MỚI NHẤT :
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Muối mặt tại Derby, Man United tiếp tục phẫn nộ vì điều này

    08:30 Chủ nhật 18/11/2018

    BongDa.com.vn Sau trận thua 1-3 trước Man City, Man United vẫn còn rất nhiều chuyện để ấm ức.

    Sau thất bại đầy cay đắng trước đại kình địch Man City thì Man United vẫn có lý do để tiếp tục phẫn nộ. Chuyện thứ nhất liên quan đến vé. Khi Derby diễn ra, Man City tự ý cắt giảm lượng vé của fan Quỷ đỏ khi vào sân. Điều này là lần đầu tiên họ làm với một đội bóng ở Ngoại hạng Anh.

    Muối mặt tại Derby, Man United tiếp tục phẫn nộ vì điều này - Bóng Đá

     Man xanh chơi không đẹp với fan MU.

    Các CĐV của Man đỏ đã phải ngậm ngùi ngồi ngoài xem đá bóng vì Man City chỉ cho có 70 vé vào sân. Lý do mà đội chủ sân Etihad đưa ra là muốn đảm bảo an ninh sân nên hạn chế lượng CĐV của MU. Nhưng chuyện giữ an ninh đã không thật sự chặt chẽ như họ mong muốn.

    Câu chuyện thứ hai khiến MU có quyền bực bội là chính fan của City mới là người ném pháo sáng về phía CĐV Quỷ đỏ. Dù không có ai bị thương nhưng điều này đã khiến các CDV áo đỏ phẫn nộ vì bị phân biệt đối xử. Cảnh sát đang vào cuộc điều tra và Man City chấp nhận hợp tác để tìm ra lý do cụ thể.

    Đến thời điểm này, vẫn không hiểu lý do vì sao pháo sáng lại được mang vào sân. Vào năm 2017, 72 CLB ở Anh đã ký cam kết không được cho CĐV mang pháo sáng vào sân. Nếu CĐV nào vi phạm sẽ bị cấm tới sân 3 năm. Chuyện thứ ba khiến fan Man United bất bình là khi ra về họ lại bị nhốt.

    Cửa ở khán đài vẫn chưa kịp mở cho lượng fan MU đi ra và họ phải chấp nhận ở lại khán đài một khoảng thời gian mới được ra về. Hiện tại hình ảnh Man xanh đang rất xấu xí trong lòng fan MU.

    Trang Ý | 08:15 18/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...