MỚI NHẤT :
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • Nếu ĐT Việt Nam chơi 3-4-3, quân bầu Đức có ai đủ sức đá chính?

    09:39 Thứ ba 06/11/2018

    HLV Park Hang-seo trước nay thích sử dụng sơ đồ 3-5-2. Nhưng nếu ông áp dụng chiến thuật 3-4-3 ở một trận đấu cụ thể tại AFF Cup 2018, chỉ một gương mặt của HAGL đủ sức đứng vào đội hình xuất phát.

    ĐT Việt Nam đã đến Lào và bước vào sự chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại vòng bảng AFF Cup 2018. “Vạn sự khởi đầu nan” và khi chơi trên sân khách, sự thận trọng, tôn trọng đội bạn là rất cần thiết dù về trình độ, thầy trò Park Hang-seo được đánh giá cao hơn.

    Ở trận đấu này, về phương diện nhân sự, chiến thuật, chắc chắn thầy Park nắm vai trò quyết định. Nhưng nếu dự đoán, có thể thấy, sơ đồ 3-5-2 sở trường mà nhà cầm quân người Hàn Quốc ưa thích có thể biến chuyển thành 3-4-3 trong những tình huống cụ thể. Thậm chí, đó cũng có thể là đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam để bảo đảm an toàn trên mọi phương diện.

     - Bóng Đá

     Đây có thể là đội hình xuất phát, nếu ĐT Việt Nam chơi 3-4-3?

    Vậy, nếu ĐT Việt Nam đá 3-4-3, có cầu thủ nào của HAGL đủ khả năng “chen chân” vào đội hình chính?

    Ở vị trí thủ môn, Đặng Văn Lâm là gương mặt rất đáng tin cậy. Điều này cũng được chính các CĐV Việt Nam hy vọng, bên cạnh “thủ môn quốc dân” Bùi Tiến Dũng.

    Hàng hậu vệ 3 người mà thầy Park ưa thích thì cực kỳ hợp lý nếu Đình Trọng đá lệch trái, Ngọc Hải chơi giữa và Duy Mạnh giữ cánh phải. Hậu vệ Bùi Tiến Dũng đa năng ở hàng thủ sẽ sẵn sàng bổ sung vào bất cứ vai trò nào nếu cần thiết.

    Trên hàng tiền vệ, Đoàn Văn Hậu chắc chắn là số một ở cánh trái. Bên cánh phải là Trọng Hoàng, người đã được tin tưởng thay thế cho Văn Thanh, kể cả trong sơ đồ 3-5-2. Ở hai vị trí trung tâm, Hùng Dũng là lựa chọn rất tốt và cầu thủ duy nhất của HAGL có thể thi đấu trong đội hình chính là đội phó Lương Xuân Trường.

    Trên hàng công 3 người (nếu thầy Park áp dụng), chẳng ai ngạc nhiên nếu Văn Quyết, Quang Hải đá cánh, Anh Đức chiếm giữ vị trí trung phong. Có thể thấy đây cũng là đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam, nếu 3-4-3 là một lụa chọn của HLV Park Hang-seo.

    Tất nhiên, mọi dự đoán chỉ là dự đoán. Còn trên sân tập và thực tế thi đấu, mọi CĐV Việt Nam đều mong mỏi tất cả các tuyển thủ Việt Nam khi được vào sân sẽ phát huy tối đa khả năng, để mang về kết quả tốt nhất trong trận mở màn của AFF Cup 2018.

    Long Nguyên | 08:10 06/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...