MỚI NHẤT :
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Neymar bị chỉ trích vì bắt chước thiên tài vật lý Stephen Hawking

    00:42 Thứ sáu 16/03/2018 | 2

    Ngôi sao người Brazil phải nhận nhiều lời chỉ trích từ cộng đồng mạng xã hội khi có hành động tự so sánh mình với thiên tài vật lý Stephen Hawking.

    Nhà thiên tài vật lý người Anh Stephen Hawking qua đời ở tuổi 76 vào ngày 14/3 vừa qua. Ông mắc phải căn bệnh xơ cứng teo cơ năm 21 tuổi và phải gắn liền phần đời còn lại trên chiếc xe lăn. Luôn phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết, nhưng Stephen Hawking là nhà khoa học vĩ đại và có nhiều đóng góp to lớn cho nhân loại về những nghiên cứu vũ trụ học.

    Khi biết tin Giáo sư Stephen Hawking qua đời, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), Hiệp hội Hành tinh (Planetary Society) cùng rất nhiều những nhà khoa học và các phi hành gia đã gửi lời chia buồn và cảm ơn vì những thành tựu to lớn mà ông đã dành cho thế giới.

    Trong bầu không khí tang thương ấy, Neymar đã khiến cho một bộ phận không nhỏ cộng đồng mạng xã hội phải "nóng mắt" khi anh có hành động tự so sánh mình với Stephen Hawking. Cụ thể, trên trang mạng cá nhân của mình, Neymar đã đăng tấm ảnh cởi trần, mặc quần đùi, ngồi trên xe lăn với 1 chân bị băng bó cùng trạng thái: "Quan trọng nhất là phải có thái độ tích cực, tìm thấy những gì tốt nhất trong hoàn cảnh mà bạn đang chịu đựng. Stephen Hawking".

     - Bóng Đá

     Hình ảnh Neymar đăng lên mạng xã hội.

    Không rõ đó là cách để tưởng nhớ nhà vật lý học Stephen Hawking hay đó chỉ là trò chơi ngông của Neymar. Tuy nhiên, không ít người đã bày tỏ sự không hài lòng về cách thể hiện của ngôi sao người Brazil.

    Một tài khoản có tên Lucas đưa ra lời khuyên: “Ôi Neymar, con trai của ta, hãy xóa bài này đi”.

    Tài khoản Grant Wahl mỉa mai hành động của ngôi sao người Brazil: “Đây là đỉnh cao của việc xem bản thân là trung tâm. Anh ta chỉ ngồi xe lăn tạm thời mà lại so sánh với việc Stephen Hawking phải dành cả cuộc đời ở trên xe lăn. Hãy dừng lại đi”.

    Tài khoản Nooruddean: “Anh ta chỉ bị vỡ xương bàn chân và bong gân mắt cá mà lại so sánh với một người bị liệt toàn thân như Stephen Hawking. Thật là điên rồ”.

    Tài khoản Caught Offside: “Neymar - hãy suy nghĩ hoặc hỏi ai đó về điều mình chưa chắc trước khi đăng nó lên mạng xã hội”.

    Trong khi đó, tài khoản Gavriel dành từ "hèn nhát” cho ngôi sao người Brazil.

    Hiện Neymar nghỉ dưỡng ở Brazil sau khi hoàn thành ca phẫu thuật diễn ra hôm 2/3. Trước đó tiền đạo của Paris SG bị bong gân mắt cá và rạn xương bàn chân trong chiến thắng 3-0 trước Marseille tại vòng 27 Ligue 1. Dự kiến Neymar phải nghỉ thi đấu hết mùa giải và sẽ trở lại ở World Cup 2018 cùng ĐT Brazil.

    Neymar

     - Bóng Đá

     

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    Ngày sinh: 05/02/1992
    Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    Chiều cao: 1.76 m
    Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

    Stephen William Hawking

     - Bóng Đá

     

    Stephen Hawking là một nhà vật lý học, vũ trụ học, tác giả viết sách khoa học người Anh. Hawking đã nghiên cứu những định luật cơ bản chi phối vũ trụ, về sự khởi nguyên và cấu trúc của vũ trụ. Trong số những công trình khoa học của ông, nổi bật nhất là sự hợp tác với nhà vũ trụ học Roger Penrose về lý thuyết kỳ dị hấp dẫn trong khuôn khổ thuyết tương đối tổng quát và tiên đoán hố đen phát ra bức xạ. Ngoài ra, Hawking cũng nổi tiếng với việc viết sách khoa học; quyển "Lược sử thời gian" xuất bản vào năm 1988 trở thành quyển sách bán chạy nhất của Sunday Times trong thời gian kỷ lục 237 tuần.

    Bạn có biết: Năm 2009, Hawking được Tổng thống Obama trao tặng Huân chương Tự do Tổng thống, giải thưởng dân sự cao quý nhất của nước Mỹ.

    Ngày sinh: 08/01/1942
    Ngày mất: 14/03/2018
    Quê quán: Oxford, Anh
    Vợ: Jane Wilde (1965 - 1991), Elaine Mason (1995 - 2006)
    Con: 4

    Lan Hương | 19:00 15/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...