MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • “Nếu chúng ta đánh bại Nhật Bản, không phải điều gì quá bất ngờ”

    18:48 Thứ năm 24/01/2019

    BongDa.com.vn Đó là khẳng định của HLV Phan Thanh Hùng trước cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2019.

    Thoải mái tư tưởng là sức mạnh tinh thần của ĐT Việt Nam

    Mở đầu cuộc trò chuyện cùng chúng tôi, HLV Phan Thanh Hùng thật sự không bất ngờ với những gì đoàn quân áo đỏ thể hiện ở Asian Cup 2019, đặc biệt là việc có mặt ở trận tứ kết. Ông Hùng “khàn” nói: “Với một người làm chuyên môn, tôi thật sự không quá bất ngờ khi ĐT Việt Nam có mặt ở tứ kết giải đấu này.

    “Nếu chúng ta đánh bại Nhật Bản không phải điều gì quá bất ngờ” - Bóng Đá

    HLV Phan Thanh Hùng cho rằng Nhật Bản không dễ đánh bại Việt Nam. Ảnh: Đình Viên. 

    Nếu như cũng với những nhân tố này, chúng ta đã có mặt trận chung kết U23 châu Á, nhiều người cho rằng có yếu tố may mắn thì đến ASIAD ở Indonesia, Việt Nam cũng vào đến bán kết. Theo tôi ĐT Việt Nam có lứa cầu thủ có chuyên môn, tinh thần và thể lực cực kỳ ấn tượng.”

    Ngược lại các trận đấu ở vòng bảng khi ĐT Việt Nam chạm trán, thậm chí chúng ta đã để thua trước Iraq và Iran. Tuy nhiên, đánh bại Yemen 2-0 và giành vé vào vòng 1/8 bằng hiệu số thẻ vàng ít hơn cũng là điều may mắn. Phân tích về điều này, cựu HLV ĐT Việt Nam cho hay. “Đúng, trong bóng đá nó có nhiều yếu tố để tạo nên chiến thắng, tạo ra sự khác biệt, 1 tấm thẻ, một quyết định “lạ” của trọng tài, hay khoảnh khắc của ngôi sao sẽ làm trận đi theo hướng khác. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây, ĐT Việt Nam đi tiếp không chỉ là yếu tố may mắn.

    Yemen cũng đá 2 trận với Iraq và Iran, họ cũng thua như chúng ta nhưng xem họ đá thì yếu tố chuyên môn kém xa Việt Nam. Thực tế, nếu chúng ta không có lối chơi tốt, cầu thủ hay như Quang Hải, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Văn Lâm,... liệu chúng ta có thể vượt qua Jordan.”

    Top 5 cái tên xuất sắc ĐT Việt Nam: Thủ lĩnh hàng thủ, bộ ba Hà Nội (Fox Sports) - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam đang có lợi thế tinh thần cực lớn trước Nhật Bản. 

    Đánh giá về màn thể hiện của Nhật Bản và Việt Nam ở Asian Cup 2019, HLV Thanh Hùng nói: “Thực lực chúng ta đang tiến bộ và tiến bộ rất nhiều trong thời gian gần đây, tuy nhiên để so sánh về đẳng cấp, phải thẳng thắn thừa nhận rằng chúng ta không thể bằng Nhật Bản được. Với những gì đã thể hiện, có thể Nhật Bản vẫn đang giấu bài ở Asian Cup năm nay.  

    Việc thi đấu với tinh thần thoải mái sẽ là sức mạnh cực kỳ lớn đối với ĐT Việt Nam, ngược lại áp lực phải thắng và vô địch Asian Cup có thể khiến Nhật Bản mắc sai lầm và trả giá cho những sai lầm đó.”

    Không bất ngờ nếu Việt Nam thắng Nhật Bản

    Nếu như Việt Nam đã từng nhận hai thất bại trước Iraq, Iran và mất 120 phút vượt qua Jordan để có mặt ở tứ kết. Ngược lại Nhật Bản là đội bóng toàn thắng cả bốn trận, trong đó đặc biệt họ chỉ có những chiến thắng với cách biệt tối thiểu.

    Được phóng viên đặt ra giả thuyết, nếu ĐT Việt Nam đánh bại Nhật Bản, thì phương án nào sẽ được thầy trò HLV Park Hang-seo tận dụng, ông Hùng tiếp tục phân tích: “Như tôi đã nói ở trên, Việt Nam có mặt ở vòng đấu này, chúng ta có tinh thần khá thoải mái. Ngược lại Nhật Bản dù được đánh giá cao hơn nhưng tâm lý buộc phải thắng là điều bất lợi với họ.

    Chuyên gia Việt:

    Thầy Park sẽ sử dụng Quang Hải, Trọng Hoàng, Công Phượng để tạo nên sự khác biệt ở tình huống đá phạt cố định. 

    ĐT Việt Nam với những cầu thủ đã trải qua 3 giải đấu lớn trong năm 2018, họ có thể nói rất hiểu nhau. Công Phượng, Quang Hải, Văn Đức, Hồng Duy, Vặn Hậu, Duy Mạnh, Hùng Dũng hay Văn Toàn đã thể hiện là một tập thể đoàn kết, cống hiến hết mình. Rất có thể, ngoài những đường phản công thường thấy, những miếng đánh biên quen thuộc. HLV Park Hang-seo mong muốn tạo ra sự khác biệt trước Nhật Bản ở tình huống cố định.

    Rất có thể, Văn Đức, Công Phượng, Quang Hải hay cả Trọng Hoàng sẽ cầm bóng đâm thẳng vào vòng 16m50. Nếu tạo sức ép, hàng thủ Nhật Bản mắc sai lầm phạm lỗi, với những chân sút phạt đẳng cấp vốn có ở ĐT Việt Nam sẽ mở ra một thế trận tươi mới. Tôi vẫn giữ quan điểm, Nhật Bản rất mạnh nhưng nếu Việt Nam thắng cũng không có gì quá bất ngờ.”

    Không có gì phải bàn cãi khi Nhật Bản được xem là “anh cả” của bóng đá châu Á. Thế nhưng, theo cách phân tích và tính toán của HLV Phan Thanh Hùng, ĐT Việt Nam không phải không có cửa thắng.

    Đình Viên (ghi) | 18:40 24/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...