MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • "Nếu vào chung kết, Việt Nam cũng chẳng hơn Malaysia bao nhiêu"

    12:15 Thứ năm 06/12/2018 | 4

    BongDa.com.vn Đó chính là lời nhận định của HLV Phạm Minh Đức khi so sánh tương quan lực lượng của ĐT Việt Nam và Malaysia.

    ĐT Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn khi đã có chiến thắng 2-1 trước Philippines trong trận bán kết lượt đi. Nhiệm vụ của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi chỉ cần hoà hoặc thậm chí thua 0-1. Với lý do trên, NHM Việt Nam đều tin tưởng các chàng trai áo đỏ sẽ ghi tên mình vào trận chung kết AFF Cup 2018 và đụng độ Malaysia.

     ĐT Việt Nam sẽ vào chung kết để gặp Malaysia?

    Chiến thắng 2-0 trước chính đối thủ tại vòng bảng vừa qua là một căn cứ để những người yêu mến "Những ngôi sao vàng"tin vào khả năng vô địch Đông Nam Á của đội nhà sau 10 năm chờ đợi.

    Tuy nhiên, HLV Phạm Minh Đức lại có những nhận định đi ngược với lối nghĩ của phần đông NHM: "Thực sự, tôi hơi thất vọng vì đương kim vô địch Thái Lan có lối chơi không hơn được Malaysia chút nào. Người Thái không thể hiện được đẳng cấp, nếu không nói là lép vế hoàn toàn trước Malaysia ngay trên sân nhà.

    Nếu đội tuyển Việt Nam vào chung kết, chúng ta nên sử dụng lối chơi quen thuộc là phòng ngự phản công để khắc chế sức mạnh của Malaysia. So với vòng bảng, giờ đây Việt Nam không hơn người Mã là mấy đâu. Cơ hội vô địch nếu Việt Nam vào chung kết là 50/50. Chúng ta nên dành sự quan tâm đặc biệt đến một vài cầu thủ như Talaha, Zaquan Adha, Syahmi Safari hay Sumahreh."

    Đăng Huy | 11:25 06/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...