MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Neymar - Có thật sự xuất chúng?

    15:37 Thứ tư 10/07/2019

    BongDa.com.vn PSG có Neymar vẫn không thể vô địch Champions League, Brazil không Neymar vẫn vô địch Copa America, vậy giá trị của cầu thủ 27 tuổi này nằm ở đâu?

    Sau lứa cầu thủ của Messi và Ronaldo, Neymar luôn được nhắc đến như thế hệ kế cận tiêu biểu của làng bóng đá thế giới, một tài năng đủ sức giành lấy danh hiệu Quả Bóng Vàng thế giới. Tuy nhiên ở tuổi 27, ngôi sao người Brazil vẫn chưa thể một lần vượt được cái bóng quá lớn của những bậc đàn anh xuất chúng. Thậm chí trong vài năm trở lại đây, sự nghiệp của Neymar đã phần nào chững lại, nếu không muốn nói là đi xuống.

    Neymar - Có thật sự xuất chúng? - Bóng Đá

     Sự nghiệp của Neymar không có sự đột phá trong những năm qua.

    Rời Barcelona vào năm 2017 với tuyên bố không muốn tiếp tục làm cái bóng của Messi, Neymar đã chọn PSG làm nơi vun đắp cho những hoài bão mới trong sự nghiệp. Tuy nhiên sau 2 năm đến Pháp thi đấu, những thành tựu mà ngôi sao 27 tuổi này đạt được không quá nổi bật.

    Kể từ khi đầu quân cho đội chủ sân Công Viên Các Hoàng Tử, Neymar đã bổ sung vào bộ sưu tập của mình thêm 5 danh hiệu với 2 Ligue 1, 1 Coupe de France, 1 Coupe de la Ligue và 1 Trophée des Champions. Tuy nhiên đây đều là những chiếc cúp gần như được "mặc định" dành cho PSG, đội bóng vốn đã quá vượt trội so với phần còn lại của nước Pháp. Do đó đây không thể làm thước đo đánh giá chính xác tài năng của Neymar. Danh hiệu duy nhất để Neymar có thể khẳng định được đẳng cấp ngang bằng với Messi hay Ronaldo đó Champions League, thì anh lại chưa bao giờ đạt được.

    2 mùa giải thi đấu trong màu áo PSG, tất cả những gì mà ngôi sao sinh tại Mogi das Cruzes làm được đó là đưa đội bóng nước Pháp lọt tới vòng 1/16 của Champions League. Thành tích này rõ ràng nằm dưới sự kỳ vọng mà lãnh đạo sân Công Viên Các Hoàng Tử đề ra khi chấp nhận chi tới 210 triệu euro chiêu mộ.

    Neymar - Có thật sự xuất chúng? - Bóng Đá

     Brazil không Neymar vẫn vô địch Copa America

    Không chỉ thi đấu dưới kỳ vọng, Neymar còn khiến phòng thay đồ tại PSG ngày càng loạn với kế hoạch "Brazil hóa" của mình. Quyền lực của Neymar thăng tiến đến nỗi lãnh đạo của các nhà đương kim vô địch nước Pháp đã không còn có thể để yên, khi tuyên bố họ sẵn sàng để cầu thủ 27 tuổi này ra đi nếu như không nhận thấy bất kỳ sự thay đổi nào về thái độ.

    Nếu Neymar vẫn đang loay hoay chứng tỏ giá trị của một ngôi sao lớn tại PSG, thì ở Brazil, người hâm mộ cũng đã bắt đầu đặt dấu hỏi về sự quan trọng của cầu thủ 27 tuổi này trong đội hình của HLV Tite. Bằng chứng là tại Copa America 2019 vừa qua, Neymar không thi đấu, Selecao vẫn có thể bước lên ngôi vương. Thậm chí người đóng thế cho Neymar tại giải đấu này là Everton Soares cũng đã chơi rất hay và giành luôn danh hiệu Vua Phá Lưới của giải.

    Phải chăng đã đến lúc truyền thông cần nhìn nhận lại tài năng của Neymar, một cầu thủ có thể là giỏi, nhưng chưa thật sự đủ tầm để sánh ngang với Messi và Ronaldo hay không?

    Kỳ Anh | 15:35 10/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...