MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Mục tiêu của Việt Nam ra sao ở vòng loại World Cup sắp tới?

    19:00 Thứ sáu 29/03/2019 | 7

    BongDa.com.vn Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo đã tạo ra muôn vàn kì tích khó tin. Vậy chúng ta có khả năng tiến xa đến đâu ở vòng loại World Cup 2022 săp tới?

    Ngày 11 tháng 10 năm 2017 là một ngày khó quên của bóng đá Việt Nam khi ông Park Hang-seo chính thức được bổ nhiệm làm HLV của đội tuyển Việt Nam. Thành tích nghèo nàn khi còn làm việc ở Hàn Quốc khiến chiến lược gia này không nhận được nhiều sự kì vọng từ giới chuyên môn ngày nhậm chức. 

    Mục tiêu của Việt Nam ra sao ở vòng loại World Cup sắp tới? - Bóng Đá

     Việt Nam trưởng thành vượt bậc chỉ sau hơn một năm. 

    Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng ngắn ngủi nắm đội, ông Park đã khiến cả châu Á ngỡ ngàng khi đưa Việt Nam tiến đến vào tận trận Chung kết giải U23 Châu Á diễn ra ở Thường Châu đầu năm 2018, để lại sau lưng những anh tài của khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản, Qatar...

    Cũng với bộ khung ấy, Việt Nam đã vẽ thêm một câu chuyện cổ tích khi đạt hạng Tư ASIAD vào mùa Hè 2018. Cuối cùng, ông Park và các học trò đã đem về chiếc cúp AFF Suzuki sau 10 năm ròng rã chờ đợi khi vượt qua Malaysia sau hai lượt. 

    Những thành tích tuyệt vời kể trên, ở cấp độ đội tuyển lẫn U23 giúp bóng đá Việt Nam đang vươn mình trở thành một đội bóng hết sức khó lường trong khu vực. Nếu trước đây, Việt Nam có thể thua đậm, thua từ thế trận cho đến nhân sự trên sân, thì giờ đây, NHM Việt Nam đâu đó đã có những phút giây vững tin rằng, Việt Nam sẽ đánh bại được Nhật Bản (sự thật là đã hạ được họ ở ASIAD). 

    Mục tiêu của Việt Nam ra sao ở vòng loại World Cup sắp tới? - Bóng Đá

     Chiếc cúp AFF quay về đất Việt sau đúng 10 năm. 

    Dĩ nhiên, với việc đứng ở vị trí 99 trên BXH FIFA, "Những ngôi sao vàng" không phải đá vòng loại thứ nhất. Sự thăng tiến vượt bậc của Quang Hải và các đồng đội giúp Việt Nam sẽ được chọn làm hạt giống số 2 hoặc số 3 ở vòng loại World Cup sắp tới.

    Theo đó, Vòng loại thứ hai bao gồm 40 đội tuyển (34 đội có thứ hạng cao nhất theo BXH FIFA và 6 đội bóng vượt qua vòng sơ loại đầu tiên). Tất cả được chia thành 8 bảng (mỗi bảng 5 đội) chọn ra 8 đội đầu bảng và 4 đội hạng Nhì có thành tích tốt nhất đến vòng loại thứ 3.

    Trên lí thuyết, Việt Nam hiện tại chỉ ngại Nhật Bản, Hàn Quốc và Iran ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Nếu có một lá thăm may mắn cộng với việc thi đấu tốt ở vòng bảng, Việt Nam đủ sức chen chân vào top 4 đội bóng đứng hạng Nhì có thành tích tốt nhất và đi tiếp. 

    Mục tiêu của Việt Nam ra sao ở vòng loại World Cup sắp tới? - Bóng Đá

     Việt Nam không còn quá lép vế trước những đội bóng top đầu Châu Á. 

    Ở vòng loại cuối cùng, vòng loại thứ ba gồm 12 đội chia thành 2 bảng tìm ra 2 đội nhất bảng và 2 đội nhì bảng sở hữu tấm vé đi trực tiếp dự World Cup tại Qatar. Hai đội xếp thứ 3 mỗi bảng sẽ đi đến vòng loại thứ 4..

    Đến đây có lẽ là đã quá đủ với NHM Việt Nam. Sẽ khó có chuyện, thầy trò ông Park lần lượt đánh bại Hàn Quốc, Nhật Bản hay Australia để vào thẳng World Cup. Có điều, để Mỹ Đình rực lực thêm 5 trận đấu cùng những anh tài của Châu Á cũng đã là điều quá tuyệt vời!

    Những pha bóng hay của Quang Hải: 

    Ngọa Long | 18:41 29/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...