     - Bóng Đá

     Neymar ghi "cú đúp" vào lưới PSG ở Champions League.

    Theo thống kê chưa đầy đủ, mùa giải 2016-2017, Neymar đã ghi 13 bàn thắng tại La Liga, 3 bàn tại Cúp Nhà vua, 4 bàn ở Champions League cho Barcelona bên cạnh 6 pha lập công cho tuyển Brazil ở vòng loại World Cup 2018. Đây mới chỉ là một phần rất nhỏ trong bản thành tích hào nhoáng mà ngôi sao người Brazil gầy dựng cho chính mình kể từ khi gia nhập Barcelona mùa hè 2013. Anh cùng với Lionel Messi và Luis Suarez hợp thành bộ ba tấn công mà mọi đội bóng đều mong muốn, trong đó, mỗi thành viên đóng góp khoảng 30 bàn mỗi mùa giải cho đội bóng xứ Catalan.

    ... và trổ tài ghi bàn trên nóc hai tòa nhà:

    Mới đây, trong một show trình diễn hết sức đặc biệt mà vị trí sút bóng lẫn khung thành nằm trên tầng thượng của hai tòa nhà nằm đối diện, cách nhau trên 30 mét. Lấy đà ở thảm cỏ nhân tạo vuông vức 6m2, sau hai lần đầu dứt điểm để lấy cảm giác về sức mạnh cũng như khoảng cách mà bóng toàn rơi ngay xuống đường, Neymar ở lần thực hiện thứ ba đã thành công. Quả bóng bật nhẹ cách khung thành chỉ 1 mét và đi luôn vào lưới.

    Năm ngoái dẫn dắt tuyển Olympic Brazil giành được tấm HCV bóng đá Thế vận hội đầu tiên trong lịch sử, Neymar mới đây lại cùng đồng đội ở tuyển Brazil giành tấm vé đầu tiên tham dự World Cup 2018. Ở tuổi 25, Neymar đang là một trong những ngôi sao sáng của bóng đá thế giới, hứa hẹn còn bùng nổ trong tương lai. Mới đây, Hãng thống kê và định giá cầu thủ (CIES Football Observatory) định giá Neymar 185 triệu bảng, đứng đầu danh sách các cầu thủ đắt giá nhất hành tinh, đứng trên đồng đội Lionel Messi ở vị trí thứ 4 (134 triệu bảng) và nhất là bỏ xa Cristiano Ronaldo, người chỉ được xếp vị trí 12 (99 triệu bảng). Hãng Transfermarkt dẫu được xem là "công tâm" hơn nhưng vẫn định giá Neymar nhỉnh hơn một chút so với Ronaldo (gần 90 triệu bảng) và cả hai cùng xếp dưới Lionel Messi (106 triệu bảng).

    Đông Linh | 10:12 17/06/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...