MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Này Klopp, phải chăng ông đang đánh giá quá cao Juventus?

    16:42 Thứ tư 19/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn Juventus đang gặp rất nhiều khó khăn và không nhiều người tin rằng họ sẽ thành công ở UEFA Champions League.

    UEFA Champions League đã quay trở lại với loạt trận vòng knock-out. Bây giờ là thời điểm nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi rằng ai sẽ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Với Jurgen Klopp, ông đã có câu trả lời. Cách đây ít ngày, trước trận đấu với Norwich City, HLV của Liverpool đã chia sẻ: Juventus là sự lựa chọn của tôi ở giai đoạn đầu mùa. Nhưng rõ ràng tôi không xem Serie A nhiều, qua đó không hiểu vì sao họ không dẫn đầu BXH với 10 điểm nhiều hơn đội bám đuổi. Họ có đội hình mạnh nhất mà tôi từng thấy, những cầu thủ quá chất lượng, thật điên rồ.”

    Này Klopp, phải chăng ông đang đánh giá quá cao Juventus? - Bóng Đá

     Jurgen Klopp cho rằng Juventus sẽ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch UEFA Champions League.

    Câu trả lời của Jurgen Klopp đã khiến cho các Juventini cảm thấy rất tự hào. Với thành tích 5 thắng 1 hòa ở vòng bảng, họ có lí do để đặt niềm tin vào Cristiano Ronaldo và các đồng đội. Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng vị chiến lược gia người Đức đang đánh giá quá cao về đại diện của Serie A. Thứ nhất, Juventus vẫn đang gặp quá nhiều vấn đề bởi HLV Maurizio Sarri vẫn chưa thể giúp hệ thống chiến thuật của mình được vận hành trơn tru. Trong những trận đấu gần đây, “Lão phu nhân” thường xuyên cho thấy sự rời rạc, bế tắc. Chuỗi trận thành công của Bianconeri trong những ngày đầu năm 2020 có dấu ấn không nhỏ của “siêu sao” Cristiano Ronaldo, người đã ghi bàn trong mọi trận đấu mà mình góp mặt.

    Thứ 2, lực lượng của Juventus không còn có đủ chiều sâu giống như Jurgen Klopp đã nghĩ. Sự trở lại của Giorgio Chiellini đã giúp cho các Juventini cảm thấy yên tâm ở vị trí trung vệ. Tuy nhiên, trong tay Maurizio Sarri vào lúc này chỉ có 3 hậu vệ cánh. Alex Sandro đã cày ải liên tục nơi hành lang cánh trái bởi Mattia De Sciglio đang sa sút phong độ thảm hại. Danilo cũng thường xuyên gặp chấn thương còn Juan Cuadrado vốn là 1 tiền vệ có khả năng tấn công tốt hơn phòng ngự. Hơn nữa, ở hàng tiền vệ, việc tìm ra 1 cái tên để thay thế “nhạc trưởng” Miralem Pjanic cũng đang khiến Maurizio Sarri đau đầu.

    Này Klopp, phải chăng ông đang đánh giá quá cao Juventus? - Bóng Đá

     Sau 4 lần thất bại trong các trận chung kết, liệu Juventus có thể giành chiếc cúp bạc ở đấu trường châu Âu?

    Trên thực tế, Juventus vẫn đang ở trong giai đoạn chuyển giao, Maurizio Sarri cần thêm thời gian để xây dựng đế chế của mình. Ngoài ra, rất nhiều đội bóng cũng đang khát khao có được danh hiệu UEFA Champions League. Bên cạnh nhà đương kim vô địch Liverpool, Manchester City, PSG, Barcelona và Real Madrid cũng là những đối thủ rất mạnh. Vậy nên, những đánh giá của Jurgen Klopp về Juventus đang khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu.

    Nguồn: Il Bianconero.

    (*) Maurizio Sarri thận trọng khi nhắc đến các đối thủ của Juventus:

    Faro | 16:12 19/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...