MỚI NHẤT :
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • 'Nếu cậu ấy tiếp tục duy trì điều đó, Man Utd sẽ có một tiền đạo hàng đầu'

    16:48 Thứ năm 03/01/2019

    BongDa.com.vn Huyền thoại Gary Neville đã dành nhiều lời khen ngợi cho Marcus Rashford sau màn trình diễn của anh ấy trong trận đấu với Newcastle rạng sáng nay.

    Ban đầu, có vẻ như cầu thủ người Anh bị cô lập và lép vế trước những hậu vệ đội chủ nhà, nhưng Marcus Rashford đã chơi không mệt mỏi trong những nỗ lực của mình và xứng đáng ghi được bàn thắng ấn định tỉ số trước chủ nhà Newcastle United. 

    Đó là tình huống xuất phát từ đường chuyền của Alexis Sanchez. Cầu thủ sinh năm 1997 nhẹ nhàng đưa trái bóng đi sệt và vào lưới trong sự bất lực của thủ môn đối phương. Và Gary Neville tin rằng điều đó là dấu hiệu tuyệt vời đến từ Rashford - người từng bị nghi ngờ về khả năng trước đó.

    "Marcus đã bị chê bai không phải là người tốt nhất trước khung thành, nhưng bàn thắng đó thực sự lạnh lùng và đó là dấu hiệu tuyệt vời. Nếu cậu ấy có thể duy trì điều đó vào những tuần khác, Man Utd sẽ có một tiền đạo hàng đầu". Neville nói.

    'Nếu cậu ấy tiếp tục duy trì điều đó, Man Utd sẽ có một tiền đạo hàng đầu' - Bóng Đá

     Rashford được khen ngợi rất nhiều.

    Trước đó, cựu đội trưởng Man Utd cũng khen ngợi anh trên BBC: "Rashford chơi ở vai trò tiền đạo cắm thật tuyệt vời. Tôi yêu cậu ấy từng chút một. 150 trận ở tuổi 21, tiềm năng là rất lớn. Đó thực sự là bước tiến xa đến nơi mà cậu ấy sẽ là một cầu thủ hàng đầu.

    Mọi người sẽ nói về Romelu Lukaku và cái cách mà anh ấy sẽ trở lại đội hình Man United. Thế nhưng đừng lo lắng về điều đó, hãy lo lắng về cậu bé này - người sẽ hủy diệt mọi đội bóng. Rashford đã khiến hàng thủ Newcastle vất vả cả đêm và xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận."

    Vũ Quang Toản | 16:25 03/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...