MỚI NHẤT :
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Neymar dính chấn thương nặng: PSG sợ hãi, tuyển Brazil tái mặt

    20:07 Thứ tư 28/02/2018

    Báo chí Pháp nói rằng Neymar sẽ phải nghỉ ít nhất 2 tháng, một hậu quả của chấn thương mắt cá chân anh gặp phải trong trận đấu với Marseille hồi cuối tuần. Không chỉ Paris Saint-Germain sợ hãi, mà đội tuyển Brazil cũng tái mặt trước hung tin này.

     - Bóng Đá

     Neymar đau đớn khi dính chấn thương.

    Tạm biệt Champions League?

    Khi những lá thăm của vòng 1/8 Champions League đưa PSG gặp Real Madrid, không ít cổ động viên trung lập đã khấp khởi chờ đợi cuộc lật đổ của Neymar với Ronaldo, của PSG với tượng đài số một cúp châu Âu Real Madrid. Real và Ronaldo khi đó đang gặp quá nhiều khó khăn tại La Liga, trong khi Neymar cứ cuối tuần là ra sân nhảy múa hành hạ những hàng phòng ngự tại Ligue 1. Nhưng người tính không bằng trời tính, thời điểm PSG chạm trán Real tại lượt đi vòng 1/8 cũng là lúc Ronaldo và Real tỉnh dậy sau giấc ngủ đông. Cú đúp đơn giản của CR7 chính là khác biệt lớn nhất giữa PSG và Real.

    Bất chấp việc thua 1-3, không ít người vẫn tin vào kịch bản PSG lội ngược dòng trước Real trong trận lượt về. Nhưng ngay khi những toan tính giăng bẫy của PSG còn chưa được thai nghén, thì Neymar đã dính chấn thương 99% sẽ loại anh ra khỏi cuộc đấu với Los Blancos. Khi có Neymar, PSG còn chẳng thắng được Real. Vậy khi thiếu siêu sao người Brazil, đội chủ sân Parc des Princes sẽ lấy gì để khỏa lấp cách biệt 2 bàn trước nhà đương kim vô địch Champions League hai mùa gần nhất?

    Angel Di Maria, người cũ của Real gần như chắc chắn sẽ thế vai của Neymar trong vai trò lĩnh xướng hàng công PSG đối đầu với Real. Mùa trước, tiền vệ người Argentina cũng làm điều này trước Barcelona. Như tất cả còn nhớ, PSG đã thắng Barca 4-0 tại sân Parc des Princes trước khi thua 1-6 ở trận lượt về. Nếu kết quả 4-0 trước Barca lặp lại vào tuần tới, PSG sẽ là đội đi tiếp.

    Dẫu vậy thì khả năng này rất khó, nếu không muốn nói là không thể. PSG đã đánh mất đi tính bất ngờ so với chính họ vào mùa giải trước. Tính chất của trận đấu (lượt đi-lượt về) cũng thay đổi hoàn toàn. Real Madrid cũng không phải một câu lạc bộ có thể tự bắn vào chân mình khi sở hữu quá nhiều lợi thế. Vinh quang trong suốt những năm qua của Real trực tiếp khẳng định điều ấy.

     - Bóng Đá

     Việc thiếu vắng Neymar sẽ khiến PSG gặp vô vàn khó khăn.

    Neymar đã quyết rời khỏi Barcelona, môi trường có thể giúp anh cạnh tranh Champions League sòng phẳng với bất kỳ cái tên khủng bố nào để tới PSG. Ngoài việc được làm vua một cõi, viễn cảnh đưa PSG từ một tay tỉ phú mới nổi lên thành nhà vua của cả lục địa già thật hấp dẫn biết mấy với con người tham vọng như Neymar. Cũng bởi thế mà thật khó để ai có thể tưởng tượng được rằng, hành trình tại đấu trường danh giá nhất châu Âu của Neymar sẽ kết thúc theo cách lãng nhách như hiện tại.

    Brazil lo sốt vó

    Huấn luyện viên Unai Emery của PSG đã xuất hiện trong phòng họp báo để nói về chấn thương của Neymar. Ông nói rằng chưa có gì chắc chắn cả, và “vẫn còn một cơ hội nhỏ” để tiền đạo người Brazil xuất hiện trong cuộc đấu với Real. Emery nói vậy, nhưng ngôn ngữ cơ thể đã tố cáo ông. Cựu huấn luyện viên Valencia lo lắng thấy rõ, mắt trái của ông giật nhẹ, ông thậm chí còn cố đưa ra một cái bĩu môi gượng gạo kèm một cái nhún vai để chứng tỏ rằng mình ổn trước chấn thương của tiền đạo người Brazil.

    Nếu như Emery lo lắng như thế nào, thì những người Brazil đang có cảm giác tương tự về chấn thương của Neymar. World Cup 2018 đang tới rất gần mà ở đó Selecao là một trong những ứng cử viên số một cho chức vô địch. Neymar không đơn giản là thủ lĩnh của Selecao, anh còn là người khao khát nhất trong tham vọng gột rửa những thất vọng trong kỳ cúp thế giới trên quê nhà cách đây 4 năm. Neymar đã dính chấn thương trong trận tứ kết với Colombia và không thể góp mặt trong đội hình trước người Đức. Phần còn lại tất cả đều đã biết.

    Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Brazil, Tite đã xây dựng nên một đội ngũ đầy thiện chiến mà ở đó Neymar là ngôi sao sáng nhất. Đội quân này đã chơi một vòng loại gần như hoàn hảo tại khu vực Nam Mỹ (chỉ thua đúng 1 trận, khi đã chính thức giành vé tới World Cup). Giới chuyên môn còn cho rằng Brazil của Tite là phiên bản Selecao hay nhất trong suốt hơn một thập kỷ qua. Thậm chí nếu xét về sự xuất sắc theo hệ thống, đây còn là tập thể có phần trội hơn Brazil của Carlos Alberto Parreira tại World Cup 2006.

    Những kỳ vọng quá lớn đi kèm cả nỗi lo sợ. Thông tin Neymar chấn thương đang mang những viễn cảnh u ám tới Brazil. Không người Brazil nào muốn kỳ cúp thế giới được chờ đợi trên đất Nga lại vắng Neymar. Họ không chỉ muốn anh ở đấy, mà đó còn phải là phiên bản Neymar rực rỡ nhất, thăng hoa nhất. Hai tháng nghỉ dưỡng thương có thể khiến viễn cảnh ấy không bao giờ xảy ra trên đất Nga.

    Nhật Anh | 08:41 28/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...