MỚI NHẤT :
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Khốc liệt cuộc đua Vua phá lưới: Haaland dễ mất ngôi
  • Cay cú sau ngày ra quân, netizen Indonesia tố chủ nhà là 'QaVAR'
  • Bộ đôi 251 triệu bảng chờ Man Utd kích nổ
  • Những điểm nhấn vòng 29 Bundesliga: Quên cái biệt danh 'Neverkusen' đi!
  • 7 cầu thủ học viện đã được M.U ký hợp đồng chuyên nghiệp
  • Đội tuyển Futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp Myanmar
  • Chuyển nhượng 16/04: Cầu thủ muốn tới OTF, M.U có thể nổ bom tấn; Arsenal gây sốc cho Zinchenko
  • Juve chơi 'nước đôi' với Chiesa
  • "Tôi còn chưa chạm vào Bruno Fernandes thì anh ấy đã hét lên"
  • M.U được giục theo đuổi tiền đạo 60 triệu bảng
  • NÓNG! Arsenal tìm người thay thế Zinchenko
  • NÓNG! Diễn biến thương vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Cay cú sau thất bại, sao U23 Indonesia mỉa mai chủ nhà Qatar
  • Nhìn Willy Kambwala, đã rõ kế hoạch chuyển nhượng M.U
  • Lên ngôi vô địch ngày Arsenal thua đau, Xhaka lên tiếng
  • CEO Bayer Leverkusen chốt hạ tương lai Florian Wirtz
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2024
  • Rafa Benitez dự đoán đội vô địch Premier League
  • David Seaman nêu điều đáng lo nhất cho Arsenal tuần này
  • Chờ đợi gì ở những trận đấu cuối cùng của Mbappe tại PSG?
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • "Nếu thắng Jordan, Việt Nam chỉ có 20-30% cơ hội vượt qua tứ kết"

    22:50 Thứ sáu 18/01/2019 | 3

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Quốc Vượng vừa đưa ra nhận định về cơ hội của đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019.

    Sau khi "lách qua khe cửa hẹp" vòng bảng, tuyển Việt Nam đã bước vào vòng 1/8 và sẽ chạm trán đối thủ Jordan. Tại vòng sơ loại, chúng ta đã từng chạm trán Jordan với kết quả bất phân thắng bại trong cả 2 lượt trận (hòa 0-0 và 1-1).

    Đáng chú ý, trong quá khứ, thầy trò HLV Park Hang-seo thường rất "có duyên" với các đối thủ đến từ Tây Á khi trên hành trình ở giải U23 Châu Á và ASIAD năm vừa rồi, chúng ta đều đã từng đánh bại rất nhiều đại diện ở khu vực này như Qatar hay Iraq.

    Nhận xét về cơ hội tiến sâu của tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019, cựu danh thủ Quốc Vượng cho biết: "Jordan là đội Tây Á, lối đá của họ có những nét đặc trưng như chơi ngẫu hứng, có những trận thắng ấn tượng như khi đá thắng đội đương kim vô địch, Australia (1-0). Khi họ vào "form", tư tưởng thông thoáng thì chơi rất tốt, chưa thể đạt đẳng cấp như bóng đá Nam Mỹ nhưng mang phong cách như thế.

    HLV Jordan, ông Vital Borkelmans có những kinh nghiệm làm việc tại Châu Âu. 

    Cách đây vài năm họ có một làn sóng mới, từ các HLV nổi tiếng, ít nhiều khiến cách chơi bóng thay đổi, có tổ chức hơn. Khi họ có tổ chức hơn thì thi đấu ổn định hơn. Có thể ít thắng bất ngờ hơn nhưng cũng ít thua các trận nhỏ. Song dù sao, họ vẫn chưa thay đổi được hết. Điểm mạnh nhất của họ thì vẫn là thể lực, thể hình cũng như nhiệt huyết

    Chắc chắn thầy Park sẽ áp lực lối đá như khi gặp Iran, Iraq. Chúng ta sẽ phòng ngự nhưng một vài thời điểm pressing tầm cao để tận dụng khả năng tấn công.

    Chúng ta phòng ngự chủ động nhưng cũng phải biết tận dụng tối đa các cơ hội vì đối thủ có ưu thế thể hình, chơi bóng tốc độ, ngẫu hứng,... đó là những điều đội tuyển cần đặc biệt lưu tâm.

    Về cách tiếp cận trận đấu cũng rất quan trọng. Thầy Park đã có kinh nghiệm đá với Tây Á, nên chắc chắn sẽ có những tính toán, để mang lại lợi ích nhất cho Việt Nam.

    Cựu danh thủ Quốc Vượng cho rằng nếu vượt qua Jordan, Việt Nam chỉ có khoảng 20-30% cơ hội đi tiếp qua vòng tứ kết.  

    Ở cuộc đối đầu khác, cặp Nhật Bản và Saudi Arabia khá cân bằng. Tôi vẫn đánh giá chiều sâu của Nhật Bản, họ có thể đá theo ý đồ rõ nét hơn đối thủ.

    Mình gặp Jordan thì cơ hội ít cũng là 45 - 50. Nhưng gặp Nhật Bản thì mình chỉ có cơ hội 20 - 80. Nếu mình gặp Saudi Arabia thì cơ hội cao hơn một chút so với Nhật Bản, nhưng cũng chỉ cỡ 30 - 70 thôi. Do đó, nếu vượt qua Jordan, cơ hội để chúng ta đi tiếp sau tứ kết chỉ khoảng 20-30%". 

    Phi Yến | 22:03 18/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...