MỚI NHẤT :
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Nếu Hazard ra đi, hàng công của Chelsea "tàn tạ" đến mức nào?

    15:44 Thứ ba 14/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chelsea nên có lý do để lo lắng nếu như chân sút hàng đầu của họ, Eden Hazard chia tay sân Stamford Bridge để gia nhập Real Madrid trong mùa hè.

    Với 16 bàn thắng, 15 kiến tạo có được ở Premier League (19 bàn thắng, 16 kiến tạo trên khắp mọi mặt trận), không quá khó đoán khi Eden Hazard được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa" của Chelsea cũng như là "Chân kiến thiết hàng đầu" ở xứ sương mù.

    Tuy nhiên, trái ngược với phong độ ấn tượng của ngôi sao người Bỉ, The Blues mùa này lại thi đấu sa sút khi để Liverpool và Manchester City bỏ xa ở bảng xếp hạng quốc nội, bị loại sớm tại FA Cup bởi Man United cũng như để thua đoàn quân của Pep Guardiola ở chung kết Cúp Liên Đoàn.

    Nếu Hazard ra đi, hàng công của Chelsea

    Hazard nhiều khả năng sẽ rời Chelsea vào kỳ chuyển nhượng mùa hè.  

    Trong bối cảnh Chelsea đã bị cấm tham gia chuyển nhượng ở 2 phiên chợ tới, ưu tiên hàng đầu của đội chắc chắn sẽ là giữ chân những "công thần" của câu lạc bộ. Tuy nhiên, trước màn trình diễn thăng hoa của Hazard cùng sự chèo kéo mạnh mẽ của Real Madrid, sẽ rất khó để The Blues có thể thuyết phục tài năng người Bỉ ở lại thêm 1 mùa giải nữa.

    Và đặt giả thuyết nếu như H10 chia tay sân Stamford Bridge trong mùa hè, chúng ta hãy cùng xem hàng công của Chelsea mùa sau sẽ "tàn tạ" ra sao. 

    1. Pedro

    Việc bước qua tuổi 32 vào năm nay đã ảnh hưởng khá nhiều đến phong độ cũng như nền tảng thể lực của cựu tiền đạo Barcelona. Tuy nhiên, không thể phủ nhận những nỗ lực của Pedro trong mùa bóng này khi anh đóng góp 12 bàn thắng và 5 kiến tạo cho Chelsea. Dù vậy, với gánh nặng tuổi tác đang ngày một đè nặng, thật khó có thể hy vọng ngôi sao người Tây Ban Nha sẽ là phương án khả dĩ trên hàng công The Blues mùa sau. 

    Nếu Hazard ra đi, hàng công của Chelsea

    Cả Pedro và Willian đều thi đấu thiếu ổn định mùa này.  

    2. Willian

    Từng được hàng loạt đội bóng lớn ở Châu Âu như Barcelona, Real Madrid hay Manchester United để mắt, tuy nhiên, những màn trình diễn của Willian năm nay lại gây thất vọng. Anh đánh mất sự sắc sảo trong dứt điểm, thiếu hiệu quả khi phòng ngự và chỉ còn là "chiếc bóng" của chính bản thân nếu so với các mùa trước. 

    Dù với đẳng cấp của mình, cầu thủ người Brazil vẫn có được 8 bàn thắng cùng 13 kiến tạo cho The Blues, thế nhưng, thật khó để trông đợi Willian sẽ "gánh" trách nhiệm ghi bàn cho hàng công Chelsea năm kế tiếp. 

    3. Olivier Giroud

    Năm 2018, Olivier Giroud từng tạo nên một kỷ lục kỳ lạ khi cùng tuyển Pháp vô địch World Cup nhưng trong tư cách một trung phong cắm, anh lại không hề trực tiếp ghi bất cứ bàn thắng nào cho Les Bleus.

    Nếu Hazard ra đi, hàng công của Chelsea

    Giroud (phải) đã bước sang tuổi 33.  

    Trở về câu lạc bộ, bản năng tìm mảnh lưới đối phương của chân sút 33 tuổi vẫn chẳng khá khẩm hơn khi anh chỉ có đúng 2 pha lập công ở Premier League. Nhìn rộng hơn, dù đã có 12 bàn thắng, 8 kiến tạo cho Chelsea trên mọi mặt trận, thế nhưng, cũng tương tự Pedro (32) và Willian (31), tuổi tác cũng đang ngày một gây ảnh hưởng và khiến Giroud khó có thể là phương án tấn công hàng đầu của The Blues mùa tới.   

    Phi Yến | 07:19 14/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...