MỚI NHẤT :
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Khốc liệt cuộc đua Vua phá lưới: Haaland dễ mất ngôi
  • "Nếu phải chọn CLB để dẫn dắt, tôi sẽ chọn Man Utd"

    20:49 Thứ hai 23/09/2019 | 9

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Barcelona rất muốn thưởng thức sự sôi động ở một giải đấu lớn như Premier League.

    Trong những ngày gần đây, rất nhiều mặt báo tại Tây Ban Nha liên tục đăng tải thông tin cho rằng, sau màn khởi đầu mùa giải đầy thảm họa mà Barcelona thể hiện, NHM đội bóng này vô cùng giận dữ, họ kêu gọi BLĐ sa thải HLV Ernesto Valverde ngay lập tức và bổ nhiệm huyền thoại câu lạc bộ, Xavi Hernandez lên chiếc ghế nóng tại Camp Nou.

    Xavi hiện đang giữ cương vị HLV trưởng Al-Sadd, đội bóng ông từng gắn bó trong 4 năm cuối sự nghiệp cầu thủ. Tại đây, cựu danh thủ tuyển Tây Ban Nha muốn tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và trau dồi nghiệp vụ nhiều hơn để trở về Barca và hiện thực hóa ước mơ trở thành một trong những vị thuyền trưởng nổi tiếng của làng túc cầu.

    'Who doesn't like the Premier League?' - Xavi open to managerial role in England as Barcelona alternative - Bóng Đá

     Xavi đang rất hứng thú với việc trở thành một HLV.

    Phát biểu với tờ Sky Sports, Xavi không hề giấu giếm các kế hoạch của mình. Rõ ràng, anh rất muốn làm nên thành công cùng đội bóng cũ với vai trò huấn luyện viên. 

    "Tôi không che giấu điều đó, mục tiêu của tôi là trở về châu Âu và trở lại Barca, đó là thử thách của tôi ở phía trước, nhưng tôi vẫn đang học hỏi được nhiều điều trong dự án này và tôi cũng rất thích nó." Xavi nói.

    "Ý tưởng của tôi, thứ mà tôi cũng từng hướng tới khi là một cầu thủ đó là phục vụ Barcelona. Huấn luyện đội bóng này là một đặc ân và đặc ân lớn nhất đối với tôi là trở về Barca. Đó là mục tiêu của tôi."

    Tuy nhiên, người đàn ông 39 tuổi cũng bày tỏ ý định tìm kiếm thêm trải nghiệm ở một số giải đấu hàng đầu khác, đặc biệt là Premier League.

    "Ai mà không thích Premier League được cơ chứ? Không khí bóng đá, các sân vận động chật cứng và những cầu thủ ở Premier League nói rằng điều đó thật đặc biệt. Rõ ràng nếu tôi phải chọn, tôi sẽ chọn một đội bóng lớn như Manchester City hoặc United, Chelsea, Arsenal hoặc Tottenham."

    Video tài năng của Xavi:

    Trường Sơn | 20:18 23/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...