MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Nếu không bị sa thải, Solskjaer cần làm ngay 2 điều này

    21:33 Thứ sáu 04/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Manchester United thi đấu thất vọng nhưng ban lãnh đạo dường như vẫn tin tưởng Solsa.

    Nâng cấp lực lượng

    Dĩ nhiên, không đơn thuần là một hay hai tân binh, mà HLV Ole Gunnar Solskjaer cần rất nhiều bản hợp đồng mới để có thể hoàn thành được công cuộc cải tổ đội hình của mình. Mùa hè vừa qua, do quá tập trung vào hàng thủ, nên Manchester United đang gánh chịu hậu quả do chính đội bóng tạo ra. Một sự bổ sung duy nhất trên hàng công mang tên Daniel James thôi là chưa đủ, vì họ đã để mất đi bộ đôi Alexis Sanchez và Romelu Lukaku.

    Solskjaer chưa bao giờ thể hiện sự nuối tiếc của mình khi không chiêu mộ một tiền đạo cắm. Nhưng nhìn vào thành tích của Quỷ đỏ, chẳng ai hiểu được ông ấy mong chờ gì ở Marcus Rashford và Mason Greenwood. Một người đang có những bước thụt lùi trong sự nghiệp, cái tên còn lại thì vẫn còn quá trẻ, làm thế nào Greenwood có thể gánh vác toàn bộ hàng công của Man United? Vì thế, ngay mùa Đông này Solskjaer cần phải mang một trung phong cắm đẳng cấp về sân Old Trafford.

    Bên cạnh đó, tuyến giữa cũng là một vấn đề lớn mà Man United đang gặp phải. Nếu chiến lược gia người Na Uy muốn duy trì sơ đồ 4-2-3-1, ông cần tìm cho mình một hộ công đẳng cấp hơn. Không phải Jesse Lingard thiếu hiệu quả, Juan Mata chậm chạp hay Angel Gomes quá non nớt, Quỷ đỏ phải có một nhạc trưởng thực thụ, đầy sáng tạo. James Maddison sẽ là lời giải đúng đắn nhất cho bài toán này.

     - Bóng Đá

     Maddison cần thiết với Man Utd hơn bao giờ hết.

    Chưa hết, việc quá trọng dụng các tài năng trẻ đang làm hại Man United. Như phát biểu gần đây của huyền thoại Michael Owen, còn "sao mai" nào ở Old Trafford mang tiềm năng như Mason Greenwood? Với những màn trình diễn gần đây, có thể khẳng định Quỷ đỏ sẽ chẳng thể tìm lại ánh hào quang của mình nếu không chiêu mộ thêm những cầu thủ đẳng cấp thế giới.

    Ra dáng một "thuyền trưởng"

    Một huấn luyện viên phải đảm nhiệm cả công việc của "nhà quản lí" lẫn "chiến lược gia", hai yếu tố mà Solskjaer không làm tốt. Về mặt quản lí, thái độ của ông đối với đội bóng không thực sự phù hợp. Solsa chưa từng lên tiếng chỉ trích bất kì một cá nhân nào, dù họ có thi đấu tệ đến cách mấy. Ông luôn tỏ ra thoải mái, lạc quan, bất kể Man United chiến thắng hay thất bại.

    Sau trận hòa bạc nhược mới đây trước AZ, Ole thẳng thừng tuyên bố ông hài lòng với kết quả và màn trình diễn của các cầu thủ. Thậm chí, Solskjaer còn cười đùa với các cầu thủ đội bạn chỉ vài phút sau khi trận đấu khép lại, và điều này đã khiến ông bị không ít người hâm mộ chỉ trích.

     - Bóng Đá

     Solsa cần phải cải thiện bản thân.

    Về mặt chiến lược, sơ đồ 4-3-2-1 luôn được Solsa giữ nguyên dù Man United thi đấu vô cùng bết bát. Bên cạnh đó, ông thường chỉ thay người sau phút 60, mặc cho kết quả sau hiệp một như thế nào. Quan trọng nhất, có vẻ như Solskjaer không muốn một tiền đạo cắm thực thụ trong đội hình. Điển hình như trong trận hòa AZ, được mệnh danh là "Tiểu Persie", song Greenwood được Solsa xếp đá lệch sang cánh phải. Trong khi đó, "máy chạy" James lại thi đấu như một trung phong.

    Khi Martial chưa dính chấn thương, thì Solskjaer cũng yêu cầu anh và Rashford chơi rộng, cũng như liên tục đổi vị trí cho nhau. Thử hỏi, Ole liệu có đủ tài năng như huyền thoại Vincente Del Bosque, khi ông cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch EURO 2012 với lối đá không tiền đạo cắm? Hay trong tay Solskjaer có một thiên tài như Lionel Messi để vận hành chiến thuật "số 9 ảo"?

    Xem lại pha đá phạt đẳng cấp của Maddison:

    Huỳnh Phong | 21:00 04/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...