Neuer trở thành "kẻ ô nhục" sau khi Đức bị loại sốc khỏi World Cup
01:45 Thứ năm 28/06/2018
BongDa.com.vn Tình huống lên tham gia tấn công của thủ thành Bayern Munich đã khiến Hàn Quốc tận dụng được thời cơ và ghi bàn ấn định tỉ số 2-0.

Đội trưởng Manuel Neuer đã trở thành nỗi "ô nhục" sau thất bại ê chề của đội đương kim vô địch World Cup tại giải đấu năm nay. Đội bóng của huấn luyện viên Joachim Low, những người đã từng vùi dập Brazil 7-1 cách đây 4 năm, giờ đây lại phải kết thúc giải đấu này với ngôi "đội sổ" của bảng F.

Neuer trở thành

 Không ai ngờ nhà đương kim vô địch thế giới lại phải về nước chỉ sau vòng đấu bảng.

Với 2 thất bại trước những đội bóng "làng nhàng" so với chính họ là Mexico và Hàn Quốc, đội tuyển Đức không những phải chia tay giải đấu mà còn tạo nên một lịch sử kinh hoàng sau 80 năm tham dự World Cup.

Ở trận đấu mới kết thúc cách đây chưa lâu, ĐT Đức đã là những người chiếm thế chủ động trong toàn bộ thời gian thi đấu và tạo ra một vài cơ hội rõ ràng, tiếc rằng những Matt Hummels hay Mario Gomez đã không thể thành công với những pha dứt điểm của mình.

Trong bối cảnh đó, cái chết đến với ĐT Đức từ một tình huống cố định. Phút bù giờ thứ hai, Hàn Quốc bất ngờ có bàn thắng sau một tình huống phạt góc. Chưa hết, sau đó ít phút tiền đạo Son Heung-min kết liễu đối thủ bằng pha lập công vào lưới trống. Ngay tình huống đó, Chris Sutton, một bình luận viên trên đài BBC Radio 5 Live, cho biết: "Manuel Neuer là một nỗi ô nhục".

"Anh ta đã làm gì ở cánh trái vậy? Anh ta là một thủ môn, nhưng tại sao lại xuất hiện ở vị trí đó? Bàn thắng đến với Son chống lại Đức là những gì mà Hàn Quốc xứng đáng được nhận. Còn đội bóng của anh ta (Neuer) chẳng có gì đặc sắc cả." Ông nói.

Neuer trở thành

 Tình huống để mất bóng dẫn đến bàn thua thứ 2 của Manuel Neuer.

Đức chơi bóng quá nghèo nàn về ý tưởng và đó là tất cả của những gì đáng kinh ngạc diễn ra trên sân vận động hôm nay. Tôi không thấy họ đã trở lại, trở lại từ sau chiến thắng nghẹt thở trước Thuỵ Điển. Tôi cảm thấy họ quá chậm chạp và chẳng có sự gia tăng về ý tưởng trong những pha lên bóng." Sutton chia sẻ thêm.

"Tôi không thể hiểu làm thế nào mà Neuer lại biếu không cho Son bàn thắng thứ 2. Quả là một khẩu pháo lỏng lẻo." Sutton kết luận.

Trong khi đó, dù chiến thắng trước các nhà đương kim vô địch nhưng điều đó vẫn là không đủ để Hàn Quốc đi tiếp sau 2 thất bại họ phải nhận trước đó. Huấn luyện viên Shin Tae-yong nói: "Tôi cảm thấy tuyệt vời nhưng đồng thời tôi cảm thấy có chút chút trống rỗng, vì vậy tôi cảm thấy có một chút mâu thuẫn."

Neuer trở thành

 Trong khi đó, Hàn Quốc đã chơi tuyệt hay trong trận đấu này.

"Hôm qua chúng tôi đã nghĩ chỉ có 1% cơ hội và vì vậy tôi đã nói với các học trò rằng đó thực sự là một nỗ lực cuối cùng cho họ và tôi muốn đội bóng phải chiến đấu cho đến khi kết thúc. Đức là những nhà vô địch và số một trên bảng xếp hạng Fifa, nên tôi nghĩ về những sai lầm mà Đức có thể mắc phải, bởi vì họ có thể cảm thấy dễ dàng đánh bại chúng tôi - đó là những gì mọi người nghĩ." HLV tuyển Hàn Quốc kết luận.

Vũ Quang Toản | 00:45 28/06/2018