MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Neymar đã hết thời? Liệu Brazil có cần siêu sao 27 tuổi trong tương lai?

    18:30 Thứ tư 10/07/2019 | 3

    BongDa.com.vn Phong độ trồi sụt, thái độ thi đấu thiếu khát khao khiến cầu thủ đắt giá nhất thế giới dần đánh mất vị thế trong màu áo Selecao.

    Sau 12 năm dài chờ đợi, đội tuyển Brazil chính thức bước lên ngôi cao nhất Copa America 2019 sau chiến thắng chung cuộc 3-1 trước Peru ở trận chung kết. Selecao đã có màn trình diễn thuyết phục xuyên suốt giải đấu trên sân nhà, họ sở hữu những ngôi sao đẳng cấp đồng đều ở cả 3 tuyến. Điều đáng bàn hơn, Brazil giành danh hiệu mà không cần có siêu sao Neymar trong đội hình.

    Tiền đạo thuộc biên chế PSG bị loại khỏi giải đấu bởi chấn thương mắt cá chân gặp phải trong loạt trận giao hữu trước Copa America. Thiếu vắng Neymar, sức mạnh đoàn quân HLV Tite vẫn không suy giảm quá nhiều. Selecao vào thời điểm hiện tại là sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm (Thiago Silva, Dani Alves, Miranda, Fernandinho, Filipe Luis...) cùng các nhân tố trẻ tài năng (Gabriel Jesus, David Neres, Richarlison, Everton, Arthur Melo, Roberto Firmino).

    Do Brazil really need Neymar? Copa America champions may be better off without disruptive superstar - Bóng Đá

    Selecao lên ngôi vô địch Copa America 2019.

    Thay thế cho Neymar, Brazil trình làng một nhân tố X rất đáng xem tại giải đấu năm nay: Everton Soares. Phong cách thi đấu đột biến, giàu tốc độ, phẩm chất kĩ thuật tốt của Everton giúp Brazil dễ dàng xuyên phá hệ thống phòng ngự đối thủ. Phong độ thăng hoa giúp anh cùng với chân sút Paolo Guerrero giành danh hiệu Vua phá lưới: 3 bàn thắng.

    "Nếu Neymar ở đây, tôi đã ít có cơ hội. Do đó, tôi phải tận dụng điều kiện mình có được. Cảm ơn Chúa, mọi thứ đã đi theo những gì tôi dự định," ngôi sao Gremio phát biểu sau trận chung kết Copa America với Peru.

    Do Brazil really need Neymar? Copa America champions may be better off without disruptive superstar - Bóng Đá

    Tiền đạo 27 tuổi gây thất vọng lớn trong màu áo tuyển Brazil.

    Tài năng của Neymar là điều không thể bàn cãi. Giới chuyên môn nhận định anh thuộc vào Top 5 cầu thủ xuất sắc nhất làng túc cầu giáo thế giới hiện tại. Tuy nhiên, dường như tật xấu luôn đi kèm với đẳng cấp nơi tiền đạo 27 tuổi. 

    Những ồn ào xung quanh Neymar không chỉ xuất phát trong màu áo đội tuyển quốc gia. Áng mây đen còn theo chân cựu cầu thủ Barcelona đến cấp câu lạc bộ. 

    Do Brazil really need Neymar? Copa America champions may be better off without disruptive superstar - Bóng Đá

    Từ vị thế một siêu sao, Neymar dần đánh mất chính mình.

    Những chấn thương liên miên, phong độ trồi sụt, sự mâu thuẫn cùng thái độ thi đấu không chuyên nghiệp khiến Neymar trở thành điểm đen với PSG hiện tại. Giám đốc thể thao của đội bóng nước Pháp, Leonardo phát biểu với Le Parisien rằng, Neymar hoàn toàn có thể rời khỏi Parc des Princes nếu một câu lạc bộ khác đưa ra lời đề nghị hợp lí.

    Nhà vô địch Ligue 1 quyết định sẽ đưa ra hình thức kỉ luật phù hợp dành cho tiền đạo 27 tuổi khi anh từ chối tập trung đầu mùa giải cùng các đồng đội tại PSG. 

    Do Brazil really need Neymar? Copa America champions may be better off without disruptive superstar - Bóng Đá

    Neymar mong muốn rời khỏi PSG.

    Sau tất cả, Neymar có còn hữu dụng với tuyển Brazil? Câu trả lời nằm trong suy nghĩ HLV Tite. Một đội hình không có tiền đạo 27 tuổi đã lên ngôi vô địch thuyết phục. Selecao trở thành đội bóng đồng đều, không dính phải những ồn ào, phòng thay đồ đoàn kết và cùng nhìn về 1 hướng chung. 

    Để thay đổi tình hình hiện tại, ngôi sao PSG cần chấn chỉnh thái độ thi đấu, trưởng thành hơn trong tính cách và nỗ lực trong tập luyện. 

    Anh Nguyễn | 11:40 10/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...