Muốn thành công, Tây Ban Nha phải loại bỏ Diego Costa?
22:19 Thứ ba 26/06/2018
BongDa.com.vn ĐT Tây Ban Nha đang gặp phải rất nhiều vấn đề, trong đó vị trí tiền đạo cắm của Diego Costa cũng nằm trong những lo ngại đó.

Mặc dù có được 3 bàn thắng sau 3 lượt tận tại vòng bảng, trong đó có cú đúp khá ấn tượng vào lưới ĐT Bồ Đào Nha. Song, không thể phủ nhận một điều rằng Diego Costa đang là một trong những mắt xích yếu nhất của ĐT Tây Ban Nha. Sở hữu trong đội hình rất nhiều những tiền vệ thuộc top đầu thế giới, nhưng đội bóng đến từ xứ sở Bò tót vẫn không thể cụ thể hóa những điểm mạnh đó trên mặt trận tấn công. Nguyên nhân là bởi, phần lớn những pha bóng qua chân tiền đạo số 1 của họ Diego Costa đều bị dễ dàng bị chặn đứng.

Kể từ thời điểm Fernando Torres và David Villa xuống phong độ, sau đó giã từ đội tuyển quốc gia, Tây Ban Nha không hẳn đã thiếu đi những tiền đạo đẳng cấp. Song, không một ai có khả năng thích nghi được với lối chơi tiki-taka. Alvaro Morata, Diego Costa có thể được xem là hai cá nhân nổi trội nhất mà bóng đá Tây Ban Nha đang sở hữu ở vị trí tiền đạo cắm. Nhưng một người thì đánh mất phong độ và bị gạch ra khỏi danh sách tham dự World Cup 2018. Người còn lại thì luôn giữ vững được phong độ ghi bàn đỉnh cao qua nhiều năm, tiếc rằng Costa không hợp với tiki-taka.

 - Bóng Đá

 Bàn thắng rất ấn tượng của Diego Costa vào lưới Bồ Đào Nha

Trong màu áo Atletico Madrid, Diego Costa thực sự là một con quái vật trên hàng công với khả năng càn lướt tốt, mạnh mẽ và dứt điểm rất đa dạng. Điểm mạnh của tiền đạo gốc Brazil nằm ở khả năng hoạt động độc lập, tư biên tự diễn trên hàng công. Bàn thắng đầu tiên ở World Cup năm nay vào lưới ĐT Bồ Đào Nha gần như đã lột tả toàn bộ những phẩm chất ưu tú nhất của Diego Costa. Một pha càn lướt, solo qua 3 hậu vệ của đối phương và dứt điểm chéo góc hết sức lạnh lùng.

Song, đó không phải thứ mà ĐT Tây Ban Nha cần, nói đúng hơn là tiki-taka cần. Còn nhớ, trong cơn bĩ cực về việc thiếu thốn tiền đạo cắm đẳng cấp trên hàng công, HLV Vicente del Bosque đã sử dụng đội hình không tiền đạo tại EURO 2012. Đó không hẳn là một cuộc cách mạng của "Ngài râu kẽm", mà đó là cách tốt nhất mà ông có thể làm khi đội bóng sở hữu rất nhiều những tiền vệ xuất chúng, còn tiền đạo thì không. Ấy vậy mà, bằng những tinh túy của tiki-taka dựa trên những đôi chân ma thuật như Xavi, Andres Iniesta, David Silva, Cesc Fabregas, Tây Ban Nha vẫn nhẹ nhàng vô địch Châu Âu lần thứ hai liên tiếp sau khi đánh bại Italia 4-0 ở trận Chung kết.

 - Bóng Đá

 Tây Ban Nha đánh bại Italia với một đội hình không tiền đạo ở chung kết EURO 2012.

Còn tại giải đấu lần này, HLV Fernando Hierro có lẽ đang đứng trước ngã ba đường, hoặc loại Diego Costa để tiếp tục giữ vững lối chơi truyền thống của đội tuyển, hoặc chọn cầu thủ này và thay đổi phương án tiếp cận khung thành đối phương. Nhưng việc Iago Aspas xuất hiện có thể là gợi ý không tồi cho nhà cầm quân sinh năm 1968. Tiền đạo của CLB Celta de Vigo có thể không quá nổi trội so với Costa, song lối chơi mà Aspas sở hữu phù hợp hơn với đội tuyển.

Thế Vĩ | 21:50 26/06/2018