MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • Nếu có Cristiano Ronaldo, lịch sử Inter Milan sẽ thay đổi?

    11:26 Thứ năm 22/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Các Interista chắc hẳn đang cảm thấy rất tiếc nuối sau khi biết được câu trả lời của CR7 về việc Nerazzurri từng muốn chiêu mộ anh trong quá khứ.

    Mùa hè năm 2018, sau khi kết thúc 9 năm gắn bó với Real Madrid, Cristiano Ronaldo đã quyết định chuyển đến Juventus. Để có được sự phục vụ của CR7, Bianconeri đã phải bỏ ra 100 triệu euro kèm theo mức đãi ngộ rất hấp dẫn. Nhằm hiện thực hóa giấc mơ UEFA Champions League, “lão phu nhân” đã chấp nhận chi khoản tiền lớn dành cho 1 cầu thủ khi ấy đã 33 tuổi. Juventus hi vọng rằng kinh nghiệm của Ronaldo tại đấu trường mà anh đã giành đến 5 chức vô địch sẽ được phát huy và mang đến niềm vui cho các Juventini.

    Xác nhận: Inter Milan muốn đưa Ronaldo sang Serie A trước Juventus - Bóng Đá

     Cristiano Ronaldo đã chơi rất hay trơng mùa giải vừa qua.

    Mặc dù trong mùa giải đầu tiên, Ronaldo không thể giúp Juventus bước lên đỉnh châu Âu nhưng những đóng góp của anh là không thể phủ nhận. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã ghi đến 28 bàn thắng sau 43 trận đấu trên mọi đấu trường. Ở cuộc đối đầu với Atletico Madrid, chính anh đã lập hattrick để đưa Juventus tiến vào tứ kết, trước khi gục ngã trước Ajax Amsterdam.

    Mùa giải 2018 – 2019 chính là mùa giải đầu tiên của Ronaldo tại Serie A. Tuy nhiên, trong buổi trả lời phỏng vấn với TVI gần đây, siêu sao 34 tuổi đã xác nhận rằng trước khi chuyển đến Manchester United, anh đã có cơ hội chơi bóng ở Italia. Càng ngạc nhiên hơn khi đội bóng đã theo đuổi CR7 vào thời điểm ấy lại không phải là Juventus, mà là "đại kình địch" Inter Milan. Tiền đạo người Bồ Đào Nha cho biết: "Tôi đã có buổi gặp với Arsene Wenger và chuẩn bị đến Arsenal. Tôi cũng đã nói chuyện với Barcelona, Real Madrid và Inter Milan nhưng sau trận giao hữu với Manchester United, họ đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt với tôi. Những cuộc đàm phán đã được đẩy nhanh và sau đó tôi chỉ việc kí hợp đồng.”

    Xác nhận: Inter Milan muốn đưa Ronaldo sang Serie A trước Juventus - Bóng Đá

     Inter Milan quan tâm nhưng Ronaldo đã chọn Manchester United.

    Câu trả lời của Cristiano Ronaldo có lẽ đang khiến nhiều Interista cảm thấy tiếc nuối. Cách đây khoảng 20 năm, những người yêu mến bóng đá Italia đã quá quen thuộc với câu nói: "AC Milan sinh ra để vô địch UEFA Champions League, Juventus sinh ra để chinh phục Scudetto còn Inter Milan sinh ra để gặt hái những thất bại". Thời điểm Nerazzurri theo đuổi Ronaldo là vào năm 2003 và họ vừa phải ngước nhìn 2 đối thủ không đội trời chung dắt tay nhau vào chơi trận chung kết cúp C1 châu Âu tại Old Trafford.

    Vậy nên, nhiều người tin rằng lịch sử Inter Milan sẽ khác đi rất nhiều nếu họ chiêu mộ thành công CR7. Tuy nhiên, không ai biết trước được tương lai bởi khi ấy, cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn còn rất trẻ và chưa thể vươn mình trở thành 1 siêu sao như ngày nay. 

    *Cristiano Ronaldo trước trận mở màn Serie A 2019 - 2020:

    Faro | 11:10 22/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...