MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Napoli có cơ hội lớn 'hất cẳng' PSG khỏi Champions League

    19:40 Thứ năm 25/10/2018

    Nếu thua Napoli ở trận đấu rạng sáng 25/10, PSG sẽ lâm vào tình thế nguy khó trong việc đi tiếp ở Champions League mùa này. May thay, Angel di Maria đã ngăn thảm họa đó.

     - Bóng Đá

     

    Cục diện bảng C của Champions League sau 3 lượt trận đang khá cân bằng. Khoảng cách giữa Liverpool, Napoli và PSG không quá cách biệt, khi đội đầu bảng hơn thứ nhì và ba chỉ 2 và 1 điểm. Trang Calciomercato dự đoán Napoli có lợi thế rất lớn, cùng với Liverpool, đi tiếp vào vòng knock-out.

    Vào ngày 7/11, Napoli, xếp nhì bảng, sẽ tiếp PSG trên sân nhà San Paolo. 90 phút cuộc chạm trán này có thể mang tính quyết định cơ hội đi tiếp của hai CLB. Nhưng đầu tiên hãy đặt trường hợp Napoli đánh bại PSG ngay ở sào huyệt đối thủ trong trận đấu vừa diễn ra rạng sáng 25/10.

     - Bóng Đá

     Napoli chỉ cách chiến thắng trước PSG vài phút, nhưng họ đã "rơi vàng" vào phút bù giờ.

    Khi đó, Napoli sẽ có 7 điểm và hừng hực khí thế đón tiếp đại diện nước Pháp trong trận tái đấu. Xui cho đội bóng vùng Naples khi pha cứa lòng của Angel di Maria vào phút bù giờ hiệp 2 đã giúp PSG có trận hòa 2-2, theo đó giữ lại 1 điểm. Dù vậy, cửa đi tiếp vẫn rất sáng với đội bóng Italy.

    Nếu thắng PSG trong loạt trận thứ tư, thầy trò Carlo Ancelotti sẽ có 8 điểm. Cùng vòng đấu, trong trường hợp Liverpool, đang dẫn đầu, hạ Sao Đỏ Belgrade, đội bóng Anh sẽ giữ vững ngôi đầu với 9 điểm. Như vậy, PSG sẽ bị Napoli bỏ xa đến 4 điểm, trong bối cảnh vòng bảng chỉ còn hai vòng nữa.

    Hai trận cuối của Napoli sẽ lần lượt gặp Sao Đỏ Belgrade trên sân nhà San Paolo và làm khách trước Liverpool. Theo Calciomercato, khả năng đại diện vùng Naples hạ Sao Đỏ Belgrade rất lớn. Và cùng với cách họ thi đấu gần đây, chuyện Napoli giành kết quả khả quan trước Liverpool cũng không nhỏ.

     - Bóng Đá

     Không có tình huống ghi bàn của Di Maria, PSG đã thua Napoli.

    Dĩ nhiên trong bóng đá không thể nói trước điều gì. Song, nhìn vào diễn biến ở sân Công viên các Hoàng tử, Napoli, dù đội hình không chất lượng bằng PSG, vẫn có thể "làm khổ" chủ nhà. Chơi trên sân khách mà Napoli còn thi đấu như vậy, huống gì họ được đá ở mái nhà San Paolo sau đây hai tuần.

    Trang Calciomercato tin sức mạnh của Napoli một phần nằm ở HLV Ancelotti, người được mô tả "mang DNA của Champions League", và cũng rất hiểu PSG. Trong sự nghiệp, nhà cầm quân người Italy giúp Milan hai lần vô địch cúp châu Âu và một lần đăng quang ở đấu trường này khi dẫn dắt Real.

    Về phần PSG, trận hòa Napoli vừa qua đẩy CLB vào thế khó trong việc giành vé đi tiếp. Đại diện nước Pháp chỉ còn mỗi trận duy nhất trên sân nhà tại Champions League mùa này, và đó lại là cuộc chạm trán Liverpool. Lượt đi, "The Kop" từng gieo sầu lên PSG, với chiến thắng 3-2.

     - Bóng Đá

     Napoli chơi tốt trước PSG trong trận hòa 2-2 giữa hai đội hôm 25/10.

    Sau các trận gặp Napoli và Liverpool, PSG sẽ làm khách trước Sao Đỏ Belgrade ở loạt trận cuối. Đây không phải trận đấu dễ thở. Báo Italy tin đại diện Serbia có thể khiến mọi người bất ngờ khi chơi trên sân nhà. Napoli hiểu điều này nhất, khi từng trải qua trận hòa vất vả trước đối thủ hồi tháng 9.

     - Bóng Đá

     Cục diện bảng C của Champions League sau 3 lượt trận. Ảnh: UEFA.

    * Theo Calciomercato

    Nguyên Trí | 19:11 25/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...