MỚI NHẤT :
  • Đòn chốt hạ của Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Nằm ở nhóm 3, kịch bản nào sẽ dễ thở với U22 Việt Nam tại SEA Games 30?

    18:34 Thứ năm 03/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn U22 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 SEA Games 30, vậy kịch bản nào để giúp đoàn quân của HLV Park Hang-seo vào một bảng đấu dễ thở nhất?

    Với thành tích không mấy ấn tượng của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 (bị loại từ vòng bảng), thế nên thế hệ đàn em U22 Việt Nam ở SEA Games 30 chịu khá nhiều thiệt thòi khi bị phân vào nhóm hạt giống số 3 của giải. 

    Nằm ở nhóm 3, kịch bản nào sẽ dễ thở với U22 Việt Nam tại SEA Games 30? - Bóng Đá

     U22 Việt Nam đang hướng đến hành trình săn vàng tại SEA Games 30.

    Nhóm hạt giống số 1 có chủ nhà Philippines và đương kim vô địch Thái Lan. Malaysia và Indonesia nằm ở nhóm hạt giống số 2. Trong khi các đội tuyển Singapore, Lào, Brunei, Timor Leste và Campuchia nằm ở nhóm 4.

    Như vậy, kịch bản nào để Quang Hải và các đồng đội rơi vào một bảng đấu dễ thở, tránh những đối thủ khó chịu ngay từ vòng bảng?

    Đầu tiên, ở nhóm 1, U22 Việt Nam sẽ có rất nhiều hy vọng nếu đụng độ đội chủ nhà U22 Philippines. Dẫu biết đối thủ được thi đấu dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của các khán giả nhà. Tuy nhiên bóng đá trẻ của quốc đảo này chưa bao giờ được đánh giá cao. Sức mạnh của bóng đá Philippines nằm ở cấp độ ĐTQG khi họ sử dụng những cầu thủ nhập tịch từ châu Âu.

    Ở nhóm 2, U22 Việt Nam sẽ dễ dàng hơn nếu đụng độ U22 Malaysia so với U22 Indonesia. Nên nhớ rằng, đội tuyển xứ vạn đảo từng khiến U22 Việt Nam dừng bước tại giải U22 Đông Nam Á diễn ra vào cuối tháng 2 tại Campuchia. Với những cái tên đáng gờm như:  Muhamad Luthfi, Sani Riski hay Marinus Mariyanto, U22 Indonesia là đối thủ rất đáng gờm. Thế nên, việc gặp Malaysia sẽ dễ thở hơn cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Nằm ở nhóm 3, kịch bản nào sẽ dễ thở với U22 Việt Nam tại SEA Games 30? - Bóng Đá

     Nằm ở nhóm 3, U22 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn tại vòng bảng.

    Hai đội bóng nhóm 4 rõ ràng Brunei, Timor Leste (thêm Lào nếu rơi vào bảng 6 đội) sẽ là những cái tên sẽ không gây nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam. Ba nền bóng đá này vẫn chưa có những bước phát triển đáng kể trong thời gian gần đây và thường xuyên nhận những trận thua đậm với các đối thủ trong khu vực.

    Trong khi đó, 2 đội tuyển đáng chú ý nhất ở nhóm 4 chắc chắn là Singapore và Campuchia. Ở SEA Games, bóng đá Singapore là một đối trọng không dễ bị bắt nạt. Trong khi đó Campuchia đang có những bước phát triển nhảy vọt trong những năm gần đây. Còn nhớ ở giải U22 Đông Nam Á 2019 vừa qua, các chiến binh Angkor đã giành ngôi nhất bảng A, vượt qua Myanmar, Malaysia và Indonesia. Tiếc là họ đã dừng bước trước U22 Thái Lan ở Bán kết. Và ở trận tranh giải Ba, U22 Việt Nam cũng phải nhờ đến bàn thắng ở phút thứ 86 của Xuân Tú mới có thể đánh bại được U22 Campuchia.

    Bảng đấu dễ thở cho U22 Việt Nam ở SEA Games 30: U22 Philippines, U22 Malaysia, U22 Việt Nam, U22 Brunei, U22 Timor Leste (thêm U22 Lào nếu rơi vào bảng 6 đội).

    Lễ bốc thăm chia bảng SEA Games 30 sẽ diễn ra vào ngày 15/10 tại Philippines.

    Đăng Huy | 15:17 03/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...