MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Muốn dự World Cup, HLV Park Hang-seo khuyên bóng đá Việt Nam nên làm điều này

    07:30 Thứ hai 28/01/2019 | 7

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo đã có những ý kiến về mục tiêu dự World Cup của bóng đá Việt Nam.

    ĐT Việt Nam đã kết thúc hành trình tại VCK Asian Cup 2019 với thành tích lọt vào tứ kết, đây là kết quả ngoài mong đợi của thầy trò HLV Park Hang-seo. Vì thế sau giải đấu này, nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông xứ sở Kim chi.

    Muốn dự World Cup, HLV Park Hang-seo khuyên bóng đá Việt Nam nên làm điều này - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo đang rất thành công cùng bóng đá Việt Nam.

    Mới đây, chia sẻ trên tờ News Joins của Hàn Quốc HLV Park Hang-seo nói về mục tiêu của bóng đá Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "Vào tháng 3 tới, chúng tôi sẽ thi đấu ở vòng loại U23 châu Á 2020 và vào tháng 6 là vòng loại đầu tiên của World Cup 2022.

    Chúng tôi sẽ có những lựa chọn phù hợp và sẽ có khoảng thời gian ngắn để tập trung chứ không phải 2 hay 3 tuần. Về mục tiêu Olympic Tokyo 2020, tôi phải lập kế hoạch và xây dựng một hệ thống trong một vài năm chứ không phải trong một buổi sáng. Dù sao, tôi chỉ là người nước ngoài”.

    Giành quyền dự Olympic Tokyo 2020 là 1 trong 2 mục tiêu mà ông Park Hang-seo đã nói tới trong ngày nhậm chức bên cạnh mục tiêu đã đạt được là giúp đội tuyển Việt Nam vào Top 100 thế giới. Còn với mục tiêu World Cup, chiến lược gia 60 tuổi hiến kế: “Nếu Việt Nam muốn nghĩ tới World Cup 4 hay 8 năm nữa thì ngay lúc này, họ phải đầu tư cho lứa cầu thủ 10 tuổi.

    Vừa kết thúc cuộc hành trình tại Asian Cup 2019, vì giữ vai trò HLV trưởng đội U23 và đội tuyển quốc gia nên HLV Park Hang-seo cho biết ông sẽ phải bắt tay vào 3 chiến dịch lớn trong năm.

    Đó là chuẩn bị ngay vòng loại U23 châu Á sẽ diễn ra vào tháng 3-2019, kế tiếp là vòng loại World Cup 2022 và cuối năm là SEA Games diễn ra vào tháng 11-2019. Thế nhưng, mục tiêu trước mắt của VFF là phải giữ chân bằng được nhà cầm quân này vì hợp đồng chỉ có giá trị đến ngày 31/01/2020.

    Muốn dự World Cup, HLV Park Hang-seo khuyên bóng đá Việt Nam nên làm điều này - Bóng Đá

     Thầy Park cho rằng muốn dự World Cup thì bóng đá Việt Nam phải đầu tư vào lứa 10 tuổi.

    Rất có thể trong thời gian tới, HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục "xem giò" lứa U22 Việt Nam thi đấu tại Giải U22 Đông Nam Á để tìm ra nhân tố xuất sắc để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á sắp tới.

    Tịnh Đế | 07:10 28/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...