MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Mục tiêu của Manchester United muốn vô địch Europa League cùng Napoli

    20:39 Thứ năm 18/04/2019

    BongDa.com.vn Dù đang gặp bất lợi sau trận thua 0-2 ở lượt đi, trung vệ Kalidou Koulibaly của Napoli vẫn tỏ ra rất tự tin trước trận đấu sống còn tại San Paolo.

    Napoli đã để thua Arsenal 0-2 trong trận lượt đi tứ kết Europa League. Họ buộc phải nỗ lực tới đa mới mong có thể lật ngược thế cờ ở trận lượt về tại San Paolo. Trong khi đó, Kalidou Koulibaly trong vài tháng gần đây đã được rất nhiều ông lớn như Real Madrid hay Manchester United quan tâm.

    "Tôi đã có sự cố gắng và nỗ lực so với thời điểm cách đây 5 năm nhưng hiện giờ tôi chưa giành được bất cứ danh hiệu gì," trung vệ của Napoli chia sẻ với Corriere della Sera.

    "Sự nghiệp bạn có thể thăng tiến khi có những chiếc cúp trong bộ sưu tập của mình. Tôi hy vọng sẽ đạt được điều đó ở Napoli. Năm nay rất tuyệt và chúng tôi sẽ cố gắng để biến giấc mơ đó thành sự thật, nếu không thì nó sẽ dành cho mùa tới."

    "Tôi là một trong những cầu thủ của Napoli và tôi sẽ dùng hết 100% sức của mình để giành được danh hiệu với màu áo này. Tin đồn về việc chuyển nhượng rất nhiều, tôi chỉ quan tâm đến sự thật."

    Mục tiêu của Manchester United muốn vô địch Europa League cùng Napoli - Bóng Đá

     Koulibaly biết ơn những gì khán giả Napoli đã dành cho anh và muốn trả họ bằng một chiếc cúp.

    "Napoli đã cho tôi rất nhiều. Sau sự hoài nghi ban đầu, người hâm mộ ở đây đã đánh giá cao tôi. Tôi muốn đáp lại tình cảm đó bằng việc trả lại cho họ một chiếc cúp."

    "Để vượt qua Arsenal, chúng tôi cần sự lạnh lùng, tập trung và chơi bóng đầu óc. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ và biết cách nào để đạt được những điều đó. Cả San Paolo đứng sau lưng chúng tôi cho trận chiến này."

    Koulibaly đã bị phân biệt chủng tộc hai lần trong mùa giải này, bao gồm cả trận đấu lượt đi với Arsenal tại sân vận động Emirates và trận đấu với Inter Milan ở Giuseppe Meazza.

    "Tôi rất vui với phản ứng của Arsenal sau trận," Koulibaly giải thích việc Pháo thủ đã mở một cuộc điều tra về việc có hay không hành vi phân biệt chủng tộc đối với trung vệ của Napoli.

    "Người Ý nên học theo Premier League, nhưng tôi nghĩ con đường còn dài và khó khăn."

    "Tôi cảm thấy tiếc cho Moise Kean, mặc dù anh ấy đã trả lời trên sân với một bàn thắng tuyệt vời. Anh ấy không làm gì sai, nhưng điều tồi tệ hơn nhiều là không ai bị sốc vì việc này. Có lẽ màu sắc làn da của bạn tạo nên sự khác biệt."

    "Tôi thường nghĩ lại việc ở sân Giuseppe Meazza, nơi tôi đã bị phân biệt màu da. Những sự cố đó cũng giúp tôi trưởng thành như một người đàn ông. Tôi luôn cảm thấy sức mạnh để chống lại nạn phân biệt chủng tộc, tuy nhiên cần lưu ý thể hiện phản ứng trên sân là điều không nên."

    Lê Dũng | 19:40 18/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...