MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Nắm trong tay "yếu nhân", Man Utd tự tin trói chân "người nhện"

    15:32 Thứ sáu 01/02/2019 | 1

    BongDa.com.vn Lúc này, mục tiêu hàng đầu của Manchester United chắc chắn chẳng gì khác ngoài thuyết phục David de Gea ở lại Old Trafford.

    Như đã biết, vừa qua Manchester United đã thành công trói chân Anthony Martial. Đây rõ ràng là một tin vui với người MU bởi vai trò của cầu thủ người Pháp trong chuỗi trận thăng hoa mà thầy trò Solskjaer mới thiết lập vừa qua là cực lớn. Tuy nhiên, đến lúc này CLB vùng tây bắc nước Anh vẫn còn điều để lo lắng, đó là tương lai của "người nhện" David de Gea. 

    Việc giữ chân cựu thủ thành Atletico Madrid có ý nghĩa thế nào thì ai cũng biết, và theo tờ Evening Standard, Phó chủ tịch Ed Woodward thậm chí còn đang muốn đảm bảo tương lai của tuyển thủ Tây Ban Nha trước cả khi ra quyết định bổ nhiệm HLV mới. 

    Nắm trong tay

    De Gea cực kỳ quan trọng với Man Utd.

    Phong độ thất thường của Quỷ đỏ dưới thời Jose Mourinho được cho là nguyên nhân chính khiến De Gea do dự, thế nhưng giờ đây mọi chuyện rõ ràng là đã tích cực hơn rất nhiều. Và mới đây tờ Manchester Evening News đã khẳng định thượng tầng United còn có thêm một lý do khác để tự tin rằng sau cùng De Gea cũng đặt bút ký vào bản hợp đồng mới, đó là việc cả hai người bạn cực kỳ thân thiết của cầu thủ này đều ở Manchester. 

    Đầu tiên huấn luyện viên thủ môn Emilio Alvarez. Alvarez đã làm việc với De Gea được 8 năm, và việc thượng tầng "Nhà hát" giữ lại cựu cầu thủ người Uruguay lại cũng được xem là một bước đi trong kế hoạch níu kéo De Gea. Và cái tên thứ hai, đó là ca sỹ Edurne García Almagro. Dù hoạt động khá nhiều tại Tây Ban Nha, thế nhưng mới đây cô nàng cũng đã chuyển tới Manchester sinh sống.

    Anh Tú
    Chia sẻ

    Loading...