MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Neville tuyên bố 2 CLB này không đủ phẩm chất vô địch Premier League

    06:11 Thứ ba 09/10/2018

    BongDa.com.vn Cựu hậu vệ Man Utd đã có những chia sẻ liên quan đến cuộc đua danh hiệu Ngoại hạng Anh ở mùa giải năm nay.

    Cả hai câu lạc bộ ở London đều có những khởi đầu ấn tượng tại Premier League năm nay với Chelsea đang ở nhóm dẫn đầu với 20 điểm, trong khi Arsenal đã có trận thắng thứ 9 liên tiếp trên mọi đấu trường và họ cũng đang sở hữu hai điểm ít hơn The Blues.

    Nhưng Gary Neville cho rằng hai đội bóng ở Thủ đô sẽ khó có cơ hội thách thức Manchester City và Liverpool. "Tôi không nghĩ Arsenal... Tôi không nghĩ họ sẽ thách thức danh hiệu," cựu hậu vệ của Manchester United nói với Sky Sports.

    "(Chelsea) đã bắt đầu mùa giải tốt. Nhưng sau tám trận đấu, tôi vẫn nghĩ rằng còn quá sớm để nghĩ về việc Chelsea sẽ đem lại điều gì đó cho các đội khác (Man City hay Liverpool)". Neville nói thêm. 

    Neville gây sốc khi tuyên bố 2 CLB này không đủ phẩm chất vô địch EPL - Bóng Đá

     Neville không tin Arsenal và Chelsea có thể cạnh tranh với Liverpool và Man City.

    Graeme Souness cũng nghi ngờ Chelsea không thể đăng quang vì họ quá phụ thuộc vào Eden Hazard. "Tôi bảo đảm rằng Chelsea, nếu tỏ ra khó chịu hơn một chút thì họ có thể tham cuộc đua với hai đội Liverpool và City," Souness nói với Sky Sports.

    "Không có nguy hiểm nào, họ không có nhiều mối đe dọa. Cả hai đội kia đều có nhiều cầu thủ nguy hiểm hơn. Danh hiệu sẽ thuộc về Liverpool hoặc City. Chelsea cần một 'bàn thắng' thực sự. Nếu có chuyện gì xảy ra với Hazard thì họ sẽ gặp rắc rối. Tôi thích thứ bóng đá của họ nhưng tôi có một chút nghi ngờ". Ông kết luận.

    Vũ Quang Toản | 04:45 09/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...