MỚI NHẤT :
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Mục tiêu của PSG: 'Họ nói không muốn có tôi vì tôi đen và khác biệt...'

    13:24 Thứ sáu 03/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Andre Onana - mục tiêu trên TTCN của PSG, vừa có những chia sẻ về điều anh trải qua trong quá khứ liên quan đến vấn đề phân biệt chủng tộc.

    Paris Saint-Germain cuối cùng cũng giải quyết được những tai ương của thủ môn đã làm khổ đội bóng này trong vài mùa giải qua, bằng bản hợp đồng cực kỳ chất lượng Keylor Navas ở mùa hè năm ngoái.

    Nhưng thủ thành người Costa Rica năm nay đã 33 tuổi và PSG cần tìm kiếm một thủ môn mang tính dài hạn và Andre Onana của Ajax là cái tên thường xuyên xuất hiện như một mục tiêu khả dĩ. Tháng 10 năm ngoái, người đại diện của Onana xác nhận PSG đã liên lạc và bày tỏ sự quan tâm đến thủ môn người Cameroon. 

    Mục tiêu chuyển nhượng của PSG,Andre Onana: CLB ý không mua tôi vì tôi là người da màu - Bóng Đá

    PSG rất muốn có sự phục vụ của Onana trong tương lai.

    Hai năm trước, theo ấn phẩm của Pháp Onze Mondial, Onana được 1 CLB Ý quan tâm nhưng cuối cùng không có một thỏa thuận nào được đưa ra. Và mới đây, Onana đã tiết lộ lý do, được PSG Talk trích dẫn.

    "Có một chuyện mà tôi chưa từng nói ra. Là một thủ môn da màu, người châu Phi, người ta sẽ nhìn anh với 1 con mắt khác.

    Hai năm trước, sau trận chung kết Europa League, tôi đã nói chuyện với 1 CLB ở Ý mà tôi sẽ không nêu tên. Chúng tôi đã nói chuyện rất khẽ và giám đốc thể thao nói với người đại diện của tôi: 'Một thủ môn da đen rất phức tạp ở đây'.

    Nhưng tôi rất vui, họ không nói với tôi rằng tôi là một thủ môn tồi. Họ nói họ không muốn có tôi vì tôi đen, vì tôi khác biệt. Đó là điều tôi không thể kiểm soát. Tôi là người da đen và tôi tự hào về điều đó, bất chấp sự khốn khổ ở đó [Châu Phi], đó là lục địa đẹp nhất thế giới và tôi có thể nói to và rõ ràng. Tôi tự hào!"

    Khi xem xét vấn đề phân biệt chủng tộc ở Serie A trong những tháng gần đây, không có gì ngạc nhiên khi biết rằng 1 CLB Ý lại nói điều như thế với một cầu thủ Châu Phi. Vì giải đấu hàng đầu nước Ý từng dùng tranh khỉ để chống phân biệt chủng tộc và những lời lẽ phân biệt chủng tộc của họ nhắm vào Romelu Lukaku lại không bị trừng phạt.

    Văn Phi | 12:54 03/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...