MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • Nạn mua bán độ đe dọa giải trẻ

    22:25 Chủ nhật 19/02/2017

    LĐBĐ Việt Nam không khỏi lo ngại sau sự kiện LĐBĐ châu Á cấm HLV người Campuchia Peas Sothy hoạt động bóng đá vĩnh viễn vì tình nghi thao túng kết quả ở Giải U19 Đông Nam Á 2016 diễn ra tại Hà Nội.

    Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa ra quyết định cấm mọi hoạt động bóng đá đối với HLV Peas Sothy, thuộc CLB Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, vì liên quan đến bê bối bán độ tại Giải U19 Đông Nam Á 2016 được tổ chức ở Việt Nam.

    Cụ thể, HLV này bị tình nghi đã thao túng tỉ số trận U19 Úc thắng U19 Lào 2-1 tại bảng B của giải. Trận đấu này, U19 Lào đã dẫn trước nhưng sau đó thua ngược 1-2 ở hiệp 2, trong đó có một bàn từ chấm phạt 11 m.

    Trả lời tờ The Cambodia Daily, người phát ngôn LĐBĐ Campuchia (FFC) May Tola xác nhận vừa nhận được thư thông báo từ AFC nhưng trong thư không cho biết chi tiết. Trong khi đó, HLV Peas Sothy bác bỏ cáo buộc, đồng thời khẳng định với The Cambodia Daily rằng án phạt của AFC là không có căn cứ và sẽ kháng cáo. “Đó là trận đấu của Lào, trong khi tôi là người Campuchia và không biết bất cứ điều gì,” ông lý giải.

     - Bóng Đá

     Trận U19 Lào (trắng) thua ngược U19 Úc 1-2 ở Giải U19 Đông Nam Á 2016. Ảnh: Mộc Nghênh.

    Đây không phải là lần đầu bóng đá Campuchia dính đến bê bối bán độ. Trong năm 2015, 7 cầu thủ và 4 quan chức CLB Phnom Penh Crow đã bị đình chỉ sau khi liên quan đến âm mưu thỏa thuận “bóp méo” kết quả nhằm khiến HLV bị sa thải. Mới đây, AFC đã ra quyết định treo giò vĩnh viễn 20 cầu thủ của đội tuyển Lào sau khi có những cáo buộc họ tham gia dàn xếp tỉ số tại AFF Cup 2014 và một số giải đấu khác.

    Giải Vô địch U19 Đông Nam Á diễn ra tại Hà Nội vào tháng 9-2016 với 11 đội tuyển tranh tài. Đội chủ nhà U19 Việt Nam nằm tại bảng A, sau đó đoạt hạng 3 trong khi U19 Úc đăng quang với chiến thắng đậm 5-1 trước U19 Thái Lan ở chung kết.

    Trả lời câu hỏi về nghi án mua bán độ tại giải U19 Đông Nam Á mà Việt Nam là đơn vị đăng cai, Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho rằng những văn bản của AFC khi được gửi đến các liên đoàn thành viên thì chắc chắn đã đủ chứng cứ: “Các cuộc điều tra của AFC có sự tham gia của Sportradar - công ty điều tra, nghiên cứu những nghi vấn về tỉ lệ, lượng đặt cược nhắm vào các trận đấu - và một tiểu ban của FIFA nên chứng cứ đầy đủ, họ sẽ lập tức công bố. Điều này rất nguy hiểm vì như vậy có nghĩa “vòi bạch tuộc” mua - bán độ đã len lỏi đến những giải đấu trẻ bất chấp sự theo dõi sát sao của các đội bóng cũng như BTC. Sự phối hợp giữa VFF với LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) hay AFC dù chặt chẽ đến mấy thì bóng ma tiêu cực vẫn tìm cách vượt qua sự quản lý.” Ông nhìn nhận.

    Trước mắt, VFF sẽ tiếp tục theo dõi những bước đi tiếp theo của cuộc điều tra để có những biện pháp phòng ngừa tiêu cực, nhất là năm 2017 diễn ra một loạt hoạt động sôi nổi của bóng đá trẻ, tiêu biểu là World Cup U20 vào tháng 5 tại Hàn Quốc và SEA Games 2017 trong tháng 8 ở Malaysia.

    “VFF chưa bao giờ để bị động, phụ thuộc vào AFC hay AFF. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với cơ quan an ninh ở Việt Nam để tự ngăn ngừa tiêu cực. Các CLB cũng như ban huấn luyện các đội tuyển quốc gia cũng theo sát, phòng chống tiêu cực rất tích cực. Bài học từ những vụ tiêu cực, bán độ dẫn đến tiêu tan sự nghiệp của cầu thủ Đồng Nai, Ninh Bình là lời cảnh tỉnh cho các cầu thủ trẻ.” Tổng Thư ký VFF khẳng định.

    Hải Anh | 22:11 19/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...