MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Muangthong United - đội bóng chiêu mộ Đặng Văn Lâm - giàu cỡ nào?

    00:35 Thứ năm 03/01/2019

    Muangthong United, CLB Thái Lan chiêu mộ thủ thành Đặng Văn Lâm, là một trong những đội bóng giàu tiềm lực nhất xứ sở chùa Vàng.

    Theo thông tin từ nhiều phía, Văn Lâm sẽ ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với Muangthong United, bắt đầu từ ngày 1/1/2019. Mức lương mà Đặng Văn Lâm được nhận tại Muangthong United là hơn 10.000 USD/tháng.

    Ngoài ra, phía Muangthong United còn bố trí nhà riêng và xe riêng cho Văn Lâm sinh hoạt và sử dụng trong suốt thời gian thi đấu tại đội bóng này như chế độ với bất kỳ cầu thủ ngoại nào khác.

    Vậy Muangthong United, CLB của Thái Lan giàu cỡ nào mà chơi lớn trong thương vụ này như vậy?

     - Bóng Đá

     Muangthong là CLB rất giàu tại Thái Lan.

    CLB giàu có hàng đầu Thái Lan

    Trao đổi với chúng tôi, cựu HLV tuyển U23 Thái Lan Steve Darby miêu tả Muangthong United là "CLB rất tuyệt vời". Ông nói tiếp, đội bóng này có sự đầu tư rất bài bản, không tiếc tiền chiêu mộ những cầu thủ lớn 8 năm qua.

    "Muangthong như bến đỗ trong mơ của nhiều cầu thủ Thái Lan. CLB trả lương cho họ rất hậu hĩnh. Chiến lược phát triển của CLB thì không cần bàn cãi. Họ rất cầu thị, thường xuyên sang Nhật Bản và Hàn Quốc học hỏi mô hình làm bóng đá," cựu HLV Steve Darby nói với chúng tôi.

    Muangthong được chống lưng bởi tập đoàn SCG (Siam Cement Group), một trong những tập đoàn kinh doanh hàng đầu không chỉ của Thái Lan mà còn của khu vực Đông Nam Á.

    Do đó, Muangthong từng thực hiện nhiều thương vụ bom tấn trên thị trường chuyển nhượng như chiêu mộ cựu tiền đạo Liverpool Robbie Fowler, tiền đạo Jay Bothroyd, HLV Henrique Calisto hay Datsakorn Thonglao từ HAGL.

    Trang Fox Sports Asia từng gọi Muangthong United là "CLB giàu nhất Thái Lan", sau khi CLB này vô địch Thai-League 3 lần, dù chỉ mới chơi ở giải đấu cao nhất xứ chùa Vàng từ năm 2009.

     - Bóng Đá

     Sân bãi của Muangthong rất hiện đại.

    Lý giải về điều này, trang Siam Sport của Thái Lan đã liệt kê danh sách 19 nhà tài trợ lớn nhỏ của Muangthong United để cho thấy tiềm lực tài chính đáng nể của CLB này.

    Tập đoàn truyền thông lớn hàng đầu Thái Lan Siam Sport cùng tập đoàn kinh doanh SCG là hai chủ sở hữu chính của CLB. Đầu năm 2017, SCG tiếp tục dành gói tài trợ lên đến 600 triệu baht (khoảng 17 triệu USD, tương đương 374 tỷ đồng) trong 5 năm cho Muanthong United.

    Mục tiêu là tiếp tục thúc đẩy đội bóng này trở thành một thế lực của bóng đá châu lục, chứ không chỉ nằm ở phạm vi trong nước hay khu vực Đông Nam Á.

    Làm kinh doanh từ bóng đá cực tốt

    Sân SCG Stadium của Muangthong là một sân bóng hiện đại, với sức chứa hơn 20.000 chỗ ngồi và có khu vực VIP tân tiến.

    Trên trang định giá nổi tiếng thế giới Transfermarkt, đội hình hiện tại của Muanthong United có tổng giá trị gần 7 triệu euro, một con số rất lớn so với mặt bằng chung của bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên, Muanthong không phải là CLB chỉ biết mua cầu thủ.

    Các thương vụ bán cầu thủ của họ cũng hết sức thành công. Đầu năm 2018, thủ thành số 1 của Thái Lan Kawin Thamsatchanan từng được CLB này bán cho OH Leuven của Bỉ với giá 2,6 triệu euro.

     - Bóng Đá

     Muangthong được tin rằng trả lương cho cầu thủ rất hậu hĩnh.

    “Messi Thái” Chanathip Songkrasin được CLB Nhật Consadole Sapporo mua đứt với giá 2,4 triệu euro, hay tiền đạo Cleiton Silva sang Trung Quốc với giá 2,63 triệu euro.

    Theo các chuyên gia, khả năng làm thương hiệu, mở rộng thị trường của Muangthong United cũng là cực tốt. Họ có tư duy làm bóng đá bài bản và biết nhìn về tương lai.

    Trước khi để chân sút số 1 Teerasil Dangda đến CLB Nhật Sanfrecce Hiroshima theo dạng cho mượn và thi đấu khá thành công, Muangthong từng đưa anh này đến Almeria ở La Liga để phát triển sự nghiệp.

    Những phi vụ trên giúp CLB phát triển thương hiệu ra ngoài biên giới Thái Lan. Bằng chứng là rất nhiều cầu thủ có thực lực đến từ châu Âu, hay các nền bóng đá mạnh là Nhật Bản và Hàn Quốc đã gia nhập SCG Muangthong United những năm qua.

    Tham vọng xây dựng dải ngân hà Đông Nam Á

    Mùa 2018, Muanthong kết thúc Thai Premier League với vị trí thứ 4, kết quả không làm hài lòng người hâm mộ. Vì vậy, họ sẵn sàng vung tiền để trở lại đỉnh cao.

    Trên trang điện tử SMM Sports của Thái vào những ngày đầu năm mới 2019, giám đốc CLB Ronarit Suwaja khẳng định Muanthong United sẽ không ngừng việc mua sắm trên thị trường. Và Đặng Văn Lâm sẽ trở thành một trong những cái tên hiện diện trong dải ngân hà Đông Nam Á của CLB Thái Lan.

    Việc giải Thái Premier League cho phép 3 ngoại binh ASEAN được thi đấu trên sân (bên cạnh 3 ngoại binh châu Á và 1 ngoại binh thuộc quốc gia khác) chính là lý do Muanthong United mua sắm mạnh tay như vậy.

    Ngoài ra, việc mở rộng thương hiệu và thị trường sang các nước ở khu vực Đông Nam Á như Myanmar hay Việt Nam, bằng việc chiêu mộ các ngôi sao bóng đá nổi tiếng cũng là một chiến lược khôn ngoan của CLB này.

     - Bóng Đá

     Đặng Văn Lâm được tin rằng sẽ tới Muangthong trong thời gian ngắn tới.

    Theo thống kê từ Goal phiên bản Thái Lan, từ khi Thai League có những cầu thủ Myanmar thi đấu, doanh thu từ các sản phẩm đồ thể thao của các nhà sản xuất nước này lập tức tăng vọt ở Myanmar.

    Đó là lý do vì sao Muangthong bỏ ra một số tiền không nhỏ để mượn Aung Thu từ đội bóng rớt hạng Police Tero.

    Sau tiền đạo Aung Thu của đội tuyển Myanmar, Đặng Văn Lâm chính là cầu thủ Đông Nam Á thứ hai gia nhập Muangthong United trong giai đoạn chuẩn bị cho Thai League 2019, không tính các cầu thủ Thái Lan đang khoác áo CLB này.

    Trước đó, một tân binh khác của Muangthong United là hậu vệ Suphanan Bureerat chuyển đến từ Samut Prakan City cũng đã trở thành bom tấn trên thị trường chuyển nhượng trong nước.

    Mùa giải 2019 mới, chân sút Teerasil Dangda sẽ chính thức trở về từ Nhật để tăng cường tham vọng vô địch cho CLB và đi sâu ở đấu trường châu lục.

    Với việc Thai League 2019 sẽ bắt đầu khởi tranh từ 22/2/2019, có thể nói Muangthong United sẽ là một trong những CLB đáng xem nhất của bóng đá Đông Nam Á.

    Vũ Duy | 00:00 03/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...