MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Nếu Quaresma về Hà Nội FC: Đừng nghĩ rằng V-League sẽ được nâng tầm

    07:44 Thứ sáu 12/07/2019 | 4

    BongDa.com.vn Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất bất ngờ trước thông tin Ricardo Quaresma từng suýt gia nhập Hà Nội FC. Thế nhưng, những ai cho rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ giúp nâng tầm V-League chắc chắn sẽ phải thất vọng.

    Ngày hôm qua, những người yêu mến V-League nói chung và các cổ động viên Hà Nội FC đã cảm thấy rất ngạc nhiên khi nghe tin Ricardo Quaresma đã từng ở rất gần với việc gia nhập đội bóng thủ đô. Cụ thể, trang Fox Sport Asia đã đưa tin: “Siêu cò Oscar Soler Sola đã gửi đến CLB Hà Nội một e-mail đề nghị chuyển nhượng với những từ ngữ rất thiện chí: "Tôi xin giới thiệu cho CLB bạn cầu thủ Ricardo Quaresma. Anh ấy hiện đang chơi bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ cho CLB Besiktas. Hiện tại, hợp đồng của Quaresma còn  đến tháng 6/2020. Tuy nhiên, nếu các bạn đưa ra lời đề nghị đủ sức hấp dẫn với Quaresma, thì tất cả mọi việc sẽ rất ổn thoả và phía Besiktas sẽ gật đầu.”

    Nếu Quaresma về Hà Nội: Đừng nghĩ rằng V-League sẽ được nâng tầm - Bóng Đá

     Trang Fox Sport Asia đưa tin về việc Ricardo Quaresma đến Việt Nam.

    CLB Hà Nội là đội bóng mạnh của bóng đá Việt Nam và họ rất cần những cầu thủ chất lượng để chinh chiến ở các giải đấu danh giá trong đó có AFC Cup 2019. Họ sẽ đụng độ CLB B.Bình Dương tại chung kết khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, lời đề nghị của Oscar Soler Sola đến khá trễ khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa của V-League chỉ còn 1 ngày là khép lại (09/07) nên tất cả đã đi vào bế tắc. Tuy nhiên, trong tương lai, cả 2 vẫn có thể tiếp tục đàm phán để tạo ra một vụ chuyển nhượng bom tấn."

    Những người thường xuyên theo dõi bóng đá châu Âu chắc chắn không thể không biết cái tên Ricardo Quaresma. Tiền vệ người Bồ Đào Nha từng thi đấu cho Sporting Lisbon, Porto, Barcelona, Inter Milan, Chelsea. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, tại EURO 2016, anh đã cùng với các đồng đội giành chức vô địch. Vậy nên, sức hút của cầu thủ sinh năm 1983 tại Việt Nam là điều dễ hiểu.

    Thế nhưng, nếu kì vọng việc Quaresma gia nhập Hà Nội FC sẽ giúp V-League được nâng tầm, chắc chắn nhiều người sẽ cảm thấy thất vọng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha năm nay đã bước sang tuổi 36 nên thật khó để hi vọng anh sẽ có nhiều đóng góp về mặt chuyên môn.

    Nếu Quaresma về Hà Nội: Đừng nghĩ rằng V-League sẽ được nâng tầm - Bóng Đá

     Riccardo Quaresma từng vô địch EURO 2016 cùng Cristiano Ronaldo.

    Trong quá khứ, V-League từng chào đón rất nhiều tên tuổi hàng đầu của bóng đá thế giới. “Nhà vô địch World Cup” Denilson chỉ ra sân trong ít phút với Hải Phòng, để lại dấu ấn với 1 bàn thắng và sau đó nói lời chia tay. Rodrigo Possebon và Quinton Fortune, những cựu cầu thủ Manchester United, đã đến thử việc nhưng không được kí hợp đồng. Những Jean-Audes Maurice, Loris Arnaud đã được gắn mác là “cựu sao PSG” khi sang Việt Nam, nhưng cũng sớm phải nói lời chia tay…Rõ ràng, không phải cái tên nào từng tỏa sáng rực rỡ ở trời Âu cũng có thể thi đấu tốt ở V-League, nhất là khi họ đã ở giai đoạn bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

    Ngoài ra, không phải giải đấu nào khi có 1 ngôi sao đẳng cấp thế giới đến chơi bóng cũng có thể được chú ý và phát triển hơn. Roberto Carlos, Marco Materazzi, Florent Malouda từng thi đấu cho các CLB ở Ấn Độ nhưng đóng góp về mặt chuyên môn của họ rất hạn chế và đến thời điểm hiện tại, giải Vô địch quốc gia của đất nước Nam Á vẫn không được nhiều người biết đến. Diego Forlan, nhà vô địch Europa League và Quả bóng vàng World Cup 2010, từng giúp Kitchee giành chức vô địch tại Hongkong, nhưng chẳng nhiều người quan tâm đến giải đấu này.

    Nếu Quaresma về Hà Nội: Đừng nghĩ rằng V-League sẽ được nâng tầm - Bóng Đá

     Những danh thủ như Diego Forlan cũng từng đến Hongkong chơi bóng nhưng chỉ để "dưỡng già".

    Tóm lại, những danh thủ như Ricardo Quaresma đến Việt Nam chơi bóng là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai. Thế nhưng, việc cho rằng họ sẽ giúp nâng tầm V-League thì vẫn là điều viển vông. Ở giai đoạn hoàng hôn của sự nghiệp cầu thủ, họ chỉ muốn sang những giải đấu bên ngoài châu Âu để “dưỡng già” mà thôi.

    Faro | 07:25 12/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...