MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Muller bất ngờ "phản pháo" thuyền trưởng tuyển Đức

    10:23 Thứ năm 07/03/2019

    BongDa.com.vn Gần đây, đội tuyển Đức đã có nhiều biến động về tình hình nhân sự.

    Sau kỳ World Cup 2018 và giải đấu UEFA Nations League thất bại nặng nề, Đức bắt đầu công cuộc trẻ hóa đội hình. HLV trưởng Joachim Low cho rằng 2019 là năm đội tuyển cần tạo cơ hội cho các tài năng trẻ khác.

    Vì vậy, mới đây, Low đã có thông báo đến Thomas Muller, Mats Hummels và Jerome Boateng rằng họ sẽ không còn được lên tuyển dù bộ 3 này vẫn đang là trụ cột của đội bóng trong nhiều năm qua.

     - Bóng Đá

    Muller "phản pháo" thầy cũ.

    Sau khi Boateng đăng dòng trạng thái về việc này lên mạng xã hội thì hôm nay, đến lượt Muller cũng "phản pháo" lại quyết định của ông thầy trên đội tuyển quốc gia. Cầu thủ Bayern Munich nghĩ rằng mình và 2 người đồng đội vẫn còn đủ khả năng góp sức cho đội tuyển quốc gia. Anh nói:

    "Tất nhiên tôi ngạc nhiên vì quyết định này của HLV. Đó là một quyết định cứng rắn và quyết đoán nên tôi cũng không thắc mắc. Nhưng cứ nghĩ về nó càng lâu, tôi càng cảm thấy tức giận vì chuyện này lại xảy ra. Tôi thực sự chẳng rõ về quyết định này."

    "Mats, Jerome, và tôi vẫn còn đủ khả năng chơi bóng ở cấp độ cao nhất. Chúng tôi đã giành nhiều thành tựu cùng đội tuyển và cách mà Liên đoàn bóng đá Đức cùng HLV trưởng làm với chúng tôi thật bất công. Tôi tự hào vì được chơi bóng ở đội tuyển quốc gia và mình đã cho đi tất cả. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những NHM luôn ủng hộ tôi. Thời gian qua là một hành trình tuyệt vời."

    Lữ Phong | 09:55 07/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...