MỚI NHẤT :
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • 'Nếu đến Chelsea, bạn phải chiến đấu vì danh hiệu và đó là điều tôi muốn'

    15:17 Thứ bảy 06/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trung vệ Andreas Christensen nói rằng anh muốn cùng đội bóng phía tây London chiến đấu vì những danh hiệu...

    Từng bị đày ải dưới thời huấn luyện viên Maurizio Sarri và tưởng như sẽ ra đi, nhưng ngôi sao người Đan Mạch hiện vẫn ở lại Stamford Bridge và chắc chắn sẽ đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh Chelsea bị cấm chuyển nhượng, cũng như động thái chia tay của thủ quân Gary Cahill.

    Cách đây chừng một tháng, Andreas Christensen đã lên tiếng khẳng định anh vẫn muốn gắn bó với đại diện phía tây London: "Tôi không đắn đo gì về tương lai của mình thời điểm hiện tại. Tôi hạnh phúc, và sau những gì đã trải qua, tôi nghĩ chả có lý do gì để phải thất vọng cả.

    Tôi mới 23 tuổi, và vì thế ở lại nơi đây sẽ là một quyết định khôn ngoan. Tại đây tôi có thể tập trung hoàn toàn vào bóng đá. Tôi luôn hạnh phúc tại đây, tuy nhiên đôi khi tôi muốn được ra sân nhiều hơn nữa. Nếu được thế thì mọi chuyện thật tuyệt".

     - Bóng Đá

     Christensen yêu thích việc khoác áo Chelsea.

    Mới đây, cầu thủ người Đan Mạch cũng lên tiếng chia sẻ thêm về sự vinh dự trong việc được chơi cho Chelsea. Trung vệ sinh năm 1996 nói (theo trang chủ The Blues): "Nếu đến đây (Chelsea), bạn phải chiến đấu vì danh hiệu và đó là điều tôi muốn".

    Mùa giải tới, dưới sự dẫn dắt của tân thuyền trưởng Frank Lampard - người yêu thích sử dụng tài năng trẻ - Christensen hứa hẹn sẽ vụt sáng giống như anh đã từng làm dưới thời cựu huấn luyện của đội bóng, Antonio Conte ở mùa giải 2016/17.

    Vũ Quang Toản | 14:50 06/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...