MỚI NHẤT :
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Muốn 'quật ngã' Liverpool, Lampard cần tạo ra 3 thay đổi 'trọng yếu'

    11:21 Thứ tư 14/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn The Blues cần có sự đột phá trong cách chơi nếu không muốn tiếp tục thất bại trước một ông lớn khác của nước Anh.

    1. Christian Pulisic thay Mason Mount

    Có lẽ Frank Lampard đã quá ưu ái cậu "học trò cưng" của mình ở màu áo Derby County. Trong trận đấu gặp Manchester United, ông trình làng quá nhiều nhân tố mới và đây có thể là một sai lầm. Dù thế nào đi nữa, Mason Mount vẫn còn quá trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm trận mạc. Thực tế trên sân cho thấy, các cầu thủ Chelsea đã mất hết tinh thần kể từ khi bị dẫn trước.

    Liverpool khác với M.U. Sẽ không phải là một CLB chủ động phòng ngự để chờ đợi phản công, không phải một đội bóng dễ dàng nhường quyền kiểm soát cho đối thủ. The Kop của Jurgen Klopp là một tập thể máu chiến, giàu khát khao và gây khó khăn cho đối thủ trong mọi thời điểm của trận đấu. Và chính vì lẽ này, The Blues cần một cái tên gây đột biến.

    Muốn 'quật ngã' Liverpool, Lampard phải tạo ra 3 sự thay đổi - Bóng Đá

     Christian Pulisic sẽ mang lại tốc độ và sự cơ động cho Chelsea.

    Christian Pulisic cũng là người trẻ, nhưng kinh nghiệm là điều anh có thừa nếu so với Mason Mount. Nếu muốn có sự khác biệt và yếu tố sáng tạo, nhà đương kim vô địch Europa League cần tin tưởng tuyển thủ Mỹ. Cựu cầu thủ Borussia Dortmund là người thay thế Eden Hazard, là niềm hi vọng lớn của CLB Tây London vào thời điểm này.

    2. Thời cơ đã đến với Olivier Giroud

    Tương tự Mason Mount, Tammy Abraham gần như "vô hại" trước hàng phòng ngự chắc chắn của M.U. Ngoại trừ pha dứt điểm trúng cột dọc, chân sút 21 tuổi đã bị Harry Maguire kiểm soát từ đầu đến cuối. Đây cũng chính là yếu tố khiến Chelsea không thể có được bàn thắng tại Old Trafford. Thế nhưng, HLV Frank Lampard cần phải điều chỉnh ở trận gặp Liverpool.

    Muốn 'quật ngã' Liverpool, Lampard phải tạo ra 3 sự thay đổi - Bóng Đá

     Tiền đạo người Pháp có biệt hiệu là "Quả đầu vàng".

    Olivier Giroud không phải một sát thủ, không phải một người quá nhạy bén. Tuy nhiên đổi lại tiền đạo người Pháp có khả năng không chiến vô cùng ấn tượng, kèm theo đó là sở trường làm tường tạo cơ hội cho đồng đội. Chưa dừng lại ở đó, kinh nghiệm của cựu cầu thủ Arsenal là tố chất quý giá khi tập thể The Blues vẫn còn non nớt. 

    Siêu cúp châu Âu không phải là một danh hiêu quá cao quý vào thời điểm này. Tuy vậy, đội bóng nào giành được sẽ có được cú hích tinh thần rất lớn cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải. Sự cạnh tranh, thế trận quyết liệt là điều khó tránh khỏi và Olivier Giroud nên được ra sân.

    Trông chờ vào N'Golo Kante

    Thất bại tại "Nhà hát của những giấc mơ" một phần là do sự vắng mặt của cựu sao Leicester City. Chelsea gần như ra sân thi đấu với sơ đồ 4-2-4, trong đó chỉ có Mateo Kovacic và Jorginho đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự. Cách vận hành này đã tạo điều kiện cho Quỷ đỏ thoải mái triển khai bóng và đặt khung thành của Kepa Arrizabalaga vào thế nguy hiểm.

    Muốn 'quật ngã' Liverpool, Lampard phải tạo ra 3 sự thay đổi - Bóng Đá

     Số 7 của The Blues đóng vai trò rất quan trọng ở tuyến giữa.

    HLV Frank Lampard cần N'Golo Kante, cần một người có thể "dọn dẹp" khu trung tuyến giúp các vệ tinh xung quanh thoải mái hơn. Song song đó, tuyển thủ Pháp cũng góp phần giảm thiểu áp lực cho hàng phòng ngự vốn không được đánh giá cao của The Blues. Thế nhưng, vẫn sẽ lại là một ngày làm việc nặng nhọc cho cả Kurt Zouma lẫn Andreas Christensen. 

    Xem những thông số ấn tượng về Olivier Giroud: 

    Giang Nam | 10:45 14/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...