MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • “Mục tiêu của tôi là đưa AC Milan quay trở lại UEFA Champions League”

    12:48 Thứ ba 02/04/2019

    BongDa.com.vn HLV Gennaro Gattuso đã có những chia sẻ xoay quanh tình hình của AC Milan trước cuộc tiếp đón Udinese vào rạng sáng mai.

    AC Milan đã trở về sân nhà San Siro sau thất bại khó hiểu trước Sampdoria tại Luigi Ferraris. Thầy trò ông Gennaro Gattuso vẫn đang đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng nhưng Lazio, Atalanta đã bất ngờ trỗi dậy khiến họ hoàn toàn có thể bị hất văng bất kì lúc nào.

     - Bóng Đá

     HLV Gennaro Gattuso trong buổi họp báo trước trận gặp Udinese.

    Vậy nên, nhiệm vụ sắp tới đối với Rossoneri là phải giành chiến thắng trước Udinese để lấy lại sự tự tin và củng cố vị trí của mình trong nhóm dự UEFA Champions League, đồng thời gây áp lực lên những đối thủ đang bám đuổi phía sau.

    Trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Gennaro Gattuso đã bày tỏ sự tôn trọng với đối thủ của mình:

    “Đối với chúng tôi, đây là 1 trận đấu quan trọng. Toàn đội cần tiếp cận với sự khát khao tuyệt vời nhưng cũng cần phải giữ bình tĩnh. Chiến thắng là nhiệm vụ AC Milan phải làm được.

    Udinese đang rất tự tin sau chiến thắng 2-0 trước Genoa, vậy nên chúng tôi không được phép đánh giá thấp đối thủ. Toàn đội cũng không nên nghĩ về vị trí thứ 3, thứ 4 hay khoảng cách giữa Rossoneri với những đội bóng xếp phía sau.”

    Bên cạnh đó, Rino cũng cho biết về tình hình hiện tại của đội bóng sau 2 thất bại liên tiếp trong thời gian qua:

    “AC Milan sẽ bước vào cuộc chạm trán tại San Siro sau 2 kết quả tồi tệ, nhưng điều ấy không thể dập tắt mọi hi vọng. Chúng tôi còn sống và sẽ làm tất cả những gì có thể. AC Milan đã có thể ghi bàn ở Genova, có điểm trước Inter Milan khi đã chơi tốt hơn trước Sassuolo và Chievo, những đối thủ mà chúng tôi đã giành chiến thắng.

    Các trọng tài, tôi không muốn tìm kiếm lời bào chữa. Toàn đội phải nghiên cứu thật kĩ về các đối thủ và phong cách của mỗi trọng tài. Có 2 tình huống gây tranh cãi ở trận gặp Sampdoria nhưng tôi không muốn nói thêm về điều này. Tôi tin rằng các trọng tài có lí do để đưa ra quyết định ấy.”

     - Bóng Đá

     Theo Gattuso, mối quan hệ giữa ông với Paolo Maldini và Leonardo vẫn rất tốt đẹp.

    Xoay quanh những tin đồn về mâu thuẫn giữa bản thân mình và ban lãnh đạo của đội bóng, Gennaro Gattuso đã lên tiếng đáp trả:

    “Tất cả chúng tôi vẫn đang nhìn về cùng 1 hướng đi đã vạch sẵn. Không có bất kì sự hoài nghi nào về sự thống nhất đang tồn tại giữa tôi, Leonardo và Maldini. Chúng tôi thường trao đổi thẳng thắn với nhau. Mục tiêu hiện tại là phải đưa AC Milan quay trở lại Champions League. Tôi có điểm mạnh và điểm yếu của mình nhưng kết quả của Rossoneri mới thực sự là điều quan trọng nhất.”

    Faro | 12:30 02/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...