MỚI NHẤT :
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • ‘Nếu Tăng Tiến cố tình triệt hạ, Duy Mạnh sẽ phải bỏ nghề’

    11:08 Thứ sáu 06/04/2018 | 2

    Huấn luyện viên Triệu Quang Hà cho rằng HAGL cần phân tích chính xác và có cách nhìn cảm thông hơn dành cho Nguyễn Tăng Tiến sau tình huống phạm lỗi với Đỗ Duy Mạnh.

    Tình huống phạm lỗi của Tăng Tiến với Duy Mạnh diễn ra ở cuối hiệp một trong trận HAGL thua 0-5 trước CLB Hà Nội tối qua (05/04). Ở tình huống ấy, Duy Mạnh đang cầm bóng đột phá rất nhanh vào vùng cấm địa HAGL. Tăng Tiến chủ động lao ra cản phá rồi đạp thẳng vào ống quyển Duy Mạnh. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ đuổi Tăng Tiến khỏi sân.

    Sau trận đấu, Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh thay mặt bầu Đức ra thông báo tuyên bố treo giò nội bộ với Tăng Tiến tới hết lượt đi V-League.

    Đánh giá về pha bóng ấy, HLV Triệu Quang Hà cho rằng: “Tình huống Tăng Tiến đạp vào gối Duy Mạnh thực sự rất thô. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó là pha bóng mà Duy Mạnh cũng đã vào rất sâu, rất nhanh. Tôi nghĩ Tiến muốn nhấc chân tránh nhưng không kịp, tiện đà trở thành tình huống phạm lỗi."

     - Bóng Đá

     Tình huống vào bóng nguy hiểm của Tăng Tiến với Duy Mạnh trong trận HAGL thua 0-5 trước CLB Hà Nội. Ảnh: Việt Hùng.

    “Phân tích thật kỹ, tôi nghĩ đó không phải pha triệt hạ đối thủ. Bởi ở tình huống này, Tiến cũng gặp nguy hiểm. Nếu Tiến cũng tiếp tục vào bóng chứ không nhấc chân lên, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ bị đau, thậm chí còn đau hơn Duy Mạnh.

    Tình huống này rất nhanh, Tăng Tiến có thể muốn tránh, nhưng Mạnh lại quá nhanh nên mới xảy ra va chạm. Chứ nếu Tăng Tiến chủ ý đạp triệt hạ trong quả bóng này, Duy Mạnh phải nghỉ nghề rồi”, cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam lý giải.

    Trước Tăng Tiến, bầu Đức cũng từng gạt bỏ trung vệ Hoàng Văn Khánh khỏi U19 Việt Nam vì một pha bóng thô bạo với cầu thủ U19 Tottenham hồi năm 2014. Nếu HAGL thực hiện đúng tuyên bố, Tăng Tiến sẽ phải nghỉ thi đấu nửa năm, sự nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

    Cựu HLV trưởng CLB Hà Nội cho rằng: “Tôi nghĩ án phạt như thế là quá khắt khe. Chúng ta phải thông cảm cho cầu thủ vì khi họ chơi bóng trong sân, mọi thứ diễn ra rất nhanh. HAGL làm thế là quá nặng, cầu thủ sẽ chịu thiệt thòi. Có những tình huống mà cầu thủ cố tình triệt hạ đối phương, nhưng tình huống này không phải như thế."

    Đồng quan điểm với HLV Triệu Quang Hà, cựu HLV trưởng SLNA Nguyễn Thành Vinh cho rằng: “Sự quyết liệt và căng thẳng trong bóng đá là điều đương nhiên. Cầu thủ trẻ đá với nhau thì luôn máu lửa, luôn muốn thể hiện sự ăn thua. Họ đều muốn chiến thắng nên chơi hơi quyết liệt."

    Sau trận đấu hôm qua 05/04, bản thân Tăng Tiến đã hỏi thăm và xin lỗi Duy Mạnh. Tiền vệ của U23 Việt Nam sẽ được đưa đi kiểm tra trong sáng nay. Kết quả chấn thương của Duy Mạnh sẽ sớm được công bố.

    Thanh Hà | 10:02 06/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...