MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • 'Nếu tôi trở thành HLV Arsenal, tôi sẽ trả hóa đơn ăn tối cho Wenger'

    22:41 Thứ hai 27/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Huyền thoại Arsenal đang mơ ước trở về dẫn dắt câu lạc bộ vào một ngày không xa.

    Huyền thoại Arsenal, Patrick Vieira đang nắm giữ cương vị HLV trưởng Nice, tuy nhiên anh cũng ước mơ sẽ được dẫn dắt câu lạc bộ cũ vào một ngày nào đó.

    Và mới đây, chiến lược gia người Pháp, Arsene Wenger đã tiếp thêm động lực cho anh trong một buổi nói chuyện. Wenger rất ấn tượng với những gì cậu học trò cũ làm được ở cả phương diện cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Ông tin rằng, Vieira sẽ có thể tiếp quản vị trí mình từng làm trong thời gian tới.

    Vieira muốn huấn luyện Arsenal - Bóng Đá

     Vieira đang khá thành công ở sự nghiệp huấn luyện.

    Tuyển thủ người Pháp tỏ ra rất phấn khởi trước những bình luận này, phát biểu với Press Association Sport, anh nói:

    "Tôi thực sự vinh dự khi được làm việc dưới thời Arsene và ông ấy nói rằng tôi đang tâng bốc. Nếu một ngày nào đó tôi trở thành HLV Arsenal tôi sẽ đưa ông ấy đi ăn tối và tôi sẽ trả hóa đơn!

    Thật đáng khen vì ông ấy đã dành hơn 20 năm ở đó và nghĩ rằng tôi có phẩm chất để quản lý một câu lạc bộ lớn như Arsenal vào một ngày nào đó."

    Vieira muốn huấn luyện Arsenal - Bóng Đá

     Vieira từng có khoảng thời gian cực kỳ thành công dưới sự dẫn dắt của Wenger.

    Vieira nói thêm về tham vọng trong tương lai của anh, huyền thoại người Pháp mong muốn  Premier League hoặc Serie A sẽ trở thành điểm dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp huấn luyện viên.

    "Kể từ khi tôi ở Manchester City, tôi đã có một ý tưởng rõ ràng về những bước tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Chuyển từ Man City đến New York ở MLS và sau đó trở lại Ligue 1 là một quyết định đúng đắn.

    Tôi có một ý tưởng rõ ràng về những gì tôi muốn đạt được, và tôi sẽ cố gắng đưa ra quyết định đúng đắn để sự nghiệp đạt đến đỉnh cao. Tôi muốn dành thời gian để đến đó, nhưng tôi sẽ cảm thấy thích thú nếu được quản lý một trong những đội tôi từng chơi ở Ý hoặc Anh.

    Khi bạn được tham gia một giải đấu thú vị như ở Anh, bạn luôn muốn cống hiến hết mình. Nhưng tôi chưa dành thời gian cho nó, bởi vì công việc của tôi sẽ quyết định liệu tôi có xứng đáng hay không. Đó là những gì sẽ xảy ra nếu tôi xứng đáng với công việc này.

    Có nhiều áp lực ở châu Âu hơn so với Mỹ nhưng tôi thực sự thích những khó khăn. Tôi đang tìm những giải pháp tốt hơn, hiện tại Nice đã kết thúc mùa giải với vị trí thứ bảy chung cuộc, với rất nhiều rắc rối từ chấn thương và không có một số chín thực thụ.

    Đó là một thách thức, nhưng chúng tôi đã hoàn thành tốt mùa giải. Tiến bộ không bao giờ là đủ bởi vì chúng tôi luôn muốn làm tốt hơn, nhưng việc hoàn thành chỉ tiêu đề ra đã là một thành công với chúng tôi."

    Trường Sơn | 22:03 27/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...