MỚI NHẤT :
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Mùa hè chuyển nhượng thất bại của Real Madrid

    21:01 Thứ hai 25/12/2017

    Huấn luyện viên Zidane gặp khó khăn với mục tiêu trẻ hóa đội hình “Los Blancos”. Trận thua 0-3 trước Barca ở Bernabeu cho thấy Real có kỳ chuyển nhượng hè 2017 không thành công.

    Real Madrid kết thúc mùa giải trước với thành tích tốt nhất trong 50 năm qua. Thầy trò Zinedine Zidane đoạt cú đúp danh hiệu gồm Champions League và La Liga.

     - Bóng Đá

     Real cần bổ sung những ngôi sao kinh nghiệm ở kỳ chuyển nhượng đầu năm 2018. Các tân binh của "Los Blancos" mùa này gồm Jesus Vallejo, Marcos Llorente, Dani Ceballos, Theo Hernandez và Borja Mayoral (từ trái qua phải). Ảnh: AS.

    Sau mùa giải rất thành công, đội bóng Hoàng gia chia tay nhiều trụ cột. Danh sách những ngôi sao rời sân Bernabeu hè 2017 gồm Morata, Pepe, Danilo và James Rodriguez.

    Trong khi, huấn luyện viên Zidane bổ sung Dani Ceballos, Marcos Llorente, Borja Mayoral, Jesus Vallejo và Theo Hernandez vào đội hình Real ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua. Đây là mục tiêu trẻ hóa “Los Blancos” của nhà cầm quân người Pháp.

    Tuy nhiên, Zinedine Zidane thực sự gặp khó khăn khi các tân binh không có sự hòa nhập tốt. Trong danh sách cầu thủ đăng ký dự El Clasiso cuối tuần qua, ông chỉ điền tên duy nhất Theo Hernandez. Tuy nhiên, hậu vệ 20 tuổi người Pháp cũng không thi đấu bất cứ phút nào.

    Trang Marca đưa ra thống kê về thời gian của 5 tân binh Real mùa này. Điều đáng chú ý là không có bất cứ cầu thủ nào ra sân trên 630 phút, trong đó Theo Hernandez (623), Ceballos (457), Marcos Llorente (438), Borja Mayoral (437) và Vallejo (359).

    Sau thất bại 0-3 ở siêu kinh điển tại La Liga, Real sẽ trở lại sau kỳ nghỉ Giáng sinh bằng trận làm khách đến sân của Numancia thuộc lượt đi vòng 1/8 cúp nhà vua Tây Ban Nha. Đây là cơ hội để HLV Zidane cho các trụ cột nghỉ dưỡng sức trước khi bước vào lịch thi đấu khó khăn tại La Liga và vòng 1/8 Champions League gặp PSG.

    Khi kém Barca tới 14 điểm (31 so với 45) dù còn 1 trận chưa thi đấu, thầy trò Zidane rất khó bảo vệ chức vô địch La Liga. Mục tiêu hàng đầu của Real là giành danh hiệu Champions League.

    Sau 2 năm liên tiếp lên ngôi tại giải đấu cúp số một châu Âu, “Los Blancos” sẽ lập kỳ tích nếu tiếp tục đoạt chức vô địch. Ở kỳ chuyển nhượng vào tháng 1/2018, huấn luyện viên Zidane có lẽ cần đưa về Real những cầu thủ chất lượng và kinh nghiệm nhằm tăng cường sức mạnh.

     - Bóng Đá

     Real Madrid thua 3 và hòa 4 sau 16 trận ở La Liga mùa này.

    Đức Mạnh | 16:21 25/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...